Cũng liên quan tới “Tam Sư”, HLV Arsene Wenger vừa cảnh báo ĐT Anh rằng họ nên ngừng việc phụ thuộc vào một cá nhân nào đó kiểu như Wayne Rooney nếu muốn giành chiến thắng ở những giải đấu lớn.
Sau một mùa giải thăng hoa cùng M.U với 34 bàn thắng, Rooney được kỳ vọng là một trong những ngôi sao sáng nhất của World Cup 2010 và là niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Anh, nhưng trên thực tế chân sút của M.U rời Nam Phi mà không ghi được bàn thắng nào, trong khi “Tam Sư” sớm bị loại ngay từ vòng 2. Nhiều người vẫn đổ lỗi cho Rooney về phong độ thảm hại của ĐT Anh, nhưng HLV Wenger cho rằng nếu muốn thành công “Tam Sư’ không nên dựa dẫm vào một cá nhân nào. HLV người Pháp cũng cho rằng những đội bóng hay nhất ở World Cup là những đội đặt tính tập thể lên trên hết. Đó là Hà Lan, Đức hay Tây Ban Nha, 3 đội lọt tới vòng bán kết.
Wenger nhận xét trên tờ Mirror của Anh: “Những đội dựa dẫm vào các ngôi sao đều là sai lầm. ĐT Anh đã thất bại vì kỳ vọng quá nhiều vào Rooney. Kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ đang ngày càng được cải thiện nhưng tính tập thể lại chưa được như vậy. Sự thật là ở những giải đấu như World Cup, bạn phải có một tập thể tốt để đi đến thành công. Các đội lọt vào bán kết World Cup 2010 đều được xây dựng dựa trên một tập thể rất ăn ý. Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha đều là những tập thể mạnh và gắn bó với nhau trong một thời gian dài. Bạn không thể tạo ra một đội bóng đi dự World Cup trong vòng 1 tháng. Tôi cũng nhận thấy một xu hướng là các đội bóng đạt được thành công chỉ còn chơi với một tiền đạo và bố trí một hàng tiền vệ dày đặc. Nhưng ở World Cup 2010 vừa qua, ĐT Anh thường chơi với 2 tiền đạo”.