Đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam ở trận gặp đội tuyển Philippines ở lượt trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua chứng kiến một cột mốc đặc biệt, khi lần đầu tiên số lượng cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch chiếm hơn 1/2 đội hình.
Cụ thể, thủ môn Patrik Lê Giang, 2 hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, tiền đạo Williams Minh Hoàng đại diện cho các cầu thủ Việt kiều, còn đội trưởng Xuân Son và Hoàng Hên đại diện cho các ngoại binh nhập tịch, còn những cầu thủ nội thuần túy chỉ có 5 người là Xuân Mạnh, Việt Anh, Tiến Anh, Thành Long và Đình Bắc.
Chứng kiến sự thay đổi này, không ít CĐV bi quan đã cho rằng không gian thi đấu của các cầu thủ nội địa thuần túy ở ĐTQG đang bị thu hẹp dần dần, và đây là triển vọng không mấy tích cực cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, sự thực liệu có phải như vậy?
Khác với những đội tuyển Đông Nam Á sử dụng ngoại binh nhập tịch hoặc cầu thủ ngoại kiều với số lượng lớn như Indonesia hay Philippines, đặc trưng của đội tuyển Việt Nam là tất cả các cầu thủ Việt kiều hay ngoại binh nhập tịch đều đang thi đấu ở V-League. Thế nên, nhìn nhận ở bất cứ góc độ nào thì họ cũng không có gì khác biệt so với cầu thủ nội.
Cũng nhờ thường xuyên ra sân ở V-League, nên khi lên tập trung đội tuyển Việt Nam, ngay cả những tân binh như Adou Minh hay Williams Minh Hoàng cũng không gặp bất cứ khó khăn gì để hòa nhập, khi mà xung quanh họ đều là những đồng nghiệp đã quá mức quen thuộc trên sân cỏ V-League hàng tuần.
Thế mới có chuyện cả Adou Minh lẫn Williams Minh Hoàng đều đã để lại dấu ấn đậm nét ngay trong lần đầu tiên đá chính ở trận gặp đội tuyển Philippines, và bản thân Minh Hoàng còn đóng góp một kiến tạo trong pha dàn xếp tấn công mang màu sắc cực kỳ quen thuộc ở V-League.
Đấy là tình huống mà Xuân Son di chuyển thu hút sự chú ý của hậu vệ Philippines, còn Minh Hoàng dạt ra biên và tận dụng sải chân dài từ chiều cao 1m90 của mình để đón đường chọc khe của Thành Long và dứt điểm, khiến bóng bật chân hậu vệ Philippines tới vị trí của Đình Bắc lúc ấy đang lặng lẽ xâm nhập vòng cấm, và thế là đội tuyển Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn với những cầu thủ Việt kiều trẻ trung và tài năng như Williams Minh Hoàng (phải). Ảnh: Tuấn Phạm
Chính sách thông thoáng của VFF và VPF liên quan tới việc sử dụng cầu thủ Việt kiều ở V-League đã khiến số lượng các cầu thủ có gốc gác Việt Nam trở về quê hương tìm kiếm cơ hội ra sân ngày càng đông đảo, và chất lượng chuyên môn của họ cũng được nâng lên theo từng năm.
Còn nhớ, cách đây hơn 10 năm, thủ môn Văn Lâm phải đợi tới năm 23 tuổi mới lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển Việt Nam, còn bây giờ Minh Hoàng mới ở tuổi 19 đã được đá chính ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam ở một giải đấu quốc tế chính thức.
Vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như các cầu thủ Việt kiều ngày càng có vai trò quan trọng hơn nữa ở các ĐTQG trong thời gian sắp tới.
Tuy nhiên, cũng không phải vì thế mà tương lai của các cầu thủ bản địa lại bị ảnh hưởng, như trường hợp của Đình Bắc hay hàng loạt cầu thủ U23 như Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Hiểu Minh… đang chờ ngày tỏa sáng ở đội tuyển Việt Nam.
Nói cách khác, chỉ cần có thực tài và thể hiện được bản thân ở V-League, bất cứ cầu thủ nào cũng có cơ hội ở đội tuyển Việt Nam, cho dù đấy là cầu thủ bản địa, Việt kiều hay ngoại binh nhập tịch, bởi suy cho cùng khi càng có nhiều lựa chọn thì lại càng tốt cho đội tuyển Việt Nam mà thôi.