Ballack sẽ được nhận lại băng đội trưởng: Chỉ là bài của Loew?

04/09/2010 11:51 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Khoảng 2 tháng nay, một trong những chủ đề được tranh luận nhiều nhất ở Đức đó là chiếc băng đội trưởng của “Mannschaft” nên trao cho Michael Ballack hay Philipp Lahm. Mới đây, HLV Joachim Loew đã quyết định chọn Ballack làm đội trưởng, chấm dứt những tranh cãi không đáng có. Tuy nhiên quyết định vội vàng này có thể sẽ làm nổ ra nhiều rắc rối khác.

Không thể phủ nhận rằng trong khoảng chục năm qua Ballack đã đóng góp rất nhiều cho bóng đá Đức. Cũng không phủ nhận rằng tiền vệ này chỉ lỡ hẹn với World Cup vừa qua vì chấn thương chứ không phải vì lý do chuyên môn. Thế nhưng có một sự thật mà ai cũng biết đấy là thành công của đội tuyển Đức ở Nam Phi vừa qua không có một chút dấu ấn nào của Ballack. Thế nên sẽ thật bất công với Lahm khi anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng lại bị tước băng đội trưởng.


HLV Joachim Loew, Ảnh Getty
Loew có thể giải thích rằng băng đội trưởng vốn thuộc về Ballack nên khi tiền vệ này quay trở lại, cần trả lại nó cho anh. Nếu vậy, Loew sẽ nói sao với Rene Adler, người trước đây là thủ môn số 1 của “Mannschaft” và cũng chỉ lỡ hẹn với World Cup vừa qua vì chấn thương, tức giống hệt trường hợp của Ballack, nhưng giờ phải bắt dự bị cho Manuel Neuer? Nên nhớ Adler đang bắt cực hay trong khi Ballack vẫn chưa có thể lực tốt nhất và không được tập trung đợt này. Lahm đã vui vẻ chấp nhận quyết định của Loew nhưng cần nhớ “dây” của Bayern ở đội tuyển rất mạnh, liệu họ có để yên khi đàn anh bỗng dưng mất chức?

Ngoài ra, với việc được trao băng đội trưởng nên gần như đợt tập trung sau, Ballack sẽ được triệu tập, bất chấp phong độ của tiền vệ 33 tuổi này thế nào bởi việc gọi cầu thủ không dựa trên phong độ là một thói quen của Loew. Còn nhớ trước World Cup, Miroslav Klose và Lukas Podolski thi đấu cực kỳ tệ hại ở CLB nhưng hai anh này vẫn được đá chính ở đội tuyển quốc gia. Nếu Sami Khedira, người đóng thế Ballack rất tốt ở Nam Phi vừa rồi, chơi dở ở Real thì Loew sẽ đỡ đau đầu. Ngược lại, nếu cựu cầu thủ của Stuttgart tỏa sáng ở Bernabeu thì thuyền trưởng của “Mannschaft” có thể phải cất đội trưởng Ballack lên ghế dự bị. Như vậy, Loew đã tự đẩy mình vào tình huống rất khó xử khi đã dựng Ballack lên rồi lại phải hạ cầu thủ này xuống.

Có lẽ Loew và bộ sậu của mình cũng đã lường hết được những rắc rối sẽ phát sinh khi dựng Ballack lên làm đội trưởng. Thế nên nhiều khả năng việc Loew trao băng đội trưởng cho Ballack cũng chỉ để lấy lòng tiền vệ này trong thời điểm “Mannschaft” chưa thật sự ổn định rồi sau đó sẽ từ từ hạ anh xuống. Khedira, Mesut Oezil đã thi đấu rất ấn tượng ở World Cup vừa qua nhưng liệu họ có giữ được phong độ tuyệt vời đấy ở Real? Để phòng ngừa trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với hai cầu thủ này, việc vẫn giữ lại Ballack để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp là cần thiết. Và với một công thần như Ballack thì phải có cách cư xử hợp lý chứ không thể đối xử như với một người bình thường.

Còn về lâu về dài, Loew sẽ không thể trọng dụng Ballack mãi được. Đến Euro 2012 tiền vệ này đã 35 tuổi nên sẽ khó có thể chơi tốt được ở vị trí tiền vệ trụ cần rất nhiều thể lực. Ngoài ra lối chơi tốc độ của “Mannschaft” hiện nay cũng chỉ hợp với những cầu thủ trẻ trung đầy năng lượng chứ không có chỗ cho những ông già như Ballack. 

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm