Bóng đá Việt

Đội tuyển Việt Nam và dấu hỏi tiền vệ phòng ngự

13/03/2026 08:53 GMT+7 Google News

Không có bất cứ tiền vệ đánh chặn thực thụ nào trong danh sách ĐTQG dự kiến được triệu tập cho đợt FIFA Days tháng 3 này. Vị trí tiền vệ phòng ngự phải chăng không được HLV Kim Sang Sik thật sự coi trọng, hay chúng ta đã hơi chủ quan trước Bangladesh và Malaysia?!

Sẽ có ý kiến thắc mắc rằng, vậy Đức Chiến và Văn Đô, thậm chí cả Thành Long vẫn ở đó cơ mà, họ sẽ làm những công việc gì trên sân?! Xin thưa, Đức Chiến vốn xuất phát như một trung vệ, còn Lê Phạm Thành Long và Lê Văn Đô, vốn dĩ chạy cánh, hoặc hộ công. Cả 2 người này, đều có thể sẽ không xuất phát, nếu Hoàng Đức, Quang Hải và Văn Vỹ hiện diện ở tuyến giữa và hành lang biên, khi Xuân Son chơi ở nơi cao nhất.

Bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều hơn ở sự đa năng ở từng vị trí, mà tùy theo từng sơ đồ chiến thuật cụ thể, với các đối thủ cụ thể và giải đấu cụ thể, mà ứng biến vậy. Văn Hậu, Đình Trọng đã trở lại, có lẽ chỉ còn thiếu Hồ Tấn Tài là đủ bộ. Bóng đá cổ điển, sơ đồ đi cùng triết lý chiến thuật kiểu cũ. Dạng như 5-3-2 thì đá làm sao, 4-4-2 thì chơi như thế nào.

Với sơ đồ 5-3-2 cổ điển, 2 trung vệ dập sẽ làm nhiệm vụ của các tiền vệ phòng ngự và cả các trung vệ. Sơ đồ này thường được áp dụng cho các đội bóng cửa dưới hoặc thuộc nền bóng đá kém phát triển. Giờ ít đội bóng nào còn chơi kiểu sơ đồ - chiến thuật này nữa.

"Xưa tôi được giao kèm Kiatisuk Senamuang, kiểu 1 kèm 1, trong sơ đồ 5-3-2 quen thuộc. Và nói thật, nhiều trận đấu tôi bị nôn mửa luôn. "Zico Thai" là ai?! Một huyền thoại, tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á thời của anh ấy. Trong khi tôi chỉ là một cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, những trải nghiệm ấy giúp tôi phát triển sự nghiệp sau này", cựu trung vệ ĐTQG và HAGL, Vũ Duy Hoàng, chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

Trong thế hệ cầu thủ Việt Nam 8x đời đầu, Duy Hoàng là một trong những người xuất sắc nhất. Sự nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp tại CLB của anh, từ Nam Định, đến HAGL, Hòa Phát HN và Khánh Hòa... không quá nổi bật. Song ở cấp độ các ĐTQG, từ SEA Games 22 năm 2003 cho đến sau này, Vũ Duy Hoàng lại là mảnh ghép tuyệt vời để thay thế Vũ Như Thành đá cạnh Huy Hoàng.

Người quan sát: Dấu hỏi tiền vệ phòng ngự - Ảnh 1.

Danh sách ĐT Việt Nam ở đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026 vẫn chưa chính thức được công bố. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ở đầu bài viết. Vai trò của một tiền vệ đánh chặn, kiểu "box to box", giờ gần như bị triệt tiêu. Dường như người cuối cùng chơi vị trí này ở cấp độ các ĐTQG là Ngô Hoàng Thịnh trong giai đoạn 2015-2017. Sau đó gần như không còn ai, bao gồm cả cầu thủ trẻ mới nổi Nguyễn Thái Sơn.

"Thời đại này, HLV gần như sẽ không bao giờ yêu cầu một cầu thủ kèm một cầu thủ, bởi họ chơi theo nhóm, theo khu vực, chứ không đá khoán như trước đây nữa. Mẫu tiền vệ phòng ngự vì thế ngày càng vắng. Đơn giản bởi vai trò này không còn hợp thời nữa", cựu trung vệ ĐTQG Vũ Duy Hoàng nói.

Danh sách ĐTQG dự kiến sẽ được triệu tập cho đợt FIFA Days tháng 3/2026, với hàng tiền vệ mà Quang Hải và Hoàng Đức sẽ là những người giữ nhịp đập cho trái tim đội bóng, vốn dĩ đều không phải là những chuyên gia thu hồi bóng. Tuy nhiên, họ là những bậc thầy trong giữ nhịp trận đấu, tổ chức bóng từ xa. Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình, từ độ chục năm qua.

Ở cấp độ khu vực, chúng ta không cần những chuyên gia dọn dẹp. Như chia sẻ của cựu tuyển thủ QG Vũ Duy Hoàng, bóng đá kiểu cũ qua lâu rồi. Bóng đá hiện đại lúc này rất khác. "Người ta có thể chơi với 3 trung vệ giăng ngang, hoặc thậm chí ít hơn, với 2 trung vệ đá như những tiền vệ tổ chức. Nói chung, bóng đá hiện đại thiên biến vạn hóa và cầu thủ luôn phải sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khác nhau của HLV. Họ rất đa năng", vẫn lời Vũ Duy Hoàng.

Với Bangladesh và Malaysia, chúng ta gần như đã nắm chắc phần thắng. Vấn đề là thắng như thế nào mà thôi!

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm