06/10/2025 13:12 GMT+7 | Các ĐTQG
Việc tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục vắng mặt vì chấn thương trong đợt tập trung tháng 10 đang buộc HLV Kim Sang Sik phải tìm ra những giải pháp mới cho hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam trước mắt là trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.
Nepal là đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều (hạng 176 FIFA so với hạng 114 của Việt Nam), nên đây là cơ hội lý tưởng để chiến lược gia người Hàn Quốc hướng đến việc làm mới bộ khung đội tuyển, đồng thời tăng chiều sâu đội hình.
Với sự vắng mặt của Quang Hải, vai trò của Hoàng Đức càng được đề cao. Tiền vệ của Ninh Bình gần như chắc suất đá chính và gánh vác nhiệm vụ điều phối thế trận ở khu trung tuyến. Đây cũng là dịp để cầu thủ sinh năm 1998 củng cố vai trò thủ lĩnh trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.
Phong độ ổn định của Hoàng Đức tại CLB Ninh Bình mùa này là điểm tựa quan trọng. Tiền vệ 27 tuổi đã có 6 lần đá chính liên tiếp, ghi 2 bàn và giúp đội bóng duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng LPBank V-League 2025/26.
Cái chân trái khéo léo và khả năng xoay trở của Hoàng Đức ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của tập thể. Hoàng Đức càng thuận lợi hơn để chiếm trọn niềm tin của HLV Kim Sang Sik đợt này khi người đồng đội quen thuộc Đức Chiến cũng được gọi.
Đức Chiến quá hiểu người đồng đội từng cùng chơi từ Thể Công Viettel đến Ninh Bình. Đức Chiến sẽ bù đắp cho Hoàng Đức ở khoản thu hồi bóng, tranh chấp và phát động tấn công từ xa. Thể hình và khả năng không ngại va chạm của Đức Chiến được đánh giá cao trong số những tiền vệ trụ của đội tuyển được gọi đợt này.
Ngoài bộ đôi dày dạn kinh nghiệm từ Ninh Bình, HLV Kim Sang Sik còn đang sở hữu "làn gió mới" đầy tiềm năng như Nguyễn Xuân Bắc. Cầu thủ của PVF-CAND được HLV Kim Sang Sik ưa thích đặc biệt sau hành trình cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và lấy vé dự VCK U23 châu Á 2026.
Do sự vắng mặt của Quang Hải, vai trò của Hoàng Đức ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam càng được đề cao. Ảnh: Hoàng Linh
Sự sáng tạo, bản lĩnh thi đấu của Xuân Bắc vượt trội so với nhiều đồng nghiệp cùng tuổi. Đó là lý do cầu thủ này được chọn thay vì những cái tên nổi bật trước như Văn Trường, Thái Sơn… Xuân Bắc có thể được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ra sân trước Nepal nếu thế trận thuận lợi. Trước Xuân Bắc, nhà cầm quân Hàn Quốc đã dùng Minh Khoa như một nhân tố mới ở đợt tập trung hồi tháng 3. Xuân Bắc cần tranh thủ cơ hội này để lấy điểm với HLV Kim Sang Sik.
Đội tuyển Việt Nam đang có nguồn nhân sự rất dồi dào ở tuyến giữa và HLV Kim Sang Sik đã lên sẵn nhiều ý tưởng để đưa vào sử dụng thực tế. Khi không có Quang Hải, ông cũng không phải bổ sung tiền vệ cho đội tuyển Việt Nam một phần vì lý do nhân sự dư dả.
HLV Kim Sang Sik cũng đã gọi đồng đội của Quang Hải trong màu áo CAHN là Thành Long. Sự cần mẫn của tiền vệ sinh năm 1996 đã giúp anh được HLV Philippe Troussier và HLV Kim Sang Sik gọi lên đội tuyển liên tục.
Chơi được ở tuyến giữa còn có Khuất Văn Khang, tiền vệ Thể Công Viettel cũng thuận chân trái như Quang Hải. Văn Khang đang ở tuổi 22 nhưng già dặn hơn hẳn Xuân Bắc khi được gọi lên đội tuyển từ lâu. Đây là mẫu cầu thủ đa năng, có thể đá tốt cả trung tâm lẫn tiền đạo cánh trái.
Sự kết hợp giữa Xuân Bắc và Văn Khang, vốn được rèn luyện qua các giải đấu U23, hứa hẹn sẽ mang đến những mảng miếng chiến thuật mới mẻ và đầy năng lượng cho tuyến giữa đội tuyển quốc gia.
Ngoài những gương mặt kể trên, HLV Kim Sang Sik còn có thể tính đến Hai Long. Cầu thủ rất có duyên ghi bàn trên đội tuyển dưới thời ông thầy Hàn Quốc được chờ đợi sẽ "hồi sinh" tích cực trong tháng này. Ở CLB, Hai Long đang gặp vấn đề về phong độ. Nếu được HLV Kim Sang Sik cho chơi tự do ở giữa sân, Hai Long có thể phát huy thế mạnh nhờ những cú sút quyết đoán bằng hai chân.
Trong bối cảnh đội tuyển chỉ có 5 ngày tập luyện trước khi tiếp đón Nepal vào ngày 9/10 trên sân Gò Đậu, việc chọn được bộ đôi tiền vệ trung tâm ăn ý, hiệu quả là bài toán quan trọng với HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để ông thử nghiệm sự linh hoạt và chiều sâu chiến thuật, điều cần thiết cho đội tuyển về lâu dài.
Dù Quang Hải vẫn là một cái tên có tầm ảnh hưởng lớn cả trong và ngoài sân cỏ, nhưng bóng đá hiện đại luôn cần sự thay đổi và thích nghi. Việc vắng tiền vệ CAHN trong trận gặp Nepal có thể xem là "cái rủi trong cái may", bởi đây là thời điểm thích hợp để đội tuyển Việt Nam thử nghiệm và tìm ra điều mới mẻ cho hàng tiền vệ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất