Douglas Costa sẽ đá tốt, lên đẳng cấp mới nhờ Pep Guardiola

05/09/2015 21:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thời gian chỉ đóng vai trò dự bị, Douglas Costa được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho Brazil. Nếu điều đó thành hiện thực, Dunga có lẽ nên cảm ơn Pep Guardiola.

Tháng 11/2014, Douglas Costa được HLV Dunga cho ra mắt Brazil. Anh là một trong rất nhiều những thử nghiệm mà Dunga thực hiện, nhằm chuẩn bị cho Copa America 2015. Douglas Costa đã có mặt trong danh sách 23 cầu thủ Brazil có mặt tại Chile hồi mùa Hè năm nay, như một giải pháp dự phòng đa năng cho hàng công.

Mặc dù vậy, Douglas Costa chưa bao giờ được HLV Dunga xem là một nhân tố chính để xây dựng lối chơi cho đội tuyển vàng - xanh. Ở Copa America 2015, Douglas Costa có 3 lần được tung vào sân, và điều đó cũng chỉ diễn ra kể từ phút 60 trở đi. Douglas Costa dự 2 trận vòng bảng với Peru và Colombia, cùng trận Tứ kết với Paraguay.

Có niềm vui cũng như nỗi buồn dành cho cầu thủ 24 tuổi này. Anh góp 1 bàn trong trận thắng chật vật 2-1 trước Peru, nhưng sau đó cùng Everton Ribeiro đá hỏng phạt đền khiến Brazil bị Paraguay tiễn về nước sớm. Trước đó, trong 6 trận giao hữu liên tiếp, Douglas Costa chỉ được đá chính lần duy nhất trong cuộc chiến mà Brazil vượt qua Chile 1-0 tại London. Khi Brazil vượt qua Honduras, Douglas Costa góp mặt đầu hiệp 2. Còn lại chỉ là những trận đấu mà Dunga thử nghiệm thời gian cuối trận.

Copa America 2015 đã là quá khứ. Đây là thời điểm mở ra một bước ngoặt mới cho Selecao. Nhiều khả năng, Douglas Costa sẽ được xem trọng hơn, sau những gì anh đã thể hiện với Bayern Munich. Đội bóng ĐKVĐ Bundesliga đã bỏ ra 30 triệu euro để mua anh từ Shakhtar Donetsk, ngay trước khi Chelsea muốn vào cuộc.

Douglas Costa đã thi đấu không thiếu phút nào trong 3 vòng đầu tiên Bundesliga 2015-16. Thành tích mà anh đóng góp trong 3 trận đấu này cũng rất ấn tượng: 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo quyết định. Thomas Mueller bùng nổ với 5 bàn thắng, nhưng Douglas Costa không hề kém về tầm ảnh hưởng.

Mới nhất, khi Bayern vượt qua Leverkusen 3-0, ngoài pha kiến tạo như đặt để Mueller mở tỷ số, Douglas Costa còn có động tác qua người kiểu “lambreta” tuyệt đẹp. Pha bóng ấy đã buộc cả châu Âu nức nở tán dương, còn tài năng trẻ Julian Brandt của nước Đức trở thành một anh chàng học việc đúng nghĩa.

Chỉ sau 270 phút tại Bundesliga, Douglas Costa như bước lên đẳng cấp khác so với vài tháng trước, thời điểm anh còn chơi bóng tại Ukraine. “Pep Guardiola là yếu tố của sự khác biệt này”, anh thừa nhận khi gặp gỡ báo chí Mỹ. “Pep đã giúp tôi có được sự thoải mái 100% trong đội bóng. Ông ấy giúp cho tôi cảm nhận được sự bình thường trong đội ngũ phi thường này”.

Pep đã để Douglas Costa được phép đá tự do nhất có thể. “Chiến thuật à? Không. Ông ấy không ép tôi làm điều này hay điều kia. Khi mới đến, Pep hỏi tôi có thể làm gì, và tôi đã liệt kê. Pep nhấn mạnh, ông ấy cần tôi là vì những phẩm chất như vậy”. Về cú “lambreta”, Douglas Costa mỉm cười. “Đó là sự ngẫu hứng. Bóng đá luôn là như thế, và Pep đã khuyến khích tôi”.

Không chỉ đá cánh, Douglas Costa có thể lùi vào trung tâm như một “số 10”, hoặc dâng cao hơn mỗi khi có thể. Anh biết cách tạo không gian cho các đồng đội, và hỗ trợ họ bằng những đường chuyền có tỷ lệ chính xác cao. Douglas Costa đang trở nên đa dạng hơn rất nhiều nhờ Pep, và Dunga là người hưởng lợi nhất. Điều này cũng giống như Joachim Loew tìm được những nét mới cho tuyển Đức nhờ dấu ấn chiến thuật và cách dùng người của Pep ở Bayern.

Ng. Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm