Chiến thắng 4-2 trước Pakistan giúp ĐT Việt Nam giành quyền tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng niềm vui của thầy trò HLV Kim Sang-sik không trọn vẹn khi đội tiếp tục chịu thêm những tổn thất về lực lượng.
Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Pakistan với lực lượng vốn đã bị ảnh hưởng đáng kể. Trước đó, Xuân Son phải chia tay giải đấu sau khi dính chấn thương cơ đùi sau trong trận thắng Philippines 1-0. Kết quả kiểm tra xác định tiền đạo sinh năm 1997 bị rách cơ đùi sau độ hai và cần ít nhất 6 tuần để hồi phục. Xuân Son phải rời sân giữa hiệp 2 trong trận gặp Philippines vì chấn thương gân kheo.
Đây là mất mát lớn với HLV Kim Sang-sik bởi Xuân Son là chân sút chủ lực của đội tuyển. Kể từ khi ra mắt ĐT Việt Nam vào cuối năm 2024, tiền đạo này đã ghi 16 bàn sau 18 trận. Đáng chú ý, theo quy định của giải đấu, Việt Nam không thể bổ sung cầu thủ thay thế sau khi FIFA ASEAN Cup đã khởi tranh.
Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang-sik tiếp tục phải đối mặt với bài toán thể lực của các cầu thủ còn lại. Hoàng Đức chỉ có lần đầu tiên đá chính tại giải đấu trong trận gặp Pakistan sau khi gặp vấn đề thể trạng và phải ngồi dự bị ở hai trận trước. Đình Bắc cũng được cất trên băng ghế dự bị, trong khi Hoàng Hên được bố trí đá chính bên cạnh Hoàng Đức.

Hoàng Hên không thể hoàn thành trận đấu vì chấn thương - Ảnh Tuấn Phạm
Tuy nhiên, Hoàng Hên không thể hoàn thành trận đấu. Phút 55, tiền vệ này phải rời sân vì chấn thương và được thay bằng Lê Phạm Thành Long. Đây là một sự thay đổi bất đắc dĩ của HLV Kim Sang-sik, trong thời điểm Việt Nam vừa tìm được bàn gỡ hòa 1-1.
Hiện chưa có thông tin chính thức về mức độ chấn thương của Hoàng Hên. Vì vậy, khả năng anh góp mặt ở trận tranh hạng Ba với Malaysia vẫn cần chờ kết quả kiểm tra y tế.
Nỗi lo về lực lượng của Việt Nam càng lớn hơn ở cuối trận khi Bùi Hoàng Việt Anh cũng không thể thi đấu đến hết trận. Phút 79, trung vệ này dính chấn thương và phải rời sân, nhường vị trí cho Adou Minh.
Việt Anh là một trong những lựa chọn quan trọng nhất ở hàng phòng ngự của HLV Kim Sang-sik. Trước Pakistan, anh đá chính ở trung tâm hàng thủ ba người cùng Lê Ngọc Bảo và Phạm Xuân Mạnh. Đây cũng là vị trí mà Việt Nam không có quá nhiều phương án dự phòng nếu chấn thương của Việt Anh nghiêm trọng.
Đáng nói, Việt Anh từng chơi nổi bật trong trận thắng Philippines, với nhiều tình huống bọc lót và giải nguy cho đội nhà. Vì thế, việc trung vệ này phải rời sân ở thời điểm Việt Nam chuẩn bị bước vào trận tranh hạng Ba là thông tin không tích cực với HLV Kim Sang-sik.