Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam: Xoay tua và đảo đội hình

05/10/2026 13:21 GMT+7 Google News

Sau trận thua Thái Lan 0-2, qua đó mất suất chơi chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, phần lớn chúng ta đều đã nhìn thấy những hạn chế của đội tuyển Việt Nam. Trận thắng 4-2 trước Pakistan sau đó cũng không kéo lại chỉ số niềm tin nào...

Nền bóng đá với trên dưới 800 cầu thủ chuyên nghiệp (tại 28 CLB hạng Nhất và V-League), không lẽ chỉ có hơn 20 cầu thủ có thể lên ĐTQG? Đó là thắc mắc chung.

Trong bóng đá, không một HLV nào lại thay đổi khi kết cấu vận hành của đội bóng đang ổn định, hiệu quả. HLV Kim Sang Sik đã chủ động mạnh tay thay đổi ĐTQG, sau ASEAN Cup 2026, giải đấu mà chúng ta đã chơi ấn tượng, bảo vệ thành công chức vô địch, một cách bất đắc dĩ do một số trụ cột như Quang Hải, Thành Chung, Văn Vĩ, Văn Hậu hoặc dính chấn thương, hoặc vì lý do tế nhị nào đó, không đi Indonesia. Thêm chấn thương của Hoàng Đức và Xuân Son, HLV Kim Sang Sik thực sự gặp khó.

Những người thay thế, bao gồm Minh Khoa, Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng, Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh…, cho đến thời điểm này, quả thật chưa đáp ứng được kỳ vọng. Rốt cuộc thì Hoàng Đức vẫn phải nén đau vào sân, để cùng Đình Bắc và Hai Long gánh đội. HLV Kim phải giữ được quan điểm như người tiền nhiệm Park Hang Seo hay thậm chí là Henrique Calisto nhiều năm trước đó, thay vì "đẽo cày giữa đường" và dễ bị tác động.

Nhìn qua những người láng giềng như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và thậm chí cả Philippines hay Singapore..., họ cũng làm mới đội hình so với ASEAN Cup 2026 như chúng ta. Song có vẻ như các phương án thay thế của họ "uy tín" hơn và đương nhiên vận hành trơn tru hơn. Đơn giản bởi phần lớn họ đều gọi những gương mặt cũ, gạo cội, thay vì các tân binh như trường hợp các cầu thủ Việt Nam tập trung đá FIFA ASEAN Cup 2026 đợt này.

Ngoài chất lượng cầu thủ, thì sự chuẩn bị tương đối ngắn của thầy trò HLV Kim Sang Sik cho giải đấu trên đất Indonesia cũng là một phần nguyên do. Kế đến là, phần lớn các tuyển thủ chưa thích nghi được với cường độ và mật độ thi đấu theo kiểu FIFA, dẫn đến biểu hiện hụt hơi, quá tải, thiếu sức sống trong lối chơi.

Bóng lăn trong tuần: Xoay tua & đảo đội hình - Ảnh 1.

Hoàng Đức sẽ gặp lại đội tuyển Malaysia mạnh hơn khá nhiều so với lần chạm trán ở bán kết ASEAN Cup 2026 cách đây hơn 1 tháng. Ảnh: Hoàng Linh

Trận đấu tiếp theo không phải trận đấu đã diễn ra ngày hôm qua. Trở lại với các vấn đề thời sự, giải pháp nào cho trận tranh hạng Ba với Malaysia chiều nay (5/10). Chắc chắn chúng ta sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng.

HLV Kim Sang Sik gần như chắc chắn sẽ tiếp tục trao gửi niềm tin cho các học trò quen thuộc. Đó là đội hình chơi trận gặp Thái Lan, trận đấu mà dù thua chung cuộc, nhưng chúng ta đã chơi hay nhất ở giải này. Ngoài Ngọc Bảo, đây cũng là những con người giàu tính chiến đấu nhất, ít mắc sai sót nhất. Malaysia có hay đến đâu, thì họ cũng phải e ngại trước những Hoàng Đức, Đình Bắc hay Việt Anh, Xuân Mạnh.

Như Thể thao & Văn hóa đã đề cập từ trước khi FIFA ASEAN Cup 2026 khai cuộc, ngay cả khi chúng ta thất bại ở giải đấu này thì đó cũng không phải thảm hoạ. Trong khoảng 10 năm nay, bóng đá Việt Nam đã giành được khá nhiều trong làng bóng đá khu vực, thậm chí là nhiều hơn gần 30 năm trước đó cộng dồn lại, kể từ khi hòa nhập trở lại. Chỉ người chạy phía sau mới hiểu rõ bóng lưng của người đằng trước.

Trở về từ Indonesia, HLV Kim Sang Sik sẽ có rất nhiều việc phải làm, ít nhất là cho đợt tập trung FIFA Days tiếp theo vào tháng 11 tới đây trong toàn bộ cuộc chạy đà đến VCK Asian Cup 1/2027 Saudi Arabia. Làm như thế nào, đương nhiên không phải phần việc của giới ngoại đạo như... chúng ta.

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm