ĐTVN: Vì chúng ta là nhà vô địch

05/09/2010 12:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 27 cầu thủ tốt nhất (có thể xem là thế, ngoài những nhân tố được tăng cường cho Olympic VN) được tập trung lần này. HLV Calistođã lên kế hoạch tập luyện – thi đấu cọ xát rất nghiêm túc cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á tại AFF Suzuki Cup 2010.

* Tính cách Calisto

Nhìn sơ bộ các cái tên được hiệu triệu, ngoài Xuân Thành, Văn Trương, Văn Quyến, Được Em, Sỹ Cường và Huy Hoàng, ĐTVN vẫn còn nguyên các công thần từng lên ngôi vương cách đây 2 năm (hoặc ít nhất cũng có trong kế hoạch chuẩn bị trước đó). Việc chấp nhận làm mới, thay vì duy trì sự ổn định, khi chúng ta đang ở đỉnh vinh quang là điều không dễ dàng. Ông Calisto vẫn có đôi chút duy tâm trong cuộc sống thường nhật, nhưng ông là người thực tế với công việc huấn luyện.

Theo đó, chỉ cần đảm bảo được 70 – 80% khả năng chơi bóng tốt nhất, những Minh Phương, Tài Em, Minh Châu, Việt Thắng, Như Thành và cả Thành Lương sẽ đá chính. Đây được xem là những sản phẩm nguyên bản của HLV Calisto và có thể hiểu, HLV người Bồ Đào Nha ngoài khả năng phát hiện, còn có công nâng họ lên một tầm cao mới một đẳng cấp rất khác, so với những người tiền nhiệm. Chả thế mà HLV Calisto vẫn dành một phần trong kế hoạch cho lão tướng Trường Giang vào năm 2008.


Với HLV Calisto (phải), ĐTVN đang có được bản sắc rất đặc trưng của riêng mình. Ảnh: VSI

Nói thế không có nghĩa rằng ông Calisto sẽ triệt tiêu cơ hội của phần còn lại, hoặc những gương mặt mới. Huy Hoàng, Văn Trương, Văn Quyến và Xuân Thành đều là các cầu thủ có đẳng cấp. Nhưng, bỏ qua giai đoạn ĐTVN dưới thời Calisto năm 2002 (có Văn Quyến), chưa một ai trong số 4 cái tên vừa nhắc, từng chơi chính trong đội hình ĐTVN thăng hoa trong 2 năm đổ lại đây, ở nhiệm kỳ thứ 2 và thứ 3 của vị thuyền trưởng người Bồ. 

Vấn đề với họ là thời gian và cả sự may mắn (để có cơ hội thể hiện) nữa.

* Và tính cách nhà vô địch

Nhà vô địch phải có tính cách riêng. Chắc chắn! Thời còn nắm ĐT.LA, dù đội bóng này luôn chấp nhận thế “kèo dưới” để chơi bài tủ phòng ngự chặt – phản công nhanh, nhưng đó cũng là một tính cách. ĐT.LA 2 lần vô địch V-League và 6 – 7 mùa giải liên tiếp ngự trong tốp 3 đội dẫn đầu, được đánh giá là một trong những đội bóng có cá tính nhất của VN ở cấp CLB. HLV Lê Thụy Hải từng phản bác điều này, nhưng sau đó đã phải thay đổi quan điểm.

Theo ông Hải “lơ”, một nhà vô địch phải là đội làm chủ cuộc chơi, tấn công dồn ép đối thủ và bắt đối thủ đá theo cách của mình. B.BD ở lần giành ngôi á quân V-League năm 2006 và vô địch sớm vài vòng đấu tại V-League 2007 là thế. Nhưng khi đội bóng đất Thủ phải trầy trật và đôi khi phải dùng cả tiểu xảo để bảo vệ ngôi vương ở V-League 2008, ông Hải “lơ” mới thay đổi quan điểm. Bóng đá đơn thuần là thành tích và người chiến thắng có tất cả.

ĐTVN sẽ chơi như thế nào tại AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay? Tấn công ào ạt theo cách của người Sing hay người Thái, tỷ lệ rủi ro là cực lớn, vì không phải lúc nào chúng ta cũng đủ thể lực để đá pressing. Chấp nhận “kèo dưới”, như cái cách ĐT.LA bảo vệ danh hiệu ở V-League 2006, lại khó thuyết phục được số đông. “Gạch” là của bầu Thắng, của ông Calisto, còn ĐTVN là niềm tự hào của cả dân tộc. Một bộ phận khán giả vẫn xem bóng đá để giải trí và họ tôn thờ vẻ đẹp, đòi hỏi sự cống hiến.

Chiến thuật – lối chơi hay cao sang hơn là tính cách của một đội bóng được làm nên bởi con người. Không có con người, tất cả những tiêu chí này chỉ là sáo rỗng. HLV Calisto đang có đủ người tài trong tay và như thế có nghĩa vấn đề là của riêng ông thầy này.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm