Du lịch nội địa khởi sắc trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

11/04/2022 20:30 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên sau hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh đón lượng khách rất lớn trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), với khoảng 150.000 lượt khách.

Hướng đi cho du lịch Quảng Ninh sau 'bão Covid-19'

Hướng đi cho du lịch Quảng Ninh sau 'bão Covid-19'

Ngày 30/10, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức hội thảo với chủ đề “Du lịch Quảng Ninh giai đoạn bình thường mới: Cơ hội và Thách thức”.

* Tấp nập du khách đến Quảng Ninh 

Sở Du lịch Quảng Ninh thông tin, trong khoảng 150.000 lượt du khách, Vịnh Hạ Long vẫn là điểm đến có sức hút lớn với gần 25.000 lượt khách; Khu vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long Complex đón 20.000 lượt khách; Bảo tàng tỉnh đón 10.000 lượt khách; Chùa Ba Vàng 19.000 lượt khách và Khu Di tích Danh thắng Yên Tử đón 12.750 lượt khách…

Đặc biệt vào ngày nghỉ lễ thứ 2, Vịnh Hạ Long đón 12.000 khách tham quan vịnh, cao nhất từ tháng 5/2021 đến nay. Tỷ lệ lấp đầy các tàu tham quan vịnh trong 3 ngày lễ đã đạt khoảng 80-90%. Nhiều đơn vị tàu nghỉ đêm, lượng khách đạt 100%.

Chú thích ảnh
Du khách chật kín tại khu vực mua vé Cảng tàu quốc tế Hạ Long. Hình ảnh hiếm hoi sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Hiện nay, Quảng Ninh vẫn duy trì chính sách kích cầu, giảm 50% giá vé tham quan Vịnh Hạ Long, vé thăm danh thắng Yên Tử, giá tàu cũng được giảm nên tuyến biển, đảo là lựa chọn hàng đầu của không chỉ khách nội địa mà nhiều đoàn khách quốc tế.

Anh Gerrit Victor - du khách đến từ Nam Phi cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến Quảng Ninh và cảm thấy Quảng Ninh rất là tuyệt vời. Anh rất ấn tượng với cảnh đẹp của vịnh Hạ Long, các món ăn hấp dẫn.

Chú thích ảnh
Đông đảo du khách xuống Cảng tàu quốc tế Hạ Long để khởi hành chuyến tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Tại thành phố vùng biên Móng Cái, phố đi bộ được hoạt động trở lại từ ngày 9/4 cùng nhiều sự kiện văn hóa sôi động đã giúp thành phố đón khoảng 10.000 lượt khách trong 3 ngày nghỉ lễ.

Theo bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Móng Cái, hiện thành phố Móng Cái dồn lực chỉnh trang lại đường ven biển Trà Cổ; chú ý làm mới sản phẩm du lịch biển đảo với việc quan tâm nhiều hơn tới cảm xúc của du khách, để du khách có thể quay lại Móng Cái nhiều hơn như: Tour một ngày làm ngư dân; du lịch cộng đồng xã Hải Sơn; du lịch biên giới - khách nội địa có thể vào tham quan trong khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái; du lịch mice... và tạo ra sản phẩm du lịch mới trong đó có các dự án về phát triển kinh tế đêm gắn với phố đi bộ, chợ đêm, phố ẩm thực...

Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 tới đây, lượng du khách đổ về Quảng Ninh sẽ rất đông, địa phương đã xây dựng kế hoạch kích cầu, làm mới, đa dạng các sản phẩm du lịch và tổ chức hàng loạt các sự kiện văn hóa sôi động trong dịp hè như: Lễ hội áo tắm, carnaval Hạ Long và chuẩn bị tổ chức 7 môn thi đấu SEA Games 31... phát triển các sản phẩm du lịch mới là thế mạnh của Quảng Ninh như: Du lịch golf, du lịch trải nghiệm, mạo hiểm.

* Du khách đến tham quan Quảng Bình tăng cao trong dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ 9-11/4, tỉnh Quảng Bình đón khoảng 30 nghìn lượt khách. Đặc biệt, tại Di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng những ngày qua đón hàng vạn khách du lịch tham quan, trải nghiệm. Có thể nói, du lịch Quảng Bình có nhiều khởi sắc trở lại. Theo ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, tại khu du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng, công suất phòng nói chung đạt hơn 50%, riêng công suất phòng khách sạn tiêu chuẩn từ 4 sao và tương đương trở lên đạt 95%; khách sạn 3 sao trở lên và các homestay ở Phong Nha khoảng 80%.

Sau thời gian dài ngưng trệ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, những ngày qua, du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng thực sự “sống” lại.

Chú thích ảnh
Du khách đến Khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

* Hai khu du lịch Cát Bà và Đồ Sơn đón hàng chục nghìn lượt khách

Trong ba ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hai khu du lịch chính của Hải Phòng là Cát Bà và Đồ Sơn đã đón hàng chục nghìn lượt khách. Khách đến với Hải Phòng tăng đột biến bởi thành phố cũng như hai khu du lịch này đang "làm mới mình" bằng những dự án, chương trình hoạt động khác lạ, sinh động, hấp dẫn. 

Ước tính có khoảng 110.000 lượt du khách đến với Đồ Sơn trong dịp nghỉ lễ. Góp phần nâng tầm đẳng cấp điểm đến Đồ Sơn là Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, nằm ở Khu II Đồ Sơn. Trong 3 ngày qua, khu du lịch này chật kín du khách tới thưởng ngoạn vẻ đẹp độc đáo, riêng có của Đồi Rồng.

* Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu phục hồi sau dịch Covid - 19

Bãi tắm đông khách từ sáng sớm đến chiều muộn. Cơ sở lưu trú đạt trên 80% công suất. Nhà hàng, quán ăn tấp nập khách trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương(từ ngày 9 đến 11/4). Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu phục hồi mạnh mẽ và khẳng định điểm đến hàng đầu của du lịch cả nước. 

Chú thích ảnh
Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu phục hồi mạnh mẽ

* Gần 80.000 lượt du khách đến Lào Cai trong kỳ nghỉ lễ 

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, địa phương này đã thu hút được lượng lớn khách du lịch đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022. Trong 3 ngày từ ngày (09/4/2022 – 11/4/2022), tổng lượng khách đến Lào Cai đạt khoảng 78.300 lượt người. Trong đó, khách du lịch nội địa là 78.274 lượt khách, khách quốc tế là 26 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ đạt khoảng 261 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Khách du lịch chinh phục đỉnh Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

 Nhìn chung trong ba ngày nghỉ lễ, thời tiết tại các điểm du lịch của Lào Cai đều mát mẻ, khô ráo, có nắng nhẹ, thuận lợi cho du khách tham quan, khám phá. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Trần Sơn Bình cho biết, tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai có hiệu quả các phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Do đó, công suất phòng nghỉ tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, Khu du lịch Bắc Hà, Bát Xát đạt trên 97%. 

Thanh Vân/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm