Đơn vị sản xuất xin lỗi về nhầm lẫn giữa Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo trên VTV1

20/02/2016 22:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi để xảy ra nhầm lẫn giữa Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo trong tập phim “Đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh” phát sóng ngày 19/02, Công ty TNHH truyền thông Chuyển động, đơn vị liên kết sản xuất chương trình S-Việt Nam đã có phản hồi và xin lỗi về sai sót trong chương trình.

Trước đó, trong chương trình S - Việt Nam "Đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh" -  MC nam, người nước ngoài, nói tiếng Việt khá sõi, hỏi cô MC người Việt, "Đố em biết, có vị tướng nào đã đánh thắng quân Nguyên Mông 3 lần, và có một trận chiến rất là lẫy lừng trên sông Bạch Đằng"? Cô MC trả lời: "Chắc chắn đó là Ngô Quyền rồi, đây là điều mà người dân Việt Nam nào cũng biết".

Vị tướng mà MC nam nêu là Trần Hưng Đạo chứ không phải Ngô Quyền. Lẽ ra, nếu đặt câu hỏi: "Em có biết vị tướng nào đã đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng không?" và câu trả lời là Ngô Quyền thì sẽ không có sự cố xảy ra.

Chương trình S-Việt Nam "Đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh"

Thông tin trên vtv.vn cho biết: "Sau khi nhận được thông tin phản hồi từ các khán giả xem truyền hình và các cơ quan báo chí về tập phim “Đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh” trong khuôn khổ chương trình S-Vietnam, phát sóng vào 20h03, thứ sáu ngày 19/2/2016 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, chiều nay 20/2, Công ty TNHH truyền thông Chuyển động - đơn vị liên kết sản xuất chương trình này đã có phản hồi và xin lỗi về sai sót này.

Công ty TNHH truyền thông Chuyển động gửi văn bản nêu rõ : "Bằng tất cả sự cầu thị, chúng tôi xin nhận lỗi trước sự nhầm lẫn về kiến thức lịch sử của nhóm biên tập, thực hiện chương trình này. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về qui trình sản xuất, biên tập nội dung để chương trình S - Vietnam bảo đảm sự chính xác, nâng cao chất lượng, góp phần tích cực quảng bá cho văn hoá và du lịch Việt Nam".

Cũng trong hôm nay, bên cạnh xác định trách nhiệm sai sót của đơn vị liên kết sản xuất, về phía Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã phê bình nghiêm khắc những biên tập viên chịu trách nhiệm giám sát nội dung  vì thiếu chặt chẽ, cẩn trọng trong duyệt phát sóng chương trình này".

Đ.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm