Bayern thống trị, Dortmund hồi sinh, món hời Chicharito

25/12/2015 06:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern vẫn là quyền lực số một, Dortmund đã hồi sinh, nhưng đáng chú ý không kém là sự bùng nổ của cựu chân sút Man United Javier Chicharito (Leverkusen). Đó là ba trong số những điểm nhấn của lượt đi Bundesliga mùa này theo đánh giá của ESPN.

Tham vọng bất bại cả mùa giải của Pep Guardiola đã không thể trở thành hiện thực khi Bayern gục ngã 1-3 trên sân Borussia M’gladbach. Dù vậy, đội bóng xứ Bavaria vẫn ung dung trên đỉnh Bundesliga khi thắng 15/17 trận lượt đi. Xếp thứ nhì, kém Bayern đến 8 điểm, nhưng Dortmund của tân HLV Thomas Tuchel vẫn có lý do để tự hào vì đang sở hữu hàng tấn công mạnh nhất trong số 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (47 bàn/17 trận).

Ở phía dưới họ những đại diện dự Champions League như Bayer Leverkusen (5) và Wolfsburg (7) đều thiếu sự ổn định. Trong khi đó, dù chưa thực sự thuyết phục nhưng Schalke 04 (6) đã cho thấy dấu hiệu cải thiện dưới thời tân HLV Andre Breitenreiter. Nhưng cả ba đều không có khả năng cạnh tranh chức vô địch. M’Gladbach cũng vậy, song họ vẫn có lý do để hài lòng. Sau màn khởi đầu cực kỳ thất vọng với 5 trận thua liên tiếp, đội hạng ba mùa trước đã sa thải Lucien Favre và bổ nhiệm Andre Schubert, và bây giờ, họ đã trở lại Top 4. Dấu son lớn nhất ở lượt đi của M’Gladbach đương nhiên là trận thắng Bayern 3-1.

Ở Bayern Munich ai cũng tiến bộ, trừ Mario Goetze

Ở Bayern Munich ai cũng tiến bộ, trừ Mario Goetze

Trong bộ phim trứ danh công chiếu năm 2008, đạo diễn David Fincher đã xuất sắc lột tả cuộc sống của một người với chứng bệnh rất đặc biệt, có tên Benjamin Button. Đó là căn bệnh mà có thể Mario Goetze đang… mắc phải!

Nhưng cái tên gây ngạc nhiên nhất ở tốp đầu lại là Hertha Berlin, đội bóng mùa trước suýt xuống hạng (chỉ hơn đội thứ 16 hiệu số bàn thắng bại) nhưng giờ đang xếp thứ ba. Họ chỉ có một số trụ cột hạng khá (Salomon Kalou, Vedad Ibisevic, Vladimir Darida), song về tinh thần tập thể thì thực sự đáng gờm. Sẽ còn nhiều thử thách ở lượt về, song HLV Pal Dardai có lý do để mơ về lần thứ hai dự Champions League (lần đầu là ở mùa giải 1999-2000).  

Những cái nhất của lượt đi

Cầu thủ xuất sắc nhất: Pierre-Emerick Aubameyang, chắc chắn vậy. Chân sút người Gabon đã ghi 27 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 18 bàn ở Bundesliga. Aubameyang, mới 26 tuổi, còn tham gia rất nhiều vào xây dựng lối chơi của Tuchel nhờ khả năng dạt biên, đá lùi và bất ngờ tăng tốc với tốc độ kinh khủng.

Cầu thủ gây thất vọng nhất: Có thể đánh giá này hơi khắt khe, song Arturo Vidal chưa thực sự thích nghi với cuộc sống tại Bayern và là một nỗi thất vọng so với sự kỳ vọng về năng lực của anh. Josip Drmic, tân binh đắt giá nhất của M’Gladbach (10 triệu euro) là một trường hợp tương tự khi mới đá chính 3 trận, ghi 1 bàn.

Bản hợp đồng hời nhất: Javier Hernandez. Trong một mùa Hè mà hầu hết các đội bóng sắm những cầu thủ tấn công dạt biên, Bayern rất hài lòng với hai tân binh  Douglas Costa (từ Shakhtar Donetsk) và Kingsley Coman (từ Juventus). Nhưng hời nhất có lẽ là Javier Hernandez của Bayer Leverkusen. Trung phong đến từ Man United với giá 11 triệu euro này đã ghi 19 bàn thắng sau 25 trận.

Bất ngờ lớn nhất: Hertha Berlin, như đã nói ở trên, là một trong những bất ngờ. Bên cạnh đó còn có việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức Wolfgang Niersbach từ chức vì bê bối liên quan đến việc Đức được trao quyền đăng cai World Cup 2006. Một bất ngờ khác: Pep Guardiola tuyên bố chắc chắn rời Bayern Munich sau khi kết thúc mùa giải này.    

Bàn thắng đẹp nhất: Dortmund sở hữu hàng công mạnh nhất, song bàn thắng đẹp nhất ở lượt đi là pha volley nâng tỷ số lên 5-1 của Lewandowski trong trận thắng Wolfsburg. Trận đó, Bayern bị dẫn trước 1-0, nhưng chân sút người Ba Lan đã vào sân và ghi tới 5 bàn trong vòng... 9 phút.

Trận cầu hay nhất: Đó là màn rượt đuổi cực kỳ hấp dẫn giữa Bayer Leverkusen và VfB Stuttgart hôm 24/10. Đội chủ nhà liên tục bị dẫn 2-0 và 3-1, nhưng sau đó ấn định chiến thắng 4-3 bằng pha lập công ở phút 89 của Admir Mehmedi. Một trận đáng chú ý nữa là Hoffenheim hòa Gladbach 3-3 hôm 28/11.

Dự đoán phần còn lại của mùa giải: Dortmund sẽ giành Europa League trong trận chung kết gặp Liverpool của Juergen Klopp. Bayern Munich sẽ vô địch Champions League sau khi hạ Man City ở trận đấu cuối cùng. Leverkusen sẽ giành cúp Đức, Hertha Berlin giành vé dự Europa League. Werder Bremen và Hoffenheim sẽ xuống hạng.

22 Aubameyang (Dortmund) là cầu thủ tham gia vào nhiều bàn thắng nhất ở lượt đi Bundesliga mùa này, với 22 bàn (ghi 18 bàn, kiến tạo 4).

350 Manuel Neuer (Bayern) là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất ở 1/3 phần sân của mình, tính ở lượt đi Bundesliga mùa này, với 350 lần (chính xác 343 lần).

8 Bayern là đội có hàng thủ tốt nhất sau lượt đi với vỏn vẹn 8 bàn thua, bỏ xa những đội kế tiếp như Hertha Berlin và Ingolstadt (cùng 18 bàn thua).


Tuấn Cương (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm