ĐT Việt Nam chính thức tụt xuống thứ hai Đông Nam Á, nhưng cơ hội vượt Thái Lan vẫn rộng mở.

31/01/2024 11:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

Theo bảng xếp hạng FootRanking, ĐT Việt Nam chính thức mất ngôi vị số một Đông Nam Á vào tay Thái Lan. Nhưng cơ hội trở lại của chúng ta vẫn khá sáng sủa.

ĐT Việt Nam chính thức bị Thái Lan vượt mặt

Bóng đá Đông Nam Á đã chính thức tạm biệt Asian Cup 2023 sau khi cả Indonesia và Thái Lan đều đã dừng bước ở vòng 1/8 trước lần lượt Australia và Uzbekistan. Giải đấu lớn nhất cấp châu lục này đã có tác động rất lớn đến thứ hạng các đội bóng, trong đó đáng chú ý nhất là việc Thái Lan vượt qua Việt Nam trở lại vị trí số một Đông Nam Á.

Theo bảng xếp hạng FootRanking được cập nhật liên tục, thành tích lọt vào vòng 1/8 của Thái Lan đã giúp họ được cộng thêm 30,56 điểm, qua đó leo 12 bậc để lên thứ hạng 101 FIFA. Cụ thể: Voi chiến đã được cộng 18,96 điểm từ chiến thắng trước Kyrgyzstan (2-0), cũng như hai trận hòa trước những đối thủ xếp trên mình là Oman (+3,87 điểm) và Saudi Arabia (7,73 điểm). Ở vòng 1/8, dù thua Uzbekistan 1-2, nhưng Thái Lan cũng không bị trừ điểm. Hiện tại, Thái Lan đang có 1207,31 điểm và xếp hạng 101 thế giới.

ĐT Việt Nam chính thức tụt xuống thứ hai Đông Nam Á, nhưng cơ hội vượt Thái Lan vẫn rộng mở. - Ảnh 2.

Thái Lan đã vượt Việt Nam để trở lại ngôi số một Đông Nam Á

Những màn trình diễn khá thuyết phục vừa qua khiến người hâm mộ Thái Lan tin rằng việc họ trở lại Top 100 chỉ là vấn đề thời gian. Thực tế, Thái Lan chỉ kém vị trí thứ 100 của Kazakhstan có 7,85 điểm – một khoảng cách không quá lớn. Trong quá khứ, vị trí cao nhất của ĐT Thái Lan là 43 FIFA (tháng 9/1998) còn thấp nhất là 165 (10/2014).

Cơ hội đòi lại ngôi số một vào tháng Ba

Dẫu sao, vị trí 101 thế giới là đủ để Thái Lan trở lại ngôi số một Đông Nam Á, bởi Việt Nam  đã bị trừ tới 41,01 điểm sau ba trận thua ở vòng bảng Asian Cup, và rớt 12 bậc xuống vị trí thứ 106 FIFA. Trận thua Indonesia dĩ nhiên khiến thầy trò Troussier bị trừ nhiều điểm nhất (23,18 điểm). Tiếp đó là những thất bại trước Irag (-11,32 điểm) và Nhật Bản (-6,51 điểm). Tất nhiên, với số điểm 1194,57, Việt Nam vẫn có cơ hội đòi lại ngôi số một nếu thi đấu tốt vào tháng Ba tới, với hai trận đấu quan trọng gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Nên nhớ, trong khoảng thời gian ấy, Thái Lan phải đụng ông lớn Hàn Quốc tới hai lần (21/3 và 26/3).

ĐT Việt Nam chính thức tụt xuống thứ hai Đông Nam Á, nhưng cơ hội vượt Thái Lan vẫn rộng mở. - Ảnh 3.

Việt Nam tuy rớt xuống thứ hai Đông Nam Á, nhưng không kém nhiều điểm so với Thái Lan

Dù cũng lọt vào vòng 1/8, nhưng Indonesia không tăng hạng mạnh như nhiều người tưởng. Lý do: họ chỉ thắng mỗi Việt Nam (+23,18 điểm), còn lại thua cả 3 trận). Trên bảng xếp hạng FIFA, Indonesia chỉ leo 3 bậc lên hạng 143, xếp dưới Malaysia (132, -2 bậc), Philippines (140), và vẫn đứng thứ 5 Đông Nam Á.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm