'Du ngoạn' biển đảo trên đường hoa

29/01/2015 08:37 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đường Nguyễn Huệ đang được thi công nâng cấp, dự kiến đến tháng 4/2015 mới hoàn tất. Nhiều người dân thành phố quan tâm đến đường hoa Nguyễn Huệ mỗi độ Xuân về - năm nay có đường hoa hay không, sẽ tổ chức ở đâu, như thế nào?

Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hùng Việt, TGĐ Tổng Công ty Du lịch Saigontourist – đơn vị tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ nhiều năm nay…

Ông Trần Hùng Việt khẳng định:

- Năm nào chúng tôi cũng đặt ra quyết tâm phải tổ chức đường hoa thật đặc sắc để hướng đến một mục đích, đó là làm hài lòng người dân, biến sự kiện đường hoa Tết thành một biểu trưng văn hóa của TP.HCM. Năm nay sẽ di dời địa điểm tổ chức vườn hoa từ đường Nguyễn Huệ sang đường Hàm Nghi, nhưng quy mô, nội dung đường hoa Tết sẽ không thua kém các năm trước.


Ông Trần Hùng Việt, TGĐ Tổng công ty Du lịch Saigontourist, Trưởng Ban tổ chức Đường hoa Tết Ất Mùi

* Ông có thể nói cụ thể hơn về đường hoa năm nay ở địa điểm mới?

- Đường hoa Tết năm nay sẽ dài 580m từ đoạn đầu tiếp giáp bùng binh Quách Thị Trang (trước chợ Bến Thành) đến đường Hồ Tùng Mậu với ba chủ đề chính: Hào khí Việt Nam, Bản sắc Việt và Vinh quang Việt Nam.

Trên đoạn đường này sẽ có 65 đại và tiểu cảnh cùng 120.000 - 130.000 giỏ hoa tươi các loại được trưng bày. Cùng với đó là rất nhiều tiểu cảnh thể hiện đặc trưng văn hóa của ba miền Bắc, Trung, Nam.

Dù chia ra ba chủ đề như vậy, nhưng điểm nhấn chung là ca ngợi truyền thống văn hóa của cả dân tộc, trải dài từ Bắc đến Nam trên đất liền và cả phần lãnh thổ đất nước Việt Nam ta trên biển.


Gia đình nhà Dê - con giáp của năm Ất Mùi sẽ được trưng bày tại đường hoa Tết Ất Mùi 2015

* Nghĩa là năm nay, một đường hoa, chúng ta tôn vinh được bốn miền: Bắc, Trung, Nam và miền... biển đảo của đất nước?

- Đúng vậy. Hướng về biển đảo Việt Nam sẽ là một trong những nội dung chính của đường hoa Tết Ất Mùi năm nay. Theo tôi, đó là một nội dung hay, vì rằng vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Việt Nam ta ở trong và ngoài nước luôn dành sự quan tâm tới biển, đảo thì sao đường hoa Tết lại không thể "dẫn" mọi người du Xuân đến với những nơi thiêng liêng của Tổ quốc?

Khách du Xuân sẽ bắt gặp những bãi cát, những chiếc thuyền thúng, những hiện vật, hình ảnh liên quan đến biển đảo, từ đó thêm nhớ, thêm yêu biển, đảo quê hương mình.

* Năm nay còn có chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vậy đường hoa thể hiện chủ đề này như thế nào?

- Trong khi bàn đến thiết kế kiến trúc cho đường hoa Tết năm nay chúng tôi đã tính rất kỹ đến việc bài trí các tiểu cảnh liên quan đến sự kiện 40 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại bùng binh Quách Thị Trang, chúng tôi đã thực hiện thiết kế trang trí ánh sáng gắn liền với chủ đề 40 năm đất nước phát triển với hình ảnh 2 đoàn tàu metro đang lướt tới.

Số 40 phối hợp với hoa mai và các bánh răng công nghiệp thể hiện đất nước tươi đẹp qua 40 mùa Xuân với thành tựu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trên đỉnh cao là ngôi sao vàng lấp lánh và đàn bồ câu bay về, biểu trưng cho một đất nước thanh bình, thống nhất và phát triển.

Thông điệp của chúng tôi muốn gửi gắm đến khách du Xuân qua chủ đề này là: Hạnh phúc nhất, chính là hòa bình. Và hòa bình là mùa Xuân đẹp nhất. Không chỉ Xuân Ất Mùi mới đẹp, mới hạnh phúc mà 40 năm qua, chúng ta đã có 40 mùa Xuân tươi đẹp!

* Xin cảm ơn ông!

Tính đến thời điểm này, đường hoa Tết Ất Mùi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Hình tượng dê núi (gồm ba con dê là dê bố, mẹ và con) - con giáp của năm Ất Mùi - về cơ bản đã hoàn thành. Linh vật này được chúng tôi thiết kế theo mẫu dê núi ở Ninh Bình với sự cách điệu phù hợp với văn hóa Việt.

Đường hoa Tết Ất Mùi sẽ chính thức khai mạc lúc 19 giờ ngày 16/2 (28 tháng Chạp) đến 22 giờ ngày 22/2 (mùng 4 Tết) và mở cửa liên tục 24/24h.

Huy Thông (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm