Thúc đẩy dòng khách hai chiều từ sức hút văn hóa Việt - Hàn
* Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà đánh giá sự kiện lần này có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước?
- Hàn Quốc và Việt Nam là những thị trường du lịch đặc biệt quan trọng của nhau. Trong giai đoạn 2024-2025, lượng khách trao đổi giữa hai nước đạt khoảng 5 triệu lượt, cho thấy vai trò nổi bật và sự gắn kết ngày càng chặt chẽ của hai thị trường. Nhân chuyến thăm lần này, phu nhân Tổng thống đã trực tiếp tham dự lễ hội, trải nghiệm các nội dung văn hóa - du lịch, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Hàn Quốc tới công chúng Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng khách hai chiều trong thời gian tới.

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, tại Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026
* Theo bà, những yếu tố nào đang góp phần đưa Hàn Quốc trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn với du khách Việt Nam? Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ, Hàn Quốc sẽ làm gì để giữ sức hút lâu dài?
- Những năm gần đây, các sản phẩm văn hóa như K-pop, phim truyền hình hay nội dung số liên tục phát triển, tạo sức hút lớn đối với du khách Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều điểm đến trong khu vực cũng ngày càng hấp dẫn, Hàn Quốc xác định cần duy trì lợi thế cạnh tranh bằng việc không ngừng làm mới nội dung. Chúng tôi đang phát triển các sản phẩm du lịch gắn với K-culture, e-sports, đồng thời triển khai các chương trình xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu của du khách Việt Nam.

Hàn Quốc tích cực quảng bá văn hóa và du lịch tại Việt Nam
* Thông qua lễ hội lần này, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc kỳ vọng tạo ra những thay đổi như thế nào trong hành vi du lịch và việc tiếp nhận văn hóa của công chúng, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam?
- Lễ hội mang đến cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm nhiều khía cạnh của văn hóa Hàn Quốc, từ ẩm thực, làm đẹp đến các sản phẩm sáng tạo. Chúng tôi cũng chú trọng xây dựng các không gian trưng bày sản phẩm văn hóa, trong đó có xu hướng "museum goods" đang rất được ưa chuộng, nhằm khơi gợi mong muốn được trực tiếp đến Hàn Quốc khám phá. Qua những trải nghiệm cụ thể này, chúng tôi tin rằng người tham dự sẽ chuyển từ sự quan tâm sang nhu cầu trải nghiệm thực tế trong tương lai.
* Ở chiều ngược lại, theo bà, những yếu tố nào của Việt Nam đang thu hút du khách Hàn Quốc?
- Người Hàn Quốc rất yêu thích Việt Nam. Các điểm đến ven biển như Nha Trang, Đà Nẵng luôn được ưa chuộng, bên cạnh đó là những khu vực miền núi như Sa Pa. Trong thời gian tới, nếu phát triển thêm các sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm, kết hợp giữa đô thị và nghỉ dưỡng, Việt Nam sẽ càng thu hút hơn đối với du khách trẻ Hàn Quốc.
* Bà có thể chia sẻ thêm về những kế hoạch sắp tới của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam?
- Trong tháng 5, chúng tôi sẽ phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, đồng thời mời hơn 20 doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc tham gia các chương trình roadshow B2B tại Đà Nẵng và TP.HCM. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng dự kiến tổ chức các chương trình mời đoàn Việt Nam sang Hàn Quốc trải nghiệm, quảng bá các sản phẩm du lịch hay các tour du lịch thể thao.
* Bà đánh giá như thế nào về triển vọng thu hút khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc trong thời gian tới?
- Chúng tôi dự báo lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc trong năm 2026 sẽ tiếp tục tăng trưởng. Với đà phát triển kinh tế và nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng cao, mục tiêu đặt ra là khoảng 600.000 lượt khách. Nếu trước đây du khách chủ yếu tập trung tại Seoul và khu vực lân cận, thì hiện nay, nhờ mở rộng các đường bay thẳng, nhiều người đã bắt đầu khám phá các điểm đến mới như Busan hay Daegu, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch tại Hàn Quốc.
* Xin cảm ơn bà.