Đội tuyển Việt Nam và nỗ lực nhưng bất thành

22/03/2024 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Troussier có thể phải chờ đến ngày 26/3 để các học trò có thể tặng quà sinh nhật muộn cho ông khi đội tuyển Việt Nam tái đấu Indonesia. Cuộc so tài tối 21/3 ở Gelora Bung Karno đã chứng kiến ngày sinh nhật tuổi 69 đáng buồn với ông thầy người Pháp và người hâm mộ nước nhà.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi một hiệp đầu rất ấn tượng so với cách bị Indonesia dồn ép ở Asian Cup 2023. Họ thể hiện bộ mặt tích cực hơn hẳn và các cựu binh như Hùng Dũng, Hoàng Đức đã giúp đội tuyển kiểm soát bóng khá tốt.

Indonesia được chơi trên sân nhà nhưng họ vô số lần phải lo lắng khi bị đẩy về thế trận phòng ngự. Trong một ngày vắng 5 trụ cột, lại có các cầu thủ nhập tịch vừa đến, việc lắp ghép đội hình của HLV Shin Tae Yong trục trặc trông thấy.

Indonesia phải mất rất lâu mới có thể tạo ra sức ép ngược lại về phía cầu môn Nguyễn Filip. Họ chỉ có một tình huống đáng chú ý với pha chồng biên phải gần cuối hiệp 1, nhưng Việt Anh đã xuất sắc phán đoán ngăn cản.

Đội tuyển Việt Nam đã có những bài miếng tấn công sắc sảo trong hiệp đầu. Hai cánh với Minh Trọng bên trái và Xuân Mạnh bên phải lên bóng khá nhịp nhàng. Những pha di chuyển thoát xuống để nhận đường chọc khe của Hoàng Đức cũng là một điểm nhấn. Vấn đề với đội bóng của HLV Troussier là không có một chân sút tốt.

Hoàng Đức, Mạnh Dũng ít nhiều cũng đã sở hữu những pha bóng có thể ra chân, nhưng cả 2 lại vẫn chưa quyết đoán. Các cơ hội dần trôi qua trong sự tiếc nuối của không ít CĐV.

Điểm nhấn của Indonesia đến trong hiệp 2. Và thật trớ trêu, nó tới từ những cầu thủ mà bóng đá Việt Nam quá quen thuộc. Đó là hậu vệ trái Arhan và tiền đạo cánh Maulana. Hai sự thay đổi người đầu hiệp 2 vốn rất quen với các cầu thủ Việt Nam đã giúp Indonesia có bàn thắng định đoạt số phận trận đấu.

Arhan vẫn ném biên mạnh như sút phạt vào trong, đặc biệt khó đoán hơn những cú ném của Đình Bắc. Từ Việt Anh và sau đó là Tuấn Tài, Minh Trọng mắc sai lầm khi phán đoán sai hướng đi của bóng và cuối cùng, Maulana được nhận món quà như từ trên trời rơi xuống. Pha đệm bóng cận thành bằng chân trái sở trường của Maulana đương nhiên không mắc sai sót nào.

Đây là bàn thua mà với nhiều CĐV Việt Nam, nó quen như thể đã được lập trình của các cầu thủ Indonesia. Vấn đề là đội tuyển của HLV Troussier vẫn thua như đã từng thấy tại SEA Games 32.

Nhiều CĐV có thể rất khó để chấp nhận sự thật đó, bởi đội tuyển Việt Nam vẫn rối bởi với "bài tủ" của Indonesia. Các cầu thủ phòng ngự đã phân công nhiệm vụ không chuẩn xác, để rồi mắc lỗi vị trí.

Vòng loại World Cup 2026, Indonesia 1-0 Việt Nam: Nỗ lực nhưng bất thành - Ảnh 1.

Các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt ở hiệp 1 nhưng hoàn toàn tê liệt ở hiệp 2 sau những điều chỉnh của HLV Shin Tae Yong. Ảnh: Minh Dân

Indonesia có một bàn thắng nhờ sai lầm của đội khách và đó cũng là điểm sáng duy nhất phía chủ nhà tối 21/3. Ở Gelora Bung Karno, Indonesia đã chơi tập trung và cố gắng đảm bảo sự an toàn cao nhất cho khung thành thủ môn Satryo.

Đội tuyển Việt Nam rất khéo léo trong cách kiểm soát bóng lẫn thế trận, nhưng cái đích cuối cùng là vẫn không thể thắng nổi Indonesia. Thất bại lần thứ 2 trong 3 tháng ở một sân chơi lớn nữa cho thấy vấn đề của đội tuyển do HLV Troussier dẫn dắt.

So với Indonesia trước mắt, có thể thấy cách lựa chọn con người và khoét vào điểm yếu của đối thủ, HLV Shin Tae Yong đã vượt mặt người đồng nghiệp kinh nghiệm Troussier.

Đội tuyển Việt Nam thiếu đột biến trong lối chơi, đặc biệt là những pha xử lý sau cùng. Việc HLV Troussier dùng Thành Long, thay vì Quang Hải vẫn ngồi trên ghế dự bị, có thể cũng là thắc mắc của nhiều người.

Vấn đề này thuộc quyền quyết định của HLV Troussier, nhưng cũng không khác Asian Cup 2023, chiến lược gia người Pháp vẫn khiến CĐV Việt Nam buồn lòng theo cách thua đối thủ cùng khu vực đang xếp dưới mình.

Dẫu vậy, HLV Troussier sẽ rất nhanh có cơ hội sửa sai và đưa cục diện bảng F trở lại vị trí vốn có như trước lượt trận 3. Đội tuyển Việt Nam được tiếp Indonesia ở Mỹ Đình và rõ ràng, đội khách chưa xuất hiện bài miếng nào đặc biệt. Trận đấu tới, họ có thể sẽ mạnh hơn khi có thêm đội trưởng Asnawi trở lại, bên cạnh hai ngoại binh nhập tịch khác được đánh giá chất lượng cao.

Đội tuyển Việt Nam như đã đề cập, có cơ hội lập lại trật tự và nếu vẫn còn ôm giấc mơ World Cup, họ phải đánh bại những đối thủ cùng khu vực như Indonesia. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm