ĐTVN: Xé bài

27/11/2010 12:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Theo dõi trận đấu thử nghiệm đội hình cuối cùng của ĐTVN với SLNA, cùng những buổi tập gần đây, cảm giác như HLV Calisto đã bắt đầu thay đổi tư duy chiến thuật. Sơ đồ 5 - 4 - 1 (hoặc biến thể 4 - 1 - 4 - 1) đã không còn bất di bất dịch nữa. Nó có thể chuyển thành 4 - 2 - 3 - 1, dù vị trí cao nhất trên hàng công ở trận đầu tiên với Myanmar (2/12) không phải là Việt Thắng.

Với Tài Em và Phước Tứ đồng thời làm nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi và chuyển hướng bóng (trước mặt cặp trung vệ Như Thành - Huy Hoàng), 3 cầu thủ chơi hộ công: Minh Phương, Tấn Tài và Vũ Phong sẽ có nhiều hơn không gian trong việc hỗ trợ trung phong cắm (Quang Hải, Anh Đức hoặc Sỹ Mạnh, ưu tiên theo thứ tự), cũng như việc rảnh chân để tung ra các cú sút từ tuyến 2 có uy lực.

Khi khả năng ra sân ngay từ đầu của Việt Thắng còn đặt dấu hỏi, việc dịch chuyển sơ đồ theo cách này, vẫn đảm bảo cấu trúc của đội bóng. Sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1 có thể chuyển thành 4 - 4 - 2 bất cứ lúc nào, khi HLV Calisto rút khỏi sân 1 cái tên ở tuyến 2, và thay vào đó 1 tiền đạo. Với lợi điểm về hình thể, Anh Đức và Sỹ Mạnh đang tác hợp khá ăn ý, một bật nhảy tì đè, một còn lại chạy chỗ nhận bóng.

Vẫn cần phải lưu ý rằng, việc gò cầu thủ vào sơ đồ định sẵn là một chuyện, thực thi đấu pháp - chiến thuật, lại là chuyện khác. Còn phải tùy thuộc vào từng đối thủ hay những thời điểm khác nhau của trận đấu. ĐTVN không thiếu những con người, để điều chỉnh về đấu pháp. Và tất cả có thể trông thấy bằng mắt thường, rằng HLV Calisto đã không còn cứng nhắc về tiêu chí dùng người nữa.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm