Đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Indonesia đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lên ngôi vô địch AVC Cup sau chiến thắng áp đảo với tỷ số 3-0 (34-32, 25-16, 25-23) trước ĐT Hàn Quốc trong trận chung kết diễn ra tại Ấn Độ vào Chủ Nhật (28/6).
"Tạ ơn Chúa, cảm giác cứ như một giấc mơ vậy. Rất nhiều người từng hoài nghi về đội hình này, nhưng toàn đội đã đáp trả bằng một thành tích phi thường, thậm chí vượt qua cả mục tiêu mà liên đoàn đề ra", ông Nur Widayanto, trợ lý huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia chia sẻ khi trả lời phỏng vấn tại Jakarta.
Trong trận chung kết AVC Cup 2026, HLV trưởng Reidel Toiran đã đưa ra một vài thay đổi trong đội hình xuất phát. Rama Fazza được tin tưởng trao cơ hội lấp vào vị trí của Fauzan Nibras, trong khi Putra Hidayatullah thay thế cho Ahmad Gumilar. Những cái tên như Alfin Daniel, Boy Arnez Arabi, Hendra Kurniawan và Farhan Halim vẫn tiếp tục là sự lựa chọn ưu tiên ngay từ đầu trận đấu.

ĐT bóng chuyền nam Indonesia vô địch AVC Cup 2026 - Ảnh: AVC
Indonesia đã phải đối mặt với sự kháng cự dữ dội trong set đấu đầu tiên. Những cú giao bóng đầy uy lực của các tay đập bên phía ĐT Hàn Quốc đã gây rất nhiều khó khăn cho lối chơi tấn công của đội bóng xứ vạn đảo, khiến set mở màn diễn ra vô cùng giằng co trước khi Indonesia nghẹt thở giành chiến thắng với tỷ số 34-32.
"Ở set đầu tiên, chúng tôi đã bất ngờ trước những quả giao bóng khó của cầu thủ Hàn Quốc. Hệ quả là các đợt tấn công của đội bóng không đạt hiệu quả tối ưu và dễ dàng bị hàng chắn của họ chặn lại", ông Nur cho biết.
Bước sang set thứ hai, lối chơi của Indonesia đã cải thiện rõ rệt. Những pha giao bóng đầy tính tấn công của Boy Arnez Arabi và Farhan Halim đã gây áp lực lớn lên hàng thủ của ĐT Hàn Quốc, giúp Indonesia hoàn toàn áp đảo thế trận và giành chiến thắng cách biệt 25-16.
"Từ set thứ hai trở đi, rất nhiều pha giao bóng của các cầu thủ chúng tôi đã làm khó đối phương, đặc biệt là của Boy Arnez và Farhan Halim. Từ lợi thế đó, các tay chắn của chúng tôi đã ghi được điểm, trong khi hàng sau cũng phòng thủ tốt để tạo cơ hội phản công", trợ lý Nur phân tích.
Ở set đấu thứ ba, ĐT Hàn Quốc một lần nữa vùng lên mạnh mẽ, nhưng Indonesia vẫn duy trì được sự chủ động để khép lại trận đấu với chiến thắng 25-23, qua đó chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch AVC Cup 2026.
Ông Nur cũng dành lời khen ngợi cho quyết định của HLV Reidel Toiran, người được đánh giá là đã đọc trận đấu một cách vô cùng nhạy bén, đặc biệt là khi tung Rama Fazza vào sân thay cho Fauzan Nibras.
"Một yếu tố quan trọng không kém chính là chiến thuật xuất sắc của HLV Toiran. Ông ấy đã đưa Rama Fazza vào thay Nibras, người thi đấu dưới phong độ trong ngày hôm nay. Thật tuyệt vời khi Rama đã ghi được rất nhiều điểm số từ cả các pha tấn công lẫn giao bóng. Quyết định thay người đó thực sự đã thành công mỹ mãn", ông nói.
Chức vô địch này là một cột mốc lịch sử đối với đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Indonesia, đồng thời khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của nền bóng chuyền nước này tại đấu trường châu lục.