Đội tuyển Việt Nam và bài 'sát hạch' cuối cùng

17/10/2023 07:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc tối nay, sẽ như buổi sát hạch cuối cùng để đội tuyển Việt Nam đánh giá năng lực của mình nhằm bước vào vòng loại World Cup 2026 một cách tốt nhất.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng vẫn còn nhiều băn khoăn từ những trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam: "Thực tình mà nói, đội tuyển Việt Nam chưa để lại nhiều sự hài lòng ở 2 trận đấu với Trung Quốc và Uzbekistan. Thậm chí cũng đã những băn khoăn sau 2 trận đấu như thế.

Tuy vậy, đó là những trận đấu mà HLV Philippe Troussier đánh giá lại công việc của mình sau 8 tháng làm việc. Ở đó, ông Troussier nhìn nhận lại những gì mình nhào nặn cho học trò với triết lý chơi mới hiệu quả đến đâu. Cùng với đó, đã có những thử nghiệm tối đa khi trao cơ hội cho cầu thủ trẻ.

Chúng ta thấy được cầu thủ tuân thủ ý đồ chiến thuật, triết lý chơi bóng của ông Troussier. Vấn đề ở đây, cầm bóng, giữ bóng, ban bật bóng nhưng nếu như không đạt được mục tiêu cốt lõi của mọi trận đấu là ghi bàn cũng khó nói rằng đã hiệu quả.

Các cầu thủ chủ động cầm bóng nhiều và đã nhuần nhuyễn hơn nhưng thiếu ý tưởng, cùng sự thay đổi nhịp độ tấn công, nhất là từ 1/3 sân của đối phương trở đi cũng rất khó để tạo đột biến.

Lối chơi này không sai bởi nếu muốn thoát ra được khu vực Đông Nam Á, tiến ra châu Á, tiến ra thế giới thì cần phải có những biến chuyển mới. Bởi nếu cứ đá mãi kiểu phòng thủ, phản công của HLV Park Hang Seo cũng khó để mà chiến thắng thêm được nữa. Như đã nói, nếu chọn điều này thì phải cần sự kiên nhẫn và mất rất nhiều thời gian nữa".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, triết lý là một chuyện nhưng cũng cần có phá cách: "Đội tuyển Việt Nam cũng phải có những ứng biến tùy theo tình thế và đối thủ chứ không thể cứ mãi rập khuôn. Chính những đối thủ mạnh hơn đã chỉ ra rõ hạn chế của chiến thuật này với đội tuyển Việt Nam.

Bài “sát hạch” cuối cùng - Ảnh 1.

Trận đấu tối nay có thể sẽ là cơ hội thể hiện cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Đoàn Nhật

Muốn thực hiện thành công triết lý kiểm soát bóng, đòi hỏi chất lượng cầu thủ phải ở một trình độ rất cao, vượt tầm Đông Nam Á. Các cầu thủ đó phải được chơi bóng kiểu đó với nhau từ độ tuổi U5- U7 mới tạo ra sự đồng bộ được. Trước đối thủ yếu hơn, có thể chơi áp đặt nhưng với đối thủ mạnh, họ dễ dàng bẻ gãy và phản công nhanh. Như thế, chúng ta sẽ khó khăn khi họ đánh vỗ mặt. Do đó, ngoài chuyện cầm bóng, ban bật để chơi còn cần thêm sự ứng biến, linh hoạt nữa".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc tối nay sẽ cho ra nhìn nhận kỹhơn về năng lực của chúng ta: "Có thể ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam ra sân với con người tốt nhất của mình. Cho đến lúc này, chúng ta vẫn chưa nhìn ra đâu là bộ khung chính, là xương sống của ĐTQG dưới thời ông Troussier.

Tuy nhiên, khi vòng loại World Cup đã cận kề, việc chốt đội hình mạnh nhất và kiểm chứng ngay trong một trận giao hữu với một đối thủ rất mạnh như Hàn Quốc sẽ rất cần thiết để Ban huấn luyện đánh giá tổng thể năng lực, cũng như cách vận hành của đội tuyển Việt Nam với những con người tốt nhất sẽ thế nào.

Về kết quả chắc chúng ta cũng sẽ thua ở trận đấu này thôi. Tuy nhiên, qua những trận đấu này, những sai sót, hạn chế phải thật sự được nhìn nhận như bài học bổ ích để tiếp thu, chỉnh sửa nhanh chóng và đúng cách. Đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn tái thiết, vì thế kết quả cùng lối chơi có thể có thể tạm chấp nhận, để chờ đợi những bước hoàn thiện tiếp theo.

Cứ tạm gọi đây là thời điểm đội tuyển Việt Nam "say sóng" khi tiếp nhận và đối mặt với những tư duy mới và giới hạn mới cần vượt qua. HLV Troussier lẫn các tuyển thủ cần thêm thời gian để thích nghi và chống chịu, trước khi có thể vận hành trơn tru khi vòng loại World Cup 2026 bắt đầu.

Hành trình hướng đến World Cup 2026 là một chặng đường dài. Chính vì thế, nhiệm vụ của HLV Troussier là sẵn sàng các phương án dự phòng, để khi "bất trắc" xảy ra sẽ có phương án thay thế một cách chủ động cũng như tìm kiếm gương mặt mới cho ĐTQG. Cuối cùng, chúng ta cùng chờ năng lực đội tuyển Việt Nam sẽ được gia cố đủ sức chống chịu khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup". 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm