Tin tức 24h

Đồng hành với học sinh trong giai đoạn “nước rút” của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

22/05/2026 13:51 GMT+7 Google News

Khoảng 3 tuần nữa, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, gần 130.000 học sinh Hà Nội sẽ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Không chỉ chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, các cơ sở giáo dục của Hà Nội cũng đang tích cực đồng hành, tổ chức ôn thi cho học sinh trong giai đoạn "nước rút" với các chiến lược bài bản, hiệu quả.

Học sinh nỗ lực ôn tập

Trong giai đoạn "tăng tốc" trước kỳ thi, với các học sinh lớp 12, các em không chỉ cần hệ thống lại toàn bộ kiến thức, tập trung vào những nội dung còn hạn chế, duy trì nhịp học ổn định mà còn phải nâng cao kỹ năng phân bổ thời gian và xử lý câu hỏi. Bên cạnh đó, việc giữ tâm lý ổn định, ngủ đủ giấc và hạn chế sử dụng thời gian cho các hoạt động không cần thiết cũng rất quan trọng trong giai đoạn này.

Em Nguyễn Thế Gia Bách, học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (phường Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, dù em học khá tốt và đã chuẩn bị cho mình một số phương thức khác như chứng chỉ ngoại ngữ, điểm thi năng lực, song điểm thi tốt nghiệp vẫn là phương thức chính của em để đăng ký xét tuyển đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đồng hành với học sinh trong giai đoạn “nước rút” - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Quy Hậu, xã Tân Lạc, nghiêm tục ôn luyện để đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

"Tâm lý lo lắng khi đến gần ngày thi là không thể tránh khỏi, nhưng với sự hướng dẫn kỹ lưỡng của trường và sự quan tâm của gia đình, em khá tự tin để tham dự kỳ thi sắp tới. Để giữ tinh thần ổn định, không quá căng thẳng, em cũng dành thời gian để nghỉ ngơi, tạm thời dừng tham gia các hoạt động giải trí với các bạn", em Gia Bách chia sẻ.

Lựa chọn hai môn tự chọn là Ngoại ngữ và Vật lý trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới để lấy điểm xét tuyển đại học và biết rõ đây đều là những môn có đông thí sinh đăng ký, em Nguyễn Huyền Anh, lớp 12, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Văn Phú (phường Phú La) đã xây dựng riêng cho mình 1 thời khóa biểu ôn tập trong tháng cuối cùng trước kỳ thi, cân đối về giờ học, giờ nghỉ để đảm bảo sức khỏe và tâm lý.

"Ngoài việc luyện đề, em tập trung hệ thống kiến thức theo từng chuyên đề để tăng khả năng vận dụng khi làm bài. Tuy nhiên, em vẫn nghiêm túc thực hiện theo thời khóa biểu của mình, không thức quá khuya để ôn bài và tập trung tối đa trong lúc học bài để đạt hiệu quả cao nhất", Huyền Anh cho biết.

So với những năm trước, số lượng thí sinh đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tăng hơn khá nhiều, một phần do có hơn 63.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi. Tuy nhiên, tại các trường trung học phổ thông của Hà Nội, sự đồng hành của nhà trường, sự chủ động của học sinh đã giúp giảm bớt đáng kể tâm lý lo lắng khi kỳ thi đang đến gần. Bên cạnh đó, trong giai đoạn "nước rút", các trường vẫn tiếp tục chú trọng rèn kỹ năng làm bài, tư duy xử lý câu hỏi và tâm lý phòng thi cho học sinh để giúp các em phát huy tối đa năng lực trong phòng thi.

Củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài

Thầy giáo Lê Việt Dương, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (phường Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, năm học 2025-2026, trường có 670 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp. Ngoài 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, trong số các môn tự chọn, số học sinh đăng ký thi môn Ngoại ngữ nhiều nhất với 553 em, tiếp đến là môn Vật lý với 331 em. Hiện không khí ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tại trường đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đồng hành với học sinh trong giai đoạn “nước rút” - Ảnh 2.

Trường THPT Mai Châu tăng cường ôn luyện cho học sinh. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

"Để giúp các học sinh tự tin, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập ngay từ đầu năm học với các nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Trong đó, bên cạnh việc củng cố kiến thức thì ổn định tâm lý luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là trong giai đoạn gần tới ngày thi", thầy giáo Lê Việt Dương chia sẻ.

Bên cạnh việc tăng cường ôn tập, Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng còn đặc biệt chú trọng hỗ trợ tâm lý và rèn kỹ năng đi thi cho học sinh. Trong các tiết sinh hoạt đầu tuần hoặc các buổi sinh hoạt lớp, Ban giám hiệu và các giáo viên thường xuyên nhắc nhở, lưu ý học sinh những quy định của kỳ thi, cũng như các quy định, kỹ năng làm bài và xử lý tình huống trong phòng thi, tránh để xảy ra các tình huống đáng tiếc cho học sinh.

Không khí ôn tập cũng đang được Trường Trung học phổ thông Quốc Oai (xã Quốc Oai, Hà Nội) triển khai nghiêm túc. Với thành tích tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% trong những năm gần đây, nhà trường luôn tổ chức ôn thi cho các học sinh lớp 12 với các giải pháp bài bản.

Theo thầy giáo Nghiêm Hồng Trung, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quốc Oai, với mong muốn vừa có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao, vừa có nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đại học uy tín, từ đầu năm học 2025-2026, nhà trường đã thực hiện một số giải pháp với sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Trong đó, các tổ chuyên môn của nhà trường phân tích kỹ cấu trúc đề thi, sau đó thảo luận và xây dựng, thiết kế ngân hàng đề, định hướng cấu trúc bài kiểm tra định kỳ theo cấu trúc các kỳ thi do trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức. Tiếp đó, nhà trường sẽ tổ chức các đợt khảo sát độc lập với các cách làm đảm bảo khách quan, chính xác, như: giáo viên dạy khối nào không được ra đề thi khối đó; học sinh được xếp phòng thi, đánh số báo danh như kỳ thi chính thức.

Sau mỗi đợt khảo sát, nhà trường sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu, đưa ra cảnh báo tới từng lớp học, từng môn học, từng giáo viên để cả thầy và trò cùng nỗ lực phấn đấu. Cùng với đó, nhà trường cá nhân hóa lộ trình học tập của từng học sinh, phân loại nhóm yếu, trung bình, khá để xây chương trình ôn tập phù hợp.

"Từ giờ đến lúc thi không còn nhiều thời gian, với các học sinh khá, giỏi, giáo viên tiếp tục chốt lại các phần kiến thức cơ bản, đồng thời hướng dẫn các em kỹ năng làm bài, rèn tâm lý phòng thi để tránh các sai sót không đáng có. Còn với các học sinh yếu kém, nhà trường tách ra để tổ chức ôn tập riêng, tập trung vào các nội dung dễ, tránh sai sót kỹ thuật", thầy giáo Nghiêm Hồng Trung cho biết.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Với gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi, thành phố Hà Nội dự kiến bố trí hơn 240 điểm thi với trên 5.800 phòng thi, tăng gần 10 điểm thi so với năm 2025. Việc chuẩn bị được triển khai chủ động, khẩn trương, bảo đảm điều kiện tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Dự kiến, kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1/7.

Nguyễn Cúc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm