19/03/2025 13:15 GMT+7 | Các ĐTQG
Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam kể từ sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 sẽ không có tiền đạo Nguyễn Xuân Son do chấn thương, nhưng đây lại không phải là thời điểm để nói về vấn đề của một hàng tấn công không có Xuân Son.
Việc thay thế Xuân Son trên hàng công trong 2 trận đấu trên sân Gò Đậu (Bình Dương) sắp đến không thể là tâm điểm. Đầu tiên là đối thủ của chúng ta (Campuchia và Lào) không phải là các đối thủ quá mạnh để phải sử dụng "vũ khí Xuân Son".
Hiểu theo một cách nào đó, thì dù Xuân Son không chấn thương thì HLV Kim Sang Sik có khá ít lý do để tung anh vào sân hoặc đá đủ 90 phút ở những trận đấu như thế này. Hơn nữa, đội tuyển đã chơi 50% số trận đấu tại ASEAN Cup mà không có Xuân Son, bao gồm trận đấu quyết định trên đất Thái.
Nhìn rộng hơn, từ khi HLV Kim Sang Sik lên nắm quyền đến nay, chỉ có duy nhất 1 trận mà đội tuyển không thể ghi bàn, đó là thất bại 0-3 trước Nga ở trận giao hữu tại Hà Nội. Xuân Son là một sự bổ sung quá tuyệt vời, nhưng thực tế là hiện tại, Việt Nam không quá thiếu tiền đạo giỏi với bộ đôi Tiến Linh – Tuấn Hải đang ở thời đỉnh cao.
Nói cách khác, cuộc ra mắt của những nhà vô địch Đông Nam Á sắp tới có tâm điểm là hệ thống phòng ngự. Việc để thủng lưới là di sản đáng quên nhất của thời ông Philippe Troussier và nó hoàn toàn chưa thực sự được cải thiện đáng kể dưới thời HLV Kim Sang Sik, dù nhà cầm quân này có xuất thân từ một cầu thủ đá phòng ngự.
Sự vắng mặt của Xuân Son ở thời điểm này không gây ra quá nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Tại ASEAN Cup, lộ trình thi đấu của Việt Nam đi từ dễn đến khó và càng về cuối thì chúng ta thủng lưới càng nhiều, nhất là khi đối đầu với các đội ngang tầm. Đó là lý do mà khi Xuân Son xuất hiện để ghi bàn, cơ hội chiến thắng của Việt Nam mới trở nên chắc chắn hơn nhiều.
Là người giỏi xoay tua đội hình, nhưng HLV Kim Sang Sik cũng không thường xuyên làm điều đó ở khu vực phòng thủ, đơn giản vì ông có ít lựa chọn. Vị trí thủ môn là một ví dụ, đột ngột cả Filip Nguyễn lẫn Đặng Văn Lâm đều đánh mất phong độ. Nguyễn Đình Triệu là cái tên bất ngờ và may mắn là anh chơi tốt hơn mong đợi.
Trong khi đó, điểm qua các trung vệ, thì cũng chỉ có Thành Chung là thực sự chơi ổn định. Về lý thuyết, ông Kim Sang Sik không thiếu hậu vệ nhưng số người đang chơi bóng đỉnh cao thì lại quá ít, khác xa so với thời của HLV Park Hang Seo.
Nhưng điểm mấu chốt vẫn là khả năng phòng thủ tuyến 2 của đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik thử nghiệm rất nhiều sau khi không triệu tập Đỗ Hùng Dũng, nhưng cần phải thừa nhận là bóng đá Việt Nam hiện tại đang "khủng hoảng" các tiền vệ đánh chặn, thiếu cả các tiền vệ có khả năng thu hồi bóng để chuyển đổi trạng thái như kiểu của Nguyễn Tuấn Anh.
Danh sách tiền vệ trong đợt triệu tập lần này, cũng không có ai mới mẻ và được xem là chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Trước 2 đối thủ được đánh giá là yếu hơn, chuyện ai ghi bàn không quan trọng bằng việc là lúc để chúng ta có cái nhìn rõ nét về hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Thời gian vẫn còn đủ để chờ Xuân Son trở lại trước các trận đấu quan trọng ở vòng loại Asian Cup 2027, đây là lúc phải giải bài toán phòng ngự, một trong những điều được kỳ vọng khi VFF ký hợp đồng với ông Kim Sang Sik.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất