FIFA U15 World Cup & Festival 2026 sẽ diễn ra tại Baku (Azerbaijan) từ ngày 22 đến 31/10, quy tụ khoảng 190 liên đoàn thành viên FIFA. Giải đấu có nhiều điều chỉnh đáng chú ý về luật thi đấu, đặc biệt là thể thức phân hạng giúp các đội tiếp tục tranh tài thay vì bị loại sớm.
FIFA U15 World Cup & Festival 2026 hứa hẹn mang đến một cách tiếp cận khác trong việc tổ chức các giải đấu bóng đá trẻ. Thay vì đặt nặng kết quả thắng thua và loại trực tiếp, FIFA xây dựng hệ thống thi đấu nhằm tạo điều kiện để các cầu thủ dưới 15 tuổi có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và phát triển kỹ năng.
Theo thông tin được FIFA công bố, giải đấu diễn ra tại Baku, Azerbaijan, từ ngày 22 đến 31/10/2026, với sự tham gia của khoảng 190 liên đoàn thành viên. Quy mô này biến sự kiện thành một sân chơi quốc tế đáng chú ý dành cho bóng đá trẻ, nơi các cầu thủ có cơ hội tiếp xúc với những nền bóng đá khác nhau ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp.

U15 Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận một mô hình thi đấu khác biệt, nơi việc học hỏi và tiến bộ được đặt bên cạnh mục tiêu cạnh tranh thành tích. Ảnh VFF
Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống luật thi đấu được điều chỉnh để phù hợp với lứa tuổi U15. Mỗi trận đấu gồm hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, trên mặt sân có kích thước 68 x 47 m. Mỗi đội đăng ký 14 cầu thủ và được thay người không giới hạn, tạo điều kiện để ban huấn luyện luân phiên sử dụng lực lượng, đồng thời giúp nhiều cầu thủ có cơ hội ra sân.
Một số quy định cũng khác với bóng đá 11 người truyền thống. Thay vì ném biên, cầu thủ thực hiện đá biên. Luật việt vị được áp dụng trong phạm vi khu vực phía trước vạch việt vị được đánh dấu cách đường biên ngang 14 m về phía giữa sân. Những điều chỉnh này hướng đến việc tạo thêm không gian chơi bóng, khuyến khích các tình huống phối hợp và giúp cầu thủ trẻ phát triển khả năng xử lý trong những hoàn cảnh khác nhau.
Tuy nhiên, thay đổi đáng chú ý nhất là cách phân hạng sau giai đoạn thi đấu đầu tiên.
Tại những giải đấu thông thường, một đội bóng có thể phải sớm dừng bước nếu không đạt kết quả tốt ở vòng bảng. Với FIFA U15 World Cup & Festival 2026, các đội được phân vào sáu cấp độ, từ Tier A đến Tier F, dựa trên kết quả thi đấu. Sau đó, họ tiếp tục tranh tài trong nhóm tương ứng để xác định nhà vô địch của từng cấp độ.
Như vậy, giải đấu sẽ có sáu nhà vô địch thay vì chỉ một đội đăng quang chung cuộc. Theo kế hoạch được FIFA giới thiệu, mỗi đội có cơ hội thi đấu khoảng 9 trận trong suốt giải, qua đó gia tăng đáng kể thời lượng cọ xát so với những giải trẻ có thể thức loại sớm.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhìn nhận những khác biệt về thể thức là cơ hội để cầu thủ trẻ nâng cao tư duy và khả năng thích ứng. Ảnh VFF
Cách tổ chức này phản ánh định hướng phát triển bóng đá trẻ mà FIFA theo đuổi: tạo ra môi trường để các cầu thủ được thi đấu nhiều hơn, đối đầu với những đối thủ có trình độ phù hợp và học hỏi từ những trải nghiệm thực tế. Kết quả vẫn quan trọng, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị của giải đấu.
Arsène Wenger, Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, là một trong những người thúc đẩy các chương trình phát triển cầu thủ trẻ của tổ chức này. FIFA nhấn mạnh vai trò của việc đưa cầu thủ và huấn luyện viên từ nhiều nền bóng đá đến gần nhau hơn, qua đó tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng đào tạo.
Đối với U15 Việt Nam, các cầu thủ sẽ có cơ hội tiếp cận một mô hình thi đấu khác biệt, nơi việc học hỏi và tiến bộ được đặt bên cạnh mục tiêu cạnh tranh thành tích.
Theo kết quả bốc thăm từ ban tổ chức, hành trình của U15 Việt Nam tại vòng bảng sẽ đặc biệt khó lường và thú vị. Chúng ta nằm ở bảng R cùng 5 đối thủ đến từ nhiều châu lục khác nhau, bao gồm: Bosnia & Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.