Đồng Nai - B.Bình Dương 1-2: Thiếu người, Bình Dương vẫn thắng

13/04/2015 07:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phải chơi thiếu người trong hơn cả 1 hiệp đấu, nhưng đội bóng đất Thủ vẫn có được 3 điểm rời Biên Hòa. Quan trọng hơn, thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải vẫn giữ vững được ngôi đầu.

B.Bình Dương chứng tỏ họ không hề bị phân tâm về mâu thuẫn nơi hậu trường của ông Hải với lãnh đạo CLB. Với cầu thủ đội bóng này, số tiền nửa tỷ đồng cho mỗi chiến thắng trên sân khách mới là điều thực tế hơn cả.

Trận đấu trên sân Đồng Nai và lời phủ định nội bộ lủng củng của HLV Nguyễn Thanh Sơn hôm qua chứng tỏ điều đó.

Trong một cuộc so tài có chất lượng chuyên môn không cao và gây nhàm chán cho hơn 5.000 CĐV Đồng Nai, nhà ĐKVĐ chứng tỏ họ vẫn ở đẳng cấp hơn hẳn chủ nhà. Gần như chỉ với 2 cơ hội nguy hiểm trong suốt 90 phút, các cầu thủ Bình Dương đã tận dụng triệt để để mang trọn 3 điểm rời Biên Hòa.

Ông Hải vẫn quyết định không sử dụng Công Vinh trong đội hình xuất phát, mặc cho những ánh mắt hoài nghi dồn về ông. Thay vào đó là Tăng Tuấn, cầu thủ được coi là gà son của B.Bình Dương với 5 bàn thắng.

Ông Hải còn thực hiện thêm rất nhiều xáo trộn trong đội hình như việc sử dụng Xuân Luân đá cặp với Phước Tứ trước khung thành Quốc Thiện Esele. Hay Tiến Thành trong lần hiếm hoi được trao cơ hội đá chính thay Tấn Tài.

Những tưởng toan tính của ông Hải đã phá sản kể từ khi Tăng Tuấn phải nhận thẻ đỏ của trọng tài Võ Minh Trí, nhưng B.Bình Dương đã không hề sụp đổ. Ngược lại, niềm tin của ông Hải vào Mai Tiến Thành giúp ông được cười hả hê sau trận đấu.

Chính cú quăng chân quyết đoán của Tiến Thành ở giữa hiệp 2 đã trực tiếp mang về chiến thắng cho đội bóng đất Thủ và ông Hải lại có dịp chứng minh rằng lựa chọn nhân sự của ông là rất chuẩn.

B.Bình Dương đẳng cấp hơn hẳn trong khả năng nắm bắt cơ hội, đấy là điều mà HLV Trần Bình Sự thừa nhận đội bóng của ông không thể làm được như đối thủ.

Đồng Nai chỉ có thể có được bàn thắng duy nhất trên chấm 11m từ cú đá panenka thành bàn của tuyển thủ QG Hải Anh trong tình huống mà HLV Nguyễn Thanh Sơn cho rằng trọng tài Minh Trí đã hơi nặng tay.

“Chúng tôi đã tạo ra khá nhiều cơ hội trận đấu này, đặc biệt trong hiệp 1 nhưng các cầu thủ không thể dứt điểm chính xác hơn. Lẽ ra chúng tôi đã có 1 điểm.

Đội khách B.Bình Dương sở hữu đội hình rất nhiều cầu thủ đẳng cấp và mặc dù tạo ra ít cơ hội hơn, nhưng họ vẫn làm tốt hơn cầu thủ của tôi”, ông Sự cho hay.

Sau cú sốc mua bán độ của các cầu thủ Đồng Nai mùa trước, đội bóng miền Đông Nam Bộ vẫn chưa lấy lại thăng bằng từ trên sân cỏ đến khán đài. Đội thi đấu kém dù tiền của đầu tư khá hơn mọi năm, còn CĐV Đồng Nai thì không mặn mà đến sân như các mùa trước.

Dù thua nhưng khá bất ngờ khi HLV gốc Hải Phòng đón nhận thất bại rất bình thản: “Đây là thất bại được báo trước và thua trước nhà vô địch V-League thì chúng tôi coi nó rất bình thường. Đồng Nai thua, Cần Thơ, Đồng Tháp và HAGL cũng thua nên cách biệt của chúng tôi với các đội đó bây giờ vẫn không nhiều. Chỉ một trận thắng sẽ giải quyết được vị trí trên bảng xếp hạng và tôi tin thời gian tới Đồng Nai sẽ trở lại”.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm