Dự báo thời tiết: Từ 1/7, Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng nhờ mưa dông

30/06/2020 19:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000 m hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối và đêm 30/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Dự báo thời tiết: Bắc Bộ mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Dự báo thời tiết ngày 2/7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm 1- 4/7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong chiều tối và đêm 30/6, các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết, Thời tiết, Nhiệt độ ngày mai, Nhiệt độ Hà Nội, Nhiệt độ, thời tiết ngày mai, thời tiết Hà Nội, du bao thoi tiet, thoi tiet, nhiet do, tin thời tiết
Mưa lớn có xu hướng gia tăng từ đêm 1 - 4/7

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 30/6 và ngày 1/7:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng Nam Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng Nam Sơn La-Hòa Bình 33-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng đồng bằng có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng đồng bằng 34-36 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, đêm 30/6 và chiều tối 1/7 có mưa rào và dông rải rác, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Dự báo thời tiết, Bắc Bộ, Chấm dứt nắng nóng, Thời tiết hôm nay, thời tiết, mưa dông
Thủ đô Hà Nội có mây, đêm 30/6 và chiều tối 1/7 có mưa rào

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất phía Bắc 33-36 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Trên biển, Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có mưa rào và dông rải rác kèm khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5.

Minh Nguyệt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm