Bayern Munich: Nghỉ Đông, chìa khóa cho… Champions League

27/12/2015 06:53 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Bundesliga có kỳ nghỉ đông dài nhất ở châu Âu. Và đó cũng là lợi thế lớn nhất của Bayern Munich so với các ông lớn khác tại Champions League mùa này.  

Lâu nay, Premier League vốn không có nghỉ đông, thậm chí các đội còn phải cày ải với mật độ dày đặc hơn. Mùa này, La Liga đá hai vòng liên tiếp từ 30/12 đến 04/1. Serie A và Ligue 1 trở lại vào các ngày 06/01 và 09/01. Trong khi đó, phải đến 23/01, Bundesliga mới trở lại. Việc chỉ có 18 đội khiến Bundesliga rất thoải mái trong việc kéo dài kỳ nghỉ đông nhằm giúp các đội có thêm nhiều thời gian hơn để “sạc pin” sau nửa chặng đường.

Chờ các trụ cột trở lại

Trong khi Barcelona phải hoãn 1 vòng đấu ở La Liga và vượt nửa vòng trái đất để tham dự FIFA Club World Cup tại Nhật Bản thì các cầu thủ Bayern được nghỉ ngơi cực kỳ thoải mái. Tính từ trận gần nhất, thắng Hannover 1-0, đến trận đấu kế tiếp, làm khách trên sân Hamburg, Bayern được nghỉ đông đến… 34 ngày.

Kỳ nghỉ đông dài dằng dặc ấy đến thật đúng lúc với Bayern. Dù đã thắng hầu hết các trận, song thầy trò Pep Guardiola vẫn phải đối mặt với những nỗi lo bởi sự vắng mặt của một số trụ cột cũng như phong độ có chiều hướng đi xuống.

Họ đã bị Frankfurt cầm hòa 0-0, và sau đó là thất bại 1-3 trước M’gladbach. Và thay vì những chiến thắng với 4 bàn trở lên trước Dortmund, Wolfsburg, Stuttgart, Cologne, Arsenal, Dinamo Zagreb, Olympiakos, và Hamburg, họ bắt đầu quen với cách biệt sít sao hơn. Hai trận thắng 1-0 trước Hannover và Darmstadt gần đây là một minh chứng.

Trong 4 vòng cuối cùng của lượt đi, Bayern thiếu người đến mức không đăng ký nổi 18 cầu thủ cho mỗi trận dù đã tăng cường hết mức có thể những cầu thủ từ đội dự bị và đội trẻ. Kỳ nghỉ đông là khoảng thời gian mà những trụ cột như David Alaba, Arjen Robben, Mehdi Benatia và Douglas Costa rất cần để phục hồi những chấn thương và tăng cường thể lực. Nên nhớ, việc trở lại sớm hơn dự kiến cũng đồng nghĩa với những rủi ro về tái phát chấn thương.

Ngoài khoảng thời gian hồi phục, kỳ nghỉ đông còn có tác dụng phòng ngừa bởi thực tế đã chứng minh rất nhiều cầu thủ dính chấn thương vì lý do quá tải. Những tình huống rách cơ như ở bắp đùi, mắt cá hay đầu gối thường xuất phát từ vận động quá sức chứ không phải do va chạm. Những chấn thương ấy càng dễ trầm trọng ở thời tiết lạnh, nên việc không tập luyện và thi đấu vào giai đoạn mùa đông ở Đức là rất hữu ích. Munich vào tháng Giêng lạnh hơn hẳn những thành phố phía Bắc như Berlin, Gelsenkirchen, Hamburg, và dĩ nhiên là lạnh hơn Barcelona và Turin.

Quan trọng là điểm rơi phong độ

Kỳ nghỉ đông dài là một lợi thế của Bayern, nhưng không phải một sự đảm bảo rằng phong độ của họ sẽ tốt hơn đối thủ. Hai mùa gần đây, họ đều đạt điểm rơi ở đỉnh cao quá sớm và sau đó sa sút ở những trận quan trọng sau đó. Tháng 3-4/2014, Bayern chỉ thắng 7 trong số 14 trận (hòa 3, thua 4). Tháng 4-5 năm nay, họ hòa hai trận ở tứ kết và bán kết cúp Đức rồi sau đó bị loại trên chấm luân lưu. Bayern cũng bị Barca loại khỏi Champions League và trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở Bundesliga.

Pep từng giúp Barcelona đạt điểm rơi rất tốt vào giai đoạn cuối mùa, nhưng ông không làm được điều đó tại Bayern. Lý do nằm ở chính kỳ nghỉ đông quá dài. Một số nhân viên tại Bayern đã bày tỏ sự lo ngại khi Pep khá coi thường những bài tập quen thuộc nhằm tăng cường thể lực mà chỉ chú trọng đến những bài tập với bóng. Đó là lý do dẫn đến tình trạng chấn thương.

Nhưng Pep mùa này đã khác. Ông đã giúp đội bóng chơi thực dụng và hiệu quả hơn. Ông sẵn sàng lắng nghe những đề xuất nhằm cải thiện thể lực của đội bóng. Việc Bayern chỉ đá 1 trận giao hữu ở kỳ nghỉ đông là một minh chứng. Nên nhớ, mùa đông năm ngoái, Bayern bay sang tận Qatar và Saudi Arabia để tập huấn, sau đó lại trở về Đức để đá giao hữu với Bochum.  

Tất nhiên, nghỉ ngơi không có nghĩa là thả lỏng hoàn toàn cho những cuộc vui mà xa rời sân cỏ. Bayern đang có lợi thế hơn tất cả các đối thủ khác về khả năng hồi phục, và họ sẽ phải tận dụng điều đó. Có như vậy, mục tiêu tái hiện cú ăn ba thần thánh năm 2013 mới có thể trở thành hiện thực.

12 Theo một nghiên cứu của UEFA, 12% số ca chấn thương là do tái phát và những ca này phải nghỉ dài hơn trước đó đến 33%.

34 Bundesliga được nghỉ đông tới 34 ngày, đó là một điều mơ ước đối với các giải đấu như Premier League, La Liga, Serie A, hay Ligue 1.

1 Ở kỳ nghỉ đông năm nay, Bayern chỉ đá 1 trận giao hữu. Mùa trước, ngoài trận giao hữu với Bochum, họ bay sang cả Qatar và Saudi Arabia tập huấn.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm