ĐT Tây Ban Nha hy vọng vàng ở Quả bóng Vàng Alexia Putellas

06/08/2024 14:37 GMT+7 | Thể thao

Năm ngoái, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã giành chức vô địch World Cup sau trận chung kết nghẹt thở với Anh. Nhưng như Alexia Putellas thừa nhận, họ không phải là đội Tây Ban Nha duy nhất giành được danh hiệu.

Các đội U-17 và U-20 của Tây Ban Nha cũng đang là ĐKVĐ thế giới trong khi đội tuyển quốc gia nam vừa vô địch châu Âu cách đây vài tuần. Tuy nhiên, tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ có một vị thế đặc biệt nếu Putellas và các đồng đội giành được tấm huy chương vàng danh giá ở Olympic 2024.

Putellas, hai lần giành Quả bóng Vàng liên tiếp vào các năm 2021 và 2022, thừa nhận trước Thế vận hội ở Paris rằng cô "quá mệt mỏi" sau một mùa giải dài đằng đẵng mà Barca của cô đã giành cú "ăn ba" VĐQG, Champions League và Cúp nhà Vua. Tuy nhiên, theo Putellas, Olympic "rất khác" so với các giải đấu còn lại.

"Giống như phép thuật vậy", Putellas nói. "Sẽ có những vận động viên giỏi nhất từ mọi môn thể thao trên khắp thế giới. Vì vậy, thật tuyệt vời khi bạn được tham gia. Chúng tôi không chỉ muốn đi tới đó, mà còn muốn cạnh tranh và tất nhiên là giành chiến thắng".

Nói về kinh nghiệm chiến thắng, không mấy ai hơn Putellas trong giới bóng đá nữ hiện tại. Tiền vệ 30 tuổi này đã giúp câu lạc bộ Barcelona của mình giành được 8 chức vô địch quốc gia và 3 Champions League. Cô cũng là thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cũng như khoác áo ĐTQG nhiều nhất.

"Bạn phải làm việc và tập luyện mỗi ngày. Nếu bạn yêu thích công việc đó, bạn sẽ làm việc chăm chỉ. Và sau đó tôi nghĩ những điều tốt đẹp sẽ đến", Putellas chia sẻ bí quyết thành công của cô.

Bóng đá nữ: Hy vọng vàng ở Quả bóng Vàng Alexia Putellas - Ảnh 1.

Alexia Putellas là một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất của bóng đá nữ thế giới

Putellas hiện đã có 2 bàn tại Olympic 2024, trong đó có một pha lập công vào lưới Brazil ở vòng bảng. Trong lần đầu tiên tham dự môn bóng đá nữ Olympic, Tây Ban Nha dù rất mạnh nhưng sẽ vẫn phải trông chờ vào tài năng và kinh nghiệm dày dặn của Putellas.

Dù sao, Putellas vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất của bóng đá Tây Ban Nha hiện tại. Cô là cầu thủ đầu tiên giành giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của UEFA và Quả bóng Vàng hai lần liên tiếp. Là một fan Barcelona trọn đời, vào tháng 5 năm 2021, Putellas đã trở thành cầu thủ đầu tiên của câu lạc bộ nâng cao chiếc cúp UEFA Champions League với tư cách là đội trưởng.

Nhờ những chiến công đó, cô đã giành được cú "ăn ba" danh hiệu cá nhân chưa từng có: Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của UEFA, Cầu thủ nữ xuất sắc nhất FIFA và Quả bóng Vàng. Barcelona có thể đã mất danh hiệu vô địch châu Âu vào mùa giải tiếp theo, nhưng Putellas đã kết thúc giải đấu với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 11 bàn, đồng thời được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Cũng trong năm 2022, Putellas đã trở thành cầu thủ bóng đá nữ đầu tiên của Tây Ban Nha có 100 lần khoác áo đội tuyển, mặc dù chấn thương dây chằng chéo khiến cô không thể tham dự EURO 2022. Tuy nhiên, Putellas vẫn một lần nữa được vinh danh là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của UEFA, cân bằng thành tích hai lần của Pernille Harder, nhưng là cầu thủ đầu tiên làm được điều này liên tiếp.


M.Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm