ĐT nữ Việt Nam bị loại ngay vòng bảng ASIAD 2023: Lời chia tay buồn

29/09/2023 06:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

ĐT nữ Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước Nhật Bản, và thất bại đến 7 bàn không gỡ chiều 28/9. Lời chia tay với ASIAD 19 thật buồn...

Điều trùng hợp với bóng đá nam và nữ Việt Nam ở đấu trường châu lục lần này là cả hai đội tuyển đều bị loại sớm từ vòng bảng. Sau những kỳ ASIAD đều có vé vào sâu trước đó, bóng đá Việt Nam không hẹn mà gặp, cùng phải về sớm...

Hụt hẫng với bóng đá nam…

Với các cầu thủ nam, dù tới Trung Quốc với niềm hưng phấn lớn là chức vô địch U23 Đông Nam Á, nhưng cách thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bị loại khiến không ít người hụt hẫng. Những đội tuyển xếp dưới cơ của U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 như Thái Lan hay Indonesia, Myanmar đều lọt vào vòng trong và họ có màn trình diễn rất ấn tượng.

Trong đó, Olympic Thái Lan có trận đấu hay với Olympic Iran và họ chỉ chịu thua 0-2 bởi hai sai lầm ngớ ngẩn của các hậu vệ. Thế trận mà thầy trò HLV Issara Sritharo tạo ra trước đại diện Tây Á là rất tốt. Còn với Olympic Indonesia, họ cũng khiến đội tuyển rất mạnh của châu Á là Olympic Uzbeskistan phải hòa trong hai hiệp chính.

Nhìn các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á trình diễn bộ mặt tích cực hơn Olympic Việt Nam, dù sở hữu đội hình trẻ trung không kém, đó cũng là điều bóng đá Việt Nam phải xem lại mình.

Đội tuyển nữ Việt Nam chiều 28/9 cũng khiến nhiều CĐV không còn nhận ra khi đối đầu với đội mạnh hàng đầu châu Á Nhật Bản. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa được học hỏi tinh hoa từ đấu trường World Cup, nhưng lại phải thất bại nặng nề trước nhà đương kim vô địch ASIAD.

Khoảng cách quá lớn

Dù có đội hình gần như mạnh nhất ra sân (chỉ vắng Huỳnh Như không tập trung lần này do thi đấu cho Lank FC), lại gặp Nhật Bản chỉ tung đội hình 2 dự ASIAD 19, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung không thể hiện được nhiều khi vẫn còn đó khoảng cách quá lớn về chuyên môn.

Việt Nam 0-7 Nhật Bản: Nỗi buồn của bóng đá nữ - Ảnh 1.

Các cô gái Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng ASIAD 19 dù rất nhiều kỳ vọng. Ảnh Hoàng Linh

Các cô gái Việt mất thế trận từ những phút đầu và sai lầm liên tiếp. Trong hiệp 1, Kim Thanh nỗ lực nhưng cũng vẫn thủng lưới 2 bàn. Tuyến giữa của các cô gái Việt Nam do Dương Thị Vân chỉ huy không mạnh mẽ và giúp đội trưởng Shiokoshi Yuzuho có cú đúp chỉ trong 5 phút. Hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam bộc lộ quá nhiều sai lầm, đặc biệt trong trong hiệp 2. Họ đã để thua tới 5 bàn trong 45 phút còn lại.

Thanh Nhã – mũi nhọn có tốc độ phía tuyển nữ Việt Nam đã bị Nhật Bản nhận diện và đội nữ hàng đầu châu lục không khó để chia rẽ tiền đạo này. Bích Thùy cũng rơi vào tình cảnh tương tự bên cánh phải. Chơi cao nhất trên hàng công nhưng Hải Yến không đủ tốc độ và sức mạnh để tranh chấp với các trung vệ đầy sức mạnh của Nhật Bản.

Bài học lớn cho ĐT nữ Việt Nam

Rõ ràng, Nhật Bản ở đẳng cấp vượt trội so với bóng đá Việt Nam, nhưng thất bại nặng nề 7 bàn không gỡ trước đội hình 2 của họ cũng là vấn đề của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Năm ngoái, Kim Thanh cùng đồng đội cũng chỉ chịu thua 0-3 trước đối thủ này trong khuôn khổ Vòng chung kết Asian Cup 2023. Thất bại 0-7 vừa qua gợi nhớ trận thua tương tự của Việt Nam trước Nhật Bản ở ASIAD 18.

Đội bóng của HLV Mai Đức Chung cần một sự ổn định hơn và tinh thần thép khi thi đấu trước những đội tuyển mạnh hàng đầu châu Á. Trước cuộc so tài với Nhật Bản, các cô gái Việt Nam đã được phân tích các cơ sở để hy vọng đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. Họ có động lực là có quyền thua 2 bàn trước Nhật Bản. Tuy nhiên, các cô gái đã không thể vượt qua được cái thách thức đó. Với bóng đá nữ, những đội tuyển hàng đầu châu lục lúc này cũng không khác biệt nhiều so với Top đầu thế giới. Đó là lý do nếu không tập trung, có sự đầu tư bài bản để tiến bộ nhanh, bóng đá nữ Việt Nam rất khó tạo địa chấn.

Danh sách các đội vào tứ kết

Nhất bảng: Trung Quốc (A), Đài Loan (Trung Quốc) (B), Triều Tiên (C), Nhật Bản (D), Hàn Quốc (E)

Nhì bảng: Uzbekistan (A), Thái Lan (B), Philippines (E)

Lịch thi đấu tứ kết môn bóng đá nữ (30/9/2023)

14h00: Đài Loan (Trung Quốc) vs Uzbekistan

15h30: Trung Quốc vs Thái Lan

15h30: Hàn Quốc vs Triều Tiên

18h30: Nhật Bản vs Philippines

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm