Sự vắng mặt của Xuân Son đặt HLV Kim Sang-Sik trước bài toán thay đổi cách vận hành hàng công của tuyển Việt Nam trong phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026.
Chấn thương rách cơ đùi sau khiến Xuân Son phải sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ sau trận ra quân thắng Philippines 1-0. Theo kết quả kiểm tra y tế, tiền đạo sinh năm 1997 cần ít nhất khoảng 6 tuần để hồi phục.
Điểm đặc biệt ở Xuân Son nằm ở chỗ giá trị của anh không chỉ được đo bằng bàn thắng. Tiền đạo này là mẫu trung phong có khả năng tạo ra ảnh hưởng lên toàn bộ hệ thống phòng ngự đối phương. Chỉ cần Xuân Son xuất hiện ở khu vực 1/3 cuối sân, các hậu vệ đối phương thường phải dành sự quan tâm đặc biệt, thậm chí có thể phải bố trí hai hoặc ba người để hạn chế không gian hoạt động của anh.
Điều đó tạo ra những khoảng trống cho các đồng đội của anh khai thác. Khi Xuân Son hút trung vệ đối phương, Đình Bắc, Hai Long hay những cầu thủ tuyến hai sẽ có thêm khoảng không để xâm nhập.

Sự vắng mặt của Xuân Son đặt HLV Kim Sang-Sik trước bài toán thay đổi cách vận hành hàng công của tuyển Việt Nam trong phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF
Có Xuân Son làm tường, đội tuyển Việt Nam có thêm một điểm kết nối để chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công. Khi Xuân Son di chuyển xuống phía sau hàng thủ đối phương buộc phải lùi sâu, nhờ thế các đồng đội của anh có không gian để thực hiện những pha phối hợp và dứt điểm trước vòng cấm.
Khả năng tranh chấp, che chắn bóng và làm tường biến Xuân Son trở thành một "điểm tựa" quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Dù HLV Kim Sang Sik chọn ai thay thế anh thì đấy vẫn là thử thách không dễ dàng đối với người được chọn bởi dù Đình Bắc hay Williams Minh Hoàng hay Gia Hưng chơi tiền đạo cắm thì họ không đơn thuần chỉ nhận nhiệm vụ ghi bàn thay Xuân Son, mà còn phải giúp đội tuyển Việt Nam duy trì sự kết nối và sức ép trong hệ thống tấn công.
Đình Bắc là phương án mang lại cảm giác yên tâm hơn cả bởi anh đã có kinh nghiệm thi đấu ở vị trí cao nhất dưới thời HLV Kim Sang-sik. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo này từng được bố trí đá trung phong trước Indonesia, Campuchia và Malaysia. Ở trận gặp Philippines, Đình Bắc cũng là người ghi bàn duy nhất sau đường căng ngang của Williams Minh Hoàng.
So với Xuân Son, Đình Bắc giàu tốc độ hơn, có khả năng di chuyển rộng và khai thác khoảng trống tốt. Nếu được sử dụng ở vị trí trung phong, cầu thủ này có thể khiến hàng thủ đối phương phải đối mặt với những pha chạy chỗ liên tục thay vì bị kéo vào các cuộc đấu tay đôi về thể hình. Đây cũng có thể là cơ sở để HLV Kim Sang-sik điều chỉnh lối chơi theo hướng linh hoạt hơn.

HLV Kim Sang Sik sẽ tìm ra giải pháp hợp lý để thay thế Xuân Son? Ảnh: VFF
Phạm Gia Hưng là một lựa chọn khác. Anh có thuận lợi là từng làm việc cùng HLV Kim Sang-sik và có kinh nghiệm ở đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, anh mới chỉ xuất hiện ít phút tại giải năm nay nên khả năng kết nối, sự ăn ý với các đồng đội nói riêng và hiệu quả thi đấu nói chung vẫn là dấu hỏi.
Williams Minh Hoàng là phương án thay thế khác. Ở tuổi 19 và sở hữu chiều cao 1m89, tiền đạo Việt kiều có lợi thế về thể hình, khả năng tranh chấp và dứt điểm. Ngay trận ra mắt đội tuyển, Minh Hoàng đã thực hiện đường căng ngang cho Đình Bắc ghi bàn. Tuy nhiên, kinh nghiệm thi đấu, sự ăn ý với các đồng đội, cũng như khả năng thi đấu tương thích với nhịp chơi của đội bóng đang là vấn đề đối với tân binh này.
Sự vắng mặt của Xuân Son buộc HLV Kim Sang-sik không chỉ phải tìm một giải pháp nhân sự thay thế đơn thuần, không phải tìm một "Xuân Son thứ hai", mà phải xây dựng một hàng công mới với những phẩm chất khác.
Nếu Đình Bắc, Gia Hưng hoặc Minh Hoàng có thể đảm nhiệm tốt vị trí trung phong, đồng thời các vệ tinh xung quanh tăng cường khả năng di chuyển, tạo khoảng trống và xâm nhập vòng cấm, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể duy trì được hiệu quả tấn công dù chắc chắn là lối chơi thì không thể hoàn toàn giống khi còn có sự phục vụ của Xuân Son.