Đội tuyển Đức: Cơn bão chấn thương

02/06/2011 11:10 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Danh sách những cầu thủ phải rút lui vì chấn thương của đội tuyển Đức trước thềm các trận đấu tại vòng loại EURO 2012 với Áo tại Vienna và Azerbaijan tại Baku ngày càng dài ra, với cái tên mới nhất là Christian Traesch.

Christian Traesch là cầu thủ mới nhất gia nhập danh sách chấn thương của đội tuyển Đức - Ảnh Getty

Tiền vệ 23 tuổi của Stuttgart đã dính chấn thương ở mắt cá bàn chân trái sau buổi tập luyện hôm thứ Ba. Đến này hôm qua, thông tin về việc Traesch vắng mặt được Liên đoàn bóng bóng đá Đức chính thức xác nhận. Đây đã là cầu thủ thứ ba phải rút lui vì chấn thương trong đợt tập trung này của “Die Mannschaft”, chủ yếu chuẩn bị cho các trận đấu với Áo vào đêm mai tại Vienna và Azerbaijan vào ngày 7/6 tới tại Baku. Trước Traesch, Bastian Schweinsteiger và Miroslav Klose cũng đã được đi nghỉ Hè sớm vì lý do tương tự. Schweinsteiger cần điều trị dứt điểm chấn thương gãy ngón chân dính hồi giữa tháng Tư, trong trận Bayern gặp Frankfurt ở Bundesliga, còn Klose bị chấn thương ở xương sườn trong trận giao hữu mà Đức thắng Uruguay 2-1 hôm Chủ nhật mới đây.

Ngoài 3 người đã chính thức rút lui, đội tuyển Đức còn có 2 ca chấn thương khác đang được các bác sỹ theo dõi và điều trị là Sami Khedira và Marco Reus. Cả hai đều bị đau cơ đùi khi thi đấu trong màu áo câu lạc bộ, Real Madrid và Gladbach. Nếu như việc tân binh Reus không kịp bình phục sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều đến đội hình ra sân của “Die Mannschaft” thì việc Khedira không kịp góp mặt rõ ràng là tổn thất lớn mà đội tuyển Đức phải gánh chịu. Không Schweinsteiger, giờ nếu không nốt Khedira, huấn luyện viên Joachim Loew sẽ mất nguyên cả cặp tiền vệ trung tâm từng chơi rất hay ở World Cup 2010. Tin vui cho ông là trong 3 ngày qua, Khedira đã có thể tập luyện gần như bình thường. Sau buổi tập hôm nay, các bác sỹ sẽ đi đến kết luận cuối cùng về khả năng ra sân của Khedira trong trận đấu với Áo diễn ra vào đêm mai.

Ở trận giao hữu với Uruguay hôm 29/5, đội tuyển Đức chơi với 2 “số 6” là Simon Rolfes và Toni Kroos, những người vốn chưa quá hiểu nhau. Rolfes mới trở lại đội tuyển sau gần 1 năm vắng bóng vì chấn thương còn Kroos chỉ được xem là một nhân tố mới, ít được trao cơ hội đá chính ở “Die Mannschaft”. Trong trường hợp Khedira không kịp bình phục, Rolfes và Kroos sẽ tiếp tục chơi cùng nhau ở trận gặp Áo, nhưng đội tuyển Đức sẽ thiếu phương án dự phòng bởi Traesch đã rút lui. Dù mất tới 3 cầu thủ nhưng ông Loew vẫn quyết định không triệu tập ai bổ sung, bởi ông tin tưởng vào đội hình hiện tại. Xét cho cùng, tuy có vài vị trí không phải là mạnh nhất nhưng chất lượng của đội tuyển Đức vẫn vượt trội nếu so sánh với Áo hay Azerbaijan, những đội mà “Die Mannschaft” làm khách trong những ngày tới.

Trước chuyến đi Vienna, “Die Mannschaft” đã được thăm trung tâm huấn luyện bay của hãng hàng không Lufthansa. Ở đó, Philipp Lahm và các đồng đội đã được ngồi thử vào buồng lái của Airbus A380, chiếc máy bay khổng lồ và hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay. Trong nhiều trường hợp, A380 vẫn có thể tự động bay theo chế độ đã lập trình sẵn. Và có lẽ đội tuyển Đức cũng vậy, thiếu một vài trụ cột thì họ vẫn đủ sức “bay” qua Áo hay Azerbaijan để sớm cán đích Ba Lan và Ukraina, những quốc gia chủ nhà của EURO 2012. Lối chơi của đội tuyển Đức đã được huấn luyện viên Loew “lập trình” một cách bài bản và khoa học nên trong trường hợp một vài mắt xích có vấn đề, “Die Mannschaft” vẫn vận hành tốt với các phương án thay thế dù không thật sự tương xứng về chất lượng.

Hiện tại, đội tuyển Đức đang dẫn đầu tuyệt đối ở bảng A vòng loại EURO 2012 với 5 trận toàn thắng, nhiều hơn 5 điểm so với đội nhì bảng là Bỉ, vốn đã đá 6 trận, và hơn 6 điểm so với đối thủ nguy hiểm nhất là Thổ Nhĩ Kỳ của huấn luyện viên Guus Hiddink.

Danh sách đội tuyển Đức

Thủ môn: Adler (Leverkusen), Neuer (Schalke), Wiese (Werder).

Hậu vệ: Aogo (Hamburg), Badstuber (Bayern), Arne Friedrich (Wolfsburg), Mats Hummels (Dortmund), Philipp Lahm (Bayern), Marcel Schmelzer (Dortmund).

Tiền vệ: Sven Bender (Dortmund), Mario Goetze (Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos (Bayern), Thomas Mueller (Bayern), Mesut Oezil (Real Madrid), Lukas Podolski (Cologne), Marco Reus (Gladbach), Simon Rolfes (Leverkusen), Andre Schuerrle (Mainz).

Tiền đạo: Mario Gomez (Bayern).

15 Đội tuyển Đức hiện có 15 điểm ở vòng loại EURO 2012 sau 5 trận toàn thắng. Cùng giữ được thành tích toàn thắng còn có Tây Ban Nha (5 trận) và Hà Lan (6 trận).

16 Mario Gomez, chân sút duy nhất còn lại của đội tuyển Đức, vừa có pha lập công thứ 16 trong 44 lần khoác áo “Die Mannschaft”, mở tỷ số trận giao hữu thắng Uruguay 2-1.

17 Với 17 bàn, đội tuyển Đức sở hữu hàng tấn công tốt thứ hai vòng loại EURO 2012, kém Hà Lan 4 bàn. Tuy nhiên, Hà Lan đã đá 6 trận và để lọt lưới 5 lần, còn Đức mới thua 1 bàn.


  Hà Minh Chi 
  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm