Bóng đá Việt

ĐT Việt Nam gặp Malaysia: Phơi bày nhiều 'miếng đánh'

31/03/2026 05:19 GMT+7 Google News

Chiến thắng trước Bangladesh không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam duy trì sự hưng phấn mà còn cho thấy HLV Kim Sang Sik đang từng bước cân bằng giữa thử nghiệm và thực tế. Quan trọng hơn, phía sau màn trình diễn ấy là những "bài miếng" vẫn chưa được tung ra.

Trước Bangladesh, HLV Kim Sang Sik không giấu ý đồ thử nghiệm khi sử dụng nhiều nhân sự khác nhau và tận dụng tối đa 6 quyền thay người. 

HLV Kim Sang Sik tự tin, đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều "bài miếng" đấu Malaysia - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik tin đội tuyển Việt Nam thắng chắc Malaysia hôm 31/3. Ảnh: Hoàng Linh

Những cái tên như Văn Khang, Xuân Son, Gia Hưng, Văn Hậu, Thành Long hay Việt Anh đều được trao cơ hội. 

Điều đó không chỉ giúp tất cả lấy lại cảm giác thi đấu mà còn mang đến cho ban huấn luyện thêm dữ liệu để hoàn thiện bộ khung tối ưu.

HLV Kim Sang Sik tự tin, đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều "bài miếng" đấu Malaysia - Ảnh 2.

Hai Long có thể tỏa sáng trên hàng công đội tuyển Việt Nam trận tới. Ảnh: MNT

Điểm tích cực dễ nhận thấy nhất là phong độ của nhóm cầu thủ Hà Nội FC. Đó là những người đang trở thành điểm tựa quan trọng của đội tuyển. 

Duy Mạnh được mang băng thủ quân và chỉ huy hàng thủ khá tốt sau bốn tháng đội tuyển tập trung trở lại.

HLV Kim Sang Sik tự tin, đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều "bài miếng" đấu Malaysia - Ảnh 3.

Khát khao của Hoàng Hên và Xuân Son là điều khiến hàng thủ Malaysia phải liên tục dè chừng. Ảnh: Hoàng Linh

Tuấn Hải có công ở bàn mở tỷ số, còn Hai Long và Xuân Mạnh tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn trong màu áo đội tuyển, với hai pha lập công mang tính định đoạt trận đấu. Không chỉ ghi bàn, tất cả còn mang đến nguồn năng lượng tích cực và sự tự tin cho toàn đội.

Ở tuyến trên, Hoàng Hên có màn ra mắt đáng khích lệ. Được trao trọn 90 phút, cầu thủ này cho thấy sự đa năng, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến. Dù chưa thể ghi bàn, nhưng những dấu ấn mà Hoàng Hên để lại (đặc biệt là cú sút trúng cột dọc ở cuối hiệp 2 hay không trách móc Văn Khang không chuyền bóng trong cơ hội ngon ăn mười mươi) là tín hiệu tích cực. 

Quan trọng hơn, Hoàng Hên đang dần thích nghi với môi trường đội tuyển, điều mà HLV Kim Sang Sik rất cần ở giai đoạn hiện tại.

Một điểm cộng khác là sự trở lại của những cầu thủ từng vắng mặt vì chấn thương. Văn Hậu sau thời gian dài nghỉ thi đấu đã được vào sân để lấy lại cảm giác. Sự có mặt của Văn Hậu không chỉ giúp tăng cường chất lượng ở hành lang cánh, mà còn mở ra thêm nhiều phương án chiến thuật nhờ khả năng công thủ toàn diện.

Chưa dừng lại ở đó, đội tuyển Việt Nam vẫn còn những "quân bài tẩy" chưa sử dụng. Những cái tên như Jason Quang Vinh hay Đình Trọng hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ nếu được trao cơ hội. Việc giữ lại những phương án này cho thấy HLV Kim Sang Sik đang có tính toán rõ ràng, không vội vàng bộc lộ toàn bộ lực lượng.

Quan trọng hơn, cách tiếp cận chiến thuật của đội tuyển cũng đang thay đổi. Nếu như trong trận thua Malaysia ở sân khách trước đây, Việt Nam thiên về phòng ngự và thiếu một trung phong đúng nghĩa là Xuân Son thì hiện tại, hệ thống đã linh hoạt hơn. Hoàng Hên cũng có thể là trung phong.

Sự hiện diện của Xuân Son, Hoàng Hên mang đến điểm tựa trên hàng công, trong khi tuyến giữa có Hoàng Đức chơi ăn ý với Quang Hải. Nếu phát huy được điều đó, Malaysia sẽ rất khó kiểm soát bóng trước tuyển Việt Nam.

Tâm lý cũng là yếu tố đáng chú ý. Sau chiến thắng trước Bangladesh, nhiều cầu thủ đã được vào sân và có cơ hội thể hiện, tạo nên sự hưng phấn cho toàn đội. Ngược lại, Malaysia sẽ bước vào trận đấu với áp lực phải thắng để khẳng định vị thế. Đây có thể là yếu tố mà Việt Nam tận dụng, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà.

Bangladesh chưa phải là đối thủ đủ mạnh để kiểm chứng toàn diện sức mạnh của Việt Nam. Nhưng chính vì thế, trận đấu vừa qua đóng vai trò như một "bản nháp" hoàn hảo, nơi HLV Kim Sang Sik thử nghiệm, điều chỉnh và giữ lại những gì tốt nhất cho cuộc đối đầu quan trọng hơn. 

Trận gặp Malaysia sắp tới vì thế không chỉ là màn tái đấu, mà còn là cơ hội để tuyển Việt Nam "lột xác". Khi Việt Nam có trận giao hữu để sẵn sàng nhập cuộc, Malaysia chỉ tập chay và rất nhiều câu hỏi hoài nghi đặt ra cho đoàn quân của HLV Peter Cklamovski về đội tuyển vắng ngôi sao hàng đầu Arif Aiman và 7 cầu thủ nhập tịch sai luật.

Với lực lượng dày hơn, phong độ ổn định hơn và nhiều phương án chiến thuật trong tay, HLV Kim Sang Sik tự tin tuyên bố thắng đối thủ 2 bàn cách biệt là có cơ sở. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm