ĐT Thái Lan thua cả 2 trận vòng bảng, hiệu số bàn thắng -3 vẫn giành vé đi tiếp ở môn bóng đá ASIAD

20/09/2023 12:16 GMT+7 | ASIAD 2023

Ở ASIAD 2018, ĐT nữ Thái Lan dù toàn thua vòng bảng, hiệu số bàn thắng âm, nhưng vẫn giành quyền lọt vào vòng knock-out.

ĐT Thái Lan lách qua khe cửa hẹp

Môn bóng đá nữ ASIAD 2018 có 11 đội tuyển tham gia, chia làm 3 bảng gồm 2 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Đội tuyển nữ Thái Lan nằm cùng bảng C với Việt Nam và Nhật Bản. Do bảng chỉ có 3 đội, nên từ đầu mọi tính toán đều theo hướng đội chót bảng sẽ phải ra về. Đây chính là lý do từ đầu cả tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều dồn toàn lực vào cuộc quyết đấu giữa hai đội để tranh vé đi tiếp của bảng C, bởi đội còn lại là tuyển nữ Nhật Bản quá mạnh vượt trội.

Kì lạ như Thái Lan, thua cả 2 trận vòng bảng, hiệu số bàn thắng âm vẫn giành vé vào vòng trực tiếp bóng đá ASIAD - Ảnh 2.

Ba bảng đấu tại môn bóng đá nữ ASIAD 2018.

Trước Việt Nam, Thái Lan để thua với tỷ số 2-3. Đối đầu Nhật Bản, họ thua 0-2. Với 2 trận thua, tuyển nữ Thái Lan xếp chót bảng C với 0 điểm, hiệu số bàn thắng bại là -3. Những tưởng rằng Thái Lan sẽ bị loại. Tuy nhiên, tuyển nữ Thái Lan sau đó nhận tin bất ngờ vẫn có vé vào vòng tứ kết.

Kì lạ như Thái Lan, thua cả 2 trận vòng bảng, hiệu số bàn thắng âm vẫn giành vé vào vòng trực tiếp bóng đá ASIAD - Ảnh 3.

Thái Lan xếp cuối bảng C, chỉ có 0 điểm, hiệu số -3.

Điều lệ giải quy định, hai đội nhất và nhì mỗi bảng, cùng với 2 trong 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out. Cùng với đó, các đội hạng ba ở bảng 4 đội (bảng A và B) sẽ không được tính kết quả thi đấu với đội xếp chót bảng đó.

Lúc đó ở bảng B, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc (cùng 6 điểm) đã chắc suất đi tiếp. Hong Kong (0 điểm, hiệu số bàn thắng bại -15) tạm xếp thứ ba,  sẽ gặp đội đang chót bảng là Tajikistan (0 điểm, -32). Chưa cần biết kết quả trận này ra sao, thì khi xét 3 đội đứng 3 của các bảng đấu, thì thành tích đối đầu với đội đứng thứ 4 trong bảng đó sẽ bị hủy, có nghĩa hai đội vẫn 0 điểm và có hiệu số -15, -32.

Như vậy, chỉ cần xét với hai đội kể trên, Thái Lan (0 điểm, -3) đã nhỉnh hơn và chắc chắn nằm trong số 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất của ba bảng. Thậm chí, Thái Lan đã vươn lên dẫn đầu trong nhóm các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất, bởi ở lượt trận cuối bảng A, Indonesia không thắng được Hàn Quốc với cách biệt trên 3 bàn.

Kì lạ như Thái Lan, thua cả 2 trận vòng bảng, hiệu số bàn thắng âm vẫn giành vé vào vòng trực tiếp bóng đá ASIAD - Ảnh 4.

Thái Lan dẫn đầu trong nhóm các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất nhờ thua ít bàn hơn các đối thủ cạnh tranh.

Cuối cùng, tuyển nữ Thái Lan giành vé vào tứ kết dù thua cả hai trận, hiệu số bàn thắng -3 nhờ… thủng lưới ít hơn các đối thủ cạnh tranh. Thực tế dở khóc dở cười này đến từ việc ban tổ chức chủ động đưa ra điều lệ quá dễ, cho phép tới 8 đội trong tổng số 11 đội đá vòng bảng được quyền vào vòng trong.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm