Đua xe F1, chặng 6 - Grand Prix Monaco: Tâm điểm Barrichello

23/05/2009 20:13 GMT+7 | Tốc độ

(TT&VH Cuối tuần) - Brawn GP không còn gây ngạc nhiên nếu họ lại lên ngôi ở Monte Carlo. Điều mà người ta đang quan tâm chính là mối quan hệ đang có phần rạn nứt giữa lão tướng Barrichello và BLĐ đội đua này.

Ngày 23/5 là sinh nhật lần thứ 37 của Ruben Barrichello, tay lái đã gắn bó với làng đua F1 từ suốt 16 năm qua. Thật trùng hợp, đó cũng là ngày diễn ra vòng phân hạng của chặng 6 - Monaco Grand Prix. Rõ ràng chẳng có món quà nào ý nghĩa hơn một vị trí giành pole xuất phát ở Monte Carlo vào ngày Chủ nhật. Đây là đường đua chỉ dài hơn 3 km, có tới 16 khúc cua và lại khá hẹp do nằm trên chính các con phố của Công quốc Monaco. Khả năng các vượt mặt nhau là rất khó, nên nếu như tay đua nào giành pole là đã có cơ hội cực lớn để lên ngôi vô địch.

Một câu hỏi được đặt ra: liệu BLĐ Brawn GP sẽ có một sự sắp đặt nào nào về thứ hạng giữa hai tay đua này nữa không? Sự nghi ngờ ấy là hoàn toàn có cơ sở, nếu căn cứ vào những gì đã diễn ra ở Catalunya 2 tuần trước. Ở chặng đua ấy, Barrichello là người dẫn đầu suốt trong phần lớn quãng đường, song rốt cục người vô địch lại là Jenson Button, tay lái chỉ 2 lần vào pitstop, trong khi đồng đội của anh lại phải tuân theo chỉ thị sử dụng chiến thuật 3 pitstop.
 
Button - Barrichello, hình ảnh này chỉ là gượng gạo?

“Ross Brawn nợ tôi một lời giải thích. Nếu như lãnh đội cứ tiếp tục những hành vi thiên vị như thế, tôi sẽ chia tay ngay lập tức”, Barrichello vẫn chưa hết ấm ức. Anh cũng tuyên bố thẳng sẽ bất tuân lệnh nếu như lại gặp phải những sự chỉ đạo tương tự. Đã 5 năm qua, kể từ sau Grand Prix Thượng Hải, Barrichello chưa hề được nếm mùi nhất chặng, và việc sở hữu một chiếc xe “ngon” như BGP 001 rõ ràng là một cơ hội thuận lợi để anh đăng quang, và đó cũng là món quà sinh nhật thực sự với tay lái này.

Nhưng liệu BLĐ Brawn GP có cho Barrichello cơ hội vô địch hay không? Nếu xét về tài năng, anh không kém Button, thậm chí còn ăn đứt về kinh nghiệm. Song F1 là môn thể thao rất cần sự kết hợp giữa tay đua và đội ngũ kỹ thuật. Nếu Barrichello không bằng lòng với phận “chim mồi” (giống như với Schumacher trước đây), thì sẽ rất khó khăn để giành vinh quang. Ross Brawn vẫn một mực khẳng định không thiên vị đồng hương Button, song thực tế đã phản bác lại lời ông nói.

Hai năm trước, những xung đột giữa Hamilton và Alonso cũng bắt đầu từ Monaco. Alonso bảo vệ thành công chức vô địch nhờ có Hamilton đánh chặn, nhưng sau đó, tay lái trẻ lại phát biểu khá ấm ức rằng “Xe tôi có số hiệu là 2, và tôi phải chấp nhận điều ấy”. FIA đã điều tra về nghi vấn dàn xếp vị trí nhưng vụ việc kết thúc trong êm thấm. Còn lần này, kịch bản nào đang chờ đợi Button và Barrichello?

 
Đường đua Monte Carlo

Dự F1 thế giới từ 21/5/1950.

Số Grand Prix tổ chức: 55.

Chiều dài vòng đua: 3,340 km.

Tổng chiều dài chặng đua: 260,520 km (78 vòng).

Số góc cua 16 (6 trái, 10 phải).

Sức chứa tối đa: 120.000 người.

Tốc độ tối đa: 305 km/h.

Best lap: 1’14”439 – M.Schumacher – Ferrari (2004).

Kỷ lục giành pole xuất phát: 1’13”962 – Alonso – Renault (2006).

Kết quả GP Monaco 2008: 1.Hamilton, 2.Kubica, 3.Massa

Xếp hạng đội đua

1.Button Brawn GP 41

2.Barrichello Brawn GP 27

3.Vettel Red Bull 23

4.Webber Red Bull 15,5

5.Trulli Toyota 14,5

Xếp hạng đội đua

1.Brawn GP 68

2 Red Bull 38,5

3 Toyota 26,5

4 McLaren 13

5 Renault 9
 
 
Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm