Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mới đây đã quyết định gia hạn hợp đồng với HLV thủ môn Lee Woon Jae đến năm 2027. Động thái này hứa hẹn sẽ giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục củng cố sự vững chắc ở vị trí thủ môn, cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam.
Với việc gia hạn thêm một năm, HLV Lee Woon Jae sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 (24/7 đến 26/8), FIFA ASEAN Cup (dự kiến tháng 9-10), Asian Cup 2027 (tháng 1 và 2/2027), cũng như sát cánh cùng U23 Việt Nam tại SEA Games 34 (dự kiến khoảng tháng 7 và 8/2027). Ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp vị trí thủ môn trở thành điểm mạnh của các đội tuyển ở những giải đấu quan trọng này.
Trên thực tế, kể từ khi đảm nhiệm vai trò HLV thủ môn cho đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, ông Lee Woon Jae đã góp phần xây dựng một thế hệ thủ môn tài năng, biết tỏa sáng đúng thời điểm để mang lại thành công. Từ những tư vấn của ông, HLV trưởng Kim Sang Sik đã đặt niềm tin vào Nguyễn Đình Triệu tại AFF Cup 2024, và sau đó biến anh thành "người gác đền" xuất sắc nhất giải.
Đến VCK U23 Asian Cup 2026, lần lượt Trung Kiên rồi Văn Bình khi được trao cơ hội đều thi đấu ấn tượng, góp phần giúp U23 Việt Nam tạo tiếng vang lớn trên đấu trường châu lục.
Chỉ tính riêng ở đội tuyển quốc gia, cuộc cạnh tranh cho vị trí số một diễn ra hết sức kịch tính, không có thủ môn nào chiếm ưu thế tuyệt đối dưới sự theo dõi và hướng dẫn của HLV Lee Woon Jae. Nguyễn Đình Triệu là thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2024, nhưng ở vòng loại Asian Cup sau đó, cơ hội lại thuộc về Đặng Văn Lâm và Trung Kiên.

HLV Lee Woon Jae đã giúp các thủ môn ở đội tuyển Việt Nam cũng như U23 Việt Nam tiến bộ hơn rất nhiều. Ảnh: Hoàng Linh
Trong hai trận đấu gần nhất dịp FIFA Days tháng 3 vừa qua, Đặng Văn Lâm bắt chính trong trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0. Đến cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường, Nguyễn Filip được tin tưởng và đã thể hiện tốt.
Qua từng buổi tập và các trận đấu, dưới sự hướng dẫn của HLV Lee Woon Jae, các thủ môn Việt Nam ngày càng hoàn thiện, phát huy điểm mạnh và khắc phục hạn chế. Nguyễn Filip với sở trường chơi chân giúp lối chơi kiểm soát bóng, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự phát huy hiệu quả. Đặng Văn Lâm vốn mạnh về phản xạ cũng đang cải thiện khả năng chơi chân, trong khi Trung Kiên dù kinh nghiệm chưa bằng hai đàn anh nhưng đang trưởng thành nhanh chóng nhờ sự uốn nắn của ban huấn luyện.
HLV Lee Woon Jae không chỉ mang đến chuyên môn mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ và kinh nghiệm đỉnh cao. Trước khi gia nhập ban huấn luyện Việt Nam vào cuối năm 2024, ông có sự nghiệp lẫy lừng với 133 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, đặc biệt là nhân tố quan trọng trong hành trình vào bán kết tại FIFA World Cup 2002.
Kinh nghiệm từ 4 kỳ World Cup cùng hàng trăm trận đấu tại K-League và AFC Champions League đã giúp ông xây dựng nền tảng vững chắc cho các thủ môn Việt Nam. Sự hiện diện của ông bên cạnh HLV Kim Sang Sik tạo nên sự kết hợp ăn ý, dựa trên nền tảng là những người đồng đội cũ, thấu hiểu triết lý của nhau.
Với nền tảng đó, đội tuyển Việt Nam hướng tới Asian Cup 2027 với một "chốt chặn cuối" đầy vững chắc. HLV Lee Woon Jae bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo VFF, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa trong công việc, phối hợp chặt chẽ cùng HLV trưởng Kim Sang Sik và BHL nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.