ĐTLA chuẩn bị mùa bóng 2016: Công trường ngổn ngang

11/12/2015 08:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB đang trong quá trình tái thiết, GĐĐH Võ Thành Nhiệm của “Gạch” nói vui: “Tôi còn đang thất nghiệp”. Những gì diễn ra ở Long An lúc này vẫn như một đại công trình còn ngổn ngang.

So với nhiều CLB đã khẩn trương sắm sửa chuẩn bị cho mùa bóng 2016, “Gạch” gần như án binh bất động. Nếu không có bản hợp đồng tài trợ của Kappa cho CLB này trong 2 mùa giải sắp tới, có lẽ nhiều người cũng không thấy có ấn tượng gì với họ.

Chuyện bầu Thắng chấp nhận mất tên thương hiệu đồng hành hơn chục năm qua thực sự là cú sốc với người yêu bóng đá Long An. Nhưng với những gì lãnh đạo CLB này trấn an CĐV trên dư luận vài ngày qua, ít ra họ cũng nguôi ngoai phần nào.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, GĐĐH Võ Thành Nhiệm cho biết: “Có thể trong cuối tuần tới, mọi thủ tục thành lập Công ty cổ phần bóng đá mới đại diện cho CLB sẽ chính thức xong xuôi. Công ty mới sẽ có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có đến 10 doanh nghiệp của tỉnh Long An chung tay góp vốn thành lập Công ty”.

Đề cập đến chuyện “vì sao ông lo ngại sẽ thất nghiệp”, ông Nhiệm nói: “Cho đến lúc Công ty mới thành lập thì tôi chưa biết sẽ đóng vai trò gì trong đó. Dự kiến Công ty chúng tôi sẽ đóng góp khoảng 15 đến 20% vốn cho Công ty mới. Mọi thứ ở Công ty mới sẽ hoàn toàn khác và chức danh Chủ tịch hay GĐĐH ở CLB có thể do người khác đảm nhiệm chứ không còn là tôi nữa”.

Cấp vĩ mô còn đang vướng bận mô hình hoạt động trước mùa giải mới và theo lãnh đạo CLB vì thời gian còn rất dài nên cũng không cần gấp gáp. Thế nên, tình hình đội bóng trầm lắng là điều tất yếu. Người đến không có, người đi đã thấy lũ lượt và toàn cầu thủ chủ chốt như Chí Công, Thanh Hải, Diabate.

Cho đến lúc này, “Gạch” mới chỉ gia hạn hợp đồng với hậu vệ biên Huỳnh Quang Thanh với bản hợp đồng kéo dài tiếp 2 năm. Thủ thành Quốc Cường cũng được giữ lại cùng với tiền vệ Phan Văn Tài Em còn thời hạn 1 năm. CLB vẫn trung thành với chính sách tin dùng cầu thủ trẻ gốc địa phương. Những cầu thủ do CLB đào tạo vẫn được trao niềm tin tuyệt đối mùa tới như Huỳnh Tấn Tài, Phan Tấn Tài, Tài Lộc, Hoàng Lâm, Phước Thọ,… Ông Nhiệm cho biết, CLB đang thử 6-7 cầu thủ trẻ và dự kiến cho đến khi mùa bóng 2016 chính thức diễn ra, chỉ có 3 cầu thủ được giữ lại. 

GĐĐH ĐTLA Võ Thành Nhiệm: 'Chúng tôi không tiếc khi bỏ tên thương hiệu'

GĐĐH ĐTLA Võ Thành Nhiệm: 'Chúng tôi không tiếc khi bỏ tên thương hiệu'

Ông bầu của “Gạch” chia sẻ đây không phải lần đầu ông nêu đề xuất bỏ tên CLB bóng đá Đồng Tâm Long An thay vì CLB Long An. Theo ông Nhiệm, tất cả chỉ để nhằm hướng đến mục tiêu CLB tồn tại bền vững, thu được nhiều thành tích hơn.


Vì Công ty mới chưa ra mắt nên có thể khi mọi thứ sáng tỏ hơn, CLB mới tiến hành khâu quan trọng nhất: tuyển ngoại binh. ĐTLA là CLB duy nhất đang tập luyện mà không có ngoại binh trong đội hình. Phải đợi đến giữa tháng này, ĐTLA sẽ đón khoảng chục cầu thủ đến Bến Lức thử việc. Tiêu chí của lãnh đạo CLB là ưu tiên 2 ngoại binh chơi trên hàng công như năm ngoái.

Không tiếc chuyện bỏ đi cái tên làm nên thương hiệu bóng đá Long An, nhưng điều chắc chắn “Gạch” vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng. Bộ đôi GĐKT Huỳnh Ngọc San và HLV Ngô Quang Sang đã áp dụng rất hoàn hảo lối chơi này cho “Gạch” để giúp đội trụ hạng tốt năm nay. Trong khó khăn, bộ đôi này vẫn giúp CLB sống khỏe trên nền tảng cầu thủ bản địa. Năm tới, lãnh đạo đội bóng đã ra chủ trương đề cao tính địa phương hơn nữa, có thể chỉ qua cái tên Long An đơn thuần.

Chưa biết bước chuyển mình tới đưa bóng đá Long An đi theo hướng nào, có điều chắc chắn nó sẽ không hề dễ chịu và dễ chấp nhận với người Long An vốn lâu nay mặc định đội bóng sống được chỉ nhờ bầu sữa của bầu Thắng.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm