ĐT Việt Nam có ngại vũ khí bóng bổng của Singapore?

29/12/2022 20:11 GMT+7 | AFF Cup 2022

Singapore bị đánh giá thấp hơn so với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 nhưng không phải vì thế mà đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể chủ quan.

Singapore và nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam

Bóng đá Singapore trong 10 năm trở lại đây đã suy yếu về vị thế. Họ đang là đội vô địch AFF Cup nhiều thứ 2 với 4 lần nhưng ở 4 kỳ gần nhất, họ không thể lọt vào trận chung kết. Thậm chí, giai đoạn 2014-2018, Singapore còn không thể vượt qua vòng bảng.

Hồi tháng 9/2022, Việt Nam từng đối đầu với Singapore ở trận đấu giao hữu. Khi đó, Việt Nam giành chiến thắng 4-0. Tỷ số phản ánh đúng thực lực của cả hai đội ở thời điểm này. Vì thế, trước trận đấu diễn ra vào ngày 30/12 tại vòng bảng AFF Cup 2022, đội bóng của HLV Park Hang Seo đang được đánh giá cao hơn.

ĐT Việt Nam sợ nhất Singapore điều gì? - Ảnh 2.

Việt Nam dễ dàng đánh bại Singapore ở trận giao hữu hồi tháng 9/2022 (Ảnh: Hồng Lĩnh)

Tuy nhiên, không phải vì thế Việt Nam có thể chủ quan và xem thường đối thủ. Trước hết, Singapore có lợi thế thi đấu trên sân nhà. Bên cạnh đó, họ có một "vũ khí" khiến Việt Nam sẽ cần phải có phương án phòng ngự đặc biệt. "Vũ khí" đặc biệt của Singapore chính là bóng bổng.

Singapore và bóng bổng là sự kết hợp mang lại một nỗi đau đối với bóng đá Việt Nam. Tình huống đánh vai của Ramu Sasikumar đã khiến Việt Nam thua trận chung kết AFF Cup 1998 (khi đó là Tiger Cup).

Thử thách mới của ĐT Việt Nam

Sau 2 lượt trận, Việt Nam ghi được 9 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. Điều này cho thấy hàng thủ của Việt Nam vẫn đang chơi tốt. Tuy nhiên, Malaysia và Lào không phải những đội bóng thích chơi bóng bổng. Cả hai đều có xu hướng tấn công cánh với những nhân tố có kỹ thuật và tốc độ. Tấn Tài và Văn Hậu cho tới lúc này chưa mắc sai lầm trong phòng ngự trong những tình huống phải sử dụng tới tốc độ. Nhiệm vụ của họ ở trận gặp Singapore sắp tới sẽ là không cho phép đối thủ được tạt bóng. Họ cần đặc biệt lưu tâm Shawal Anuar và Shah Shahiran. Cả hai đều là những chân tạt chất lượng.

Bên cạnh đó, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Thành Chung sẽ phải phong tỏa sức ảnh hưởng của Ilhan Fandi phía bên trong. Cầu thủ 20 tuổi có chiều cao 1m83 đang thi đấu tại Bỉ cho CLB Deinze nên rất quen thuộc với những tình huống tranh chấp trên không. Ở giải đấu lần này, Ilhan Fandi đã có 1 bàn thắng bằng đầu vào lưới Myanmar.

Ilhan Fandi gỡ hòa 1-1 cho Singapore

Nói về bóng bổng, dĩ nhiên Việt Nam cũng phải lưu tâm đến các tình huống cố định. Trong trường hợp này, các học trò của HLV Park sẽ cần lưu tâm tới một Fandi khác. Đó là Irfan Fandi, anh trai của Ilhan Fandi. Irfan thi đấu ở vị trí trung vệ và có chiều cao 1m89. Trong hàng thủ của Việt Nam, Văn Hậu là cầu thủ có chiều cao tốt nhất với chiều cao 1m86. Trong khi đó, Duy Mạnh, Ngọc Hải và Thành Chung cùng cao 1m80. Tiền đạo Tiến Linh cao 1m83 và tiền vệ Hoàng Đức cao 1m84. Ở các tình huống bóng sống, hàng thủ Việt Nam đang tỏ ra lép vế so với tiền đạo Ilhan. Còn trong các pha bóng cố định, Irfan sẽ là mối lo chính.

ĐT Việt Nam sợ nhất Singapore điều gì? - Ảnh 5.

Irfan Fandi cũng đã có 1 bàn thắng bằng đầu tại AFF Cup 2022 vào lưới Lào (Ảnh: FAS)

Dẫu vậy, không thể không nhắc tới thủ môn Văn Lâm. Anh sở hữu chiều cao 1m89. Các thủ môn thậm chí sẽ có lợi thế về việc dùng tay tranh chấp bóng bổng. Thế nhưng, không phải tình huống nào Văn Lâm cũng có thể lao ra bắt bóng hay phá bóng giải nguy. Vì thế, nhiệm vụ của các hậu vệ vẫn không hề đơn giản.

ĐT Việt Nam sợ nhất Singapore điều gì? - Ảnh 6.

Văn Lâm có khả năng chơi bóng bổng tốt (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Singapore có thể coi là một chuyên gia về bóng bổng tại khu vực ĐNÁ nhờ chiều cao lý tưởng. Vì thế, Việt Nam sẽ gặp rất nhiều thách thức ở trận đấu sắp tới.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm