Trong cuộc họp với Bộ VHTT&DL sáng 25.4 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo, năm 2026 du lịch Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế.
Thủ tướng yêu cầu tái cấu trúc toàn diện, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, phấn đấu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa.

Sáng 25/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành văn hoá, thể thao và du lịch từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ảnh: TTXVN
Du lịch tăng trưởng là mũi nhọn của nền kinh tế
Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế. Theo đó, việc gia tăng lượng khách quốc tế sẽ kéo theo tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực như hàng không, lưu trú, ẩm thực… mà không gây áp lực lớn lên môi trường.

Năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam đón 21,5 triệu khách quốc tế
Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam được đánh giá là điểm đến an toàn, đây là cơ hội lớn để thu hút du khách quốc tế. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý cần có giải pháp để bảo đảm nguồn thu không bị phụ thuộc, tránh tình trạng lợi ích chủ yếu rơi vào các đối tác nước ngoài.
Theo Báo cáo của Bộ VHTT&DL, năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam đón 21,5 triệu khách quốc tế/năm, tổng thu du lịch ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng.