ĐT Việt Nam chung bảng với 2 'gã khổng lồ' châu Á, CĐV vẫn tin vào 'kì tích' thầy Park lại tái hiện

11/05/2023 19:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

Các CĐV Việt Nam vẫn tin thầy trò HLV Philippe Troussier có hy vọng đi tiếp khi nằm cùng bảng với ĐT Nhật Bản và Iraq tại Asian Cup 2023.

ĐT Việt Nam chung bảng với 2 'gã khổng lồ' châu Á

Thách thức cực lớn cho ĐT Việt Nam và HLV Troussier ở Asian Cup 2023 khi chung bảng D với ĐT Nhật Bản và Iraq. Ở bảng đấu này còn có sự góp mặt của Indonesia, đại diện khác của Đông Nam Á.

Sau khi có kết quả bốc thăm, các CĐV Việt Nam vẫn lạc quan cho rằng ĐT Việt Nam có cơ hội đi tiếp. Tài khoản Dangen Duy viết: "3 lần gần nhất gặp ĐT Nhật Bản, ĐT Việt Nam không thua quá đậm, nên thắng ĐT Indonesia là có cơ hội vào vòng trong".

Tài khoản Tùng Nguyễn viết: "Sao có duyên với Nhật Bản thế nhỉ".

Tài khoản Khưu Phát Đạt viết: "Bảng đấu khó dữ".

ĐT Việt Nam chung bảng với 2 'gã khổng lồ' châu Á, CĐV vẫn lạc quan - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam nằm ở bảng D

Tài khoản Hà Thanh Bình viết: "Cố gắng thua Nhật Bản ít nhất có thể, hoà Iraq và thắng Indonesia thì mới có hi vọng".

Tài khoản Hauer David viết: "Thắng Indonesia, cố cầm hòa Iraq, hạn chế tối đa bàn thua trước Nhật. Với kết quả như vậy thì cửa vào vòng trong khá sáng".'

Tài khoản Tuấn Nam bình luận: "Giải nào cũng vào bảng khó. Thôi thì cố gắng từng trận rồi lấy vị trí thứ 3 có thành tích tốt là được".

ĐT Việt Nam chung bảng với 2 'gã khổng lồ' châu Á, CĐV vẫn lạc quan - Ảnh 3.

ĐT Việt Nam gặp thách thức ở Asian Cup 2023 - Ảnh: TTXVN

"Vào tới vòng chung kết rồi thì toàn các đội hàng đầu châu Á nên bảng nào cũng khó hết. Nhưng nhìn lại thì ĐT Việt Nam rơi vào bảng này nếu cố gắng hết sức cộng thêm may mắn thì vẫn cố kiếm được 4 điểm để cạnh tranh vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất", tài khoản Lam Hai viết.

VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại Qatar từ 12/1 đến 10/2/2024. Có tổng cộng 8 sân vận động tại 5 thành phố của Qatar được đề xuất sử dụng cho các trận đấu gồm SVĐ Lusail, SVĐ Al Bayt, SVĐ Khalifa International, SVĐ Ahmad bin Ali, SVĐ Education City, SVĐ Al Thumama, SVĐ Qatar University và SVĐ Al Janoub.

Ở Asian Cup 2023, có 6 bảng đấu và 4 nhóm hạt giống được chia lần lượt vào 6 bảng đấu này, từ đó chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội hạng ba có chỉ số phụ tốt hơn thi đấu vòng 16 đội.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm