Đội tuyển Đức không Ballack: Tốt cho đôi bên?

09/02/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trong đợt triệu tập cuối tháng 8 năm 2010 để chuẩn bị cho vòng loại Euro 2012, HLV Joachim Loew đã quyết định không gọi Michael Ballack với lý do cầu thủ này vừa phải dưỡng thương dài ngày, chưa lấy lại được phong độ. Sau gần nửa năm, chiến lược gia của đội tuyển Đức lại tiếp tục sử dụng lý do cũ khi danh sách triệu tập của “Die Mannschaft” cho trận giao hữu với Italia vắng tên người đội trưởng.

Nhưng lần này người hâm mộ đã bắt đầu nghi ngờ câu trả lời của Loew. Thứ nhất, đây chỉ là một trận giao hữu, Ballack không cần phải đạt 100% phong độ. Thứ hai, trung vệ Arne Friedrich cũng vừa trở lại sau chấn thương (còn dài ngày hơn Ballack) nhưng vẫn được gọi đợt này, vậy tại sao “số 13” lại không?

Tuy nhiên, tiền vệ của Leverkusen lại tỏ ra khá bình thản trước thông tin này. Ballack cho biết: “Tôi vẫn luôn khát khao được cống hiến cho “Die Mannschaft. Tuy nhiên, tôi phải lấy lại phong độ, ít nhất là đủ góp mặt ở đội tuyển quốc gia cái đã”. Có lẽ, anh cũng hiểu được mình đang phải trải qua những gì. Sau gần nửa mùa phải dưỡng thương, tuy đã có thể thi đấu đủ 90 phút nhưng “số 13” hiện chưa có phong độ cao nhất. Trong trận Leverkusen để thua Nuremberg cuối tuần qua, Ballack đã chơi khá mờ nhạt và bị thay ra ở phút 67. Trước hàng tiền vệ không mấy tên tuổi của Nuremberg, Ballack đã không thể hiện được nhiều.

HLV Joachim Loew (phải) loại Ballack, nhưng vẫn bảo anh là… đội trưởng!- Ảnh Getty
Mặt khác, lối chơi không Ballack đã được kiểm chứng rất thành công qua màn trình diễn của đội tuyển Đức ở World Cup 2010. Trên cả 2 phương diện thủ lĩnh tinh tần và thủ lĩnh lối chơi, ông Loew đều đã thành công khi tìm ra giải pháp thay thế Ballack. Bằng một tư duy chơi bóng khoa học và đầy tính tập thể, luôn tìm cách khiến bóng lăn liên tục trên toàn mặt sân, sự phụ thuộc vào Ballack không còn nữa, mà thay vào đó là một đội Đức chơi bóng với tính đồng đội rất chuẩn mực. Trước Italia, chắc chắn công thức ở World Cup 2010 một lần nữa sẽ được sử dụng.

Hơn thế, với HLV Loew, dường như sau thành công với dàn sao trẻ tại World Cup 2010, trong kế hoạch của chiến lược gia này đã không còn cái tên Ballack. Ở tuyến giữa, bên cạnh những cầu thủ đang ở độ chín như Bastian Schweinsteiger hay Sami Khedira, Loew còn có thể sử dụng Sven Bender, tài năng trẻ đang chơi tiến bộ chóng mặt trong màu áo Dortmund. Cái anh thiếu là kinh nghiệm, nhưng chẳng phải đội Đức đã đến World Cup 2010 với đội ngũ trẻ nhất trong lịch sử đấy sao?

Việc ông Loew chưa tuyên bố thẳng thừng ý nghĩ ấy, ngoài lý do dành sự tôn trọng chính đáng cho anh, còn bởi tiền vệ của Leverkusen chưa hẳn đã mất đi tầm ảnh hưởng ở ĐTQG, và anh vẫn còn là giải pháp có thể hữu ích trên chặng đường sắp tới cho đội Đức. Schweinsteiger đã phải thi đấu quá nhiều, có thể dính chấn thương bất cứ lúc nào trong khi Bender hãy còn non kinh nghiệm. Thế nên trong trường hợp những cái tên kể trên không thể xung trận hay không đáp ứng được yêu cầu, Loew cần có một quân bài dự phòng chất lượng. Khi đã vĩnh viễn loại Torsten Frings, lúc này chỉ còn Ballack đáp ứng được yêu cầu.

Không gọi Ballack nhưng vẫn trao cho cầu thủ này băng đội trưởng cùng những lời tốt đẹp nhất, rõ ràng Loew đang có một “chiêu” rất độc nhằm mở một lối thoát trong trường hợp đội Đức bất ngờ gãy tuyến giữa như World Cup vừa qua. Nhưng vào cuối tháng 3, khi vòng loại Euro 2012 khởi tranh trở lại, không rõ Loew sẽ sử dụng lý do nào? Tất nhiên, về lâu dài, vận mệnh của đội Đức không còn nằm dưới chân Ballack nữa. Và sự vắng mặt của anh hiện tại tốt cho bản thân anh, lẫn đội tuyển Đức.

Trần Khánh An


Danh sách đội tuyển Đức

Thủ môn: Rene Adler, Manuel Neuer.

Hậu vệ: Dennis Aogo, Holger Badstuber, Jerome Boateng, Arne Friedrich, Mats Hummels, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Marcel Schmelzer, Heiko Westermann.

Tiền vệ: Sven Bender, Mario Goetze, Kevin Grosskreutz, Sami Khedira, Mesut Oezil, Bastian Schweinsteiger, Christian Traesch.

Tiền đạo: Miroslav Klose, Thomas Mueller, Lukas Podolski.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm