26/08/2025 08:18 GMT+7 | Các ĐTQG
Đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 9 của đội tuyển Việt Nam có thể HLV trưởng Kim Sang Sik không đặt yêu cầu cao. Việc kiểm tra những nhân tố mới có lẽ là điều ông đang hướng đến.
Nhìn vào danh sách, vẫn có sự góp mặt của các trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Jason Quang Vinh, Tuấn Hải, Duy Mạnh, Hai Long, Thành Chung.
Tất cả là những cái tên giữ vai trò "xương sống" trong mọi sơ đồ chiến thuật.
Quang Kiệt của HAGL lên tuyển lần này là bất ngờ lớn, nhưng không quá khó hiểu với tính toán của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: VPF
Tuy nhiên, việc HLV Kim Sang Sik không trực tiếp dẫn dắt mà trao quyền cho trợ lý Đinh Hồng Vinh càng củng cố nhận định rằng mục tiêu của đợt tập trung này là rà soát lực lượng, chuẩn bị cho những trận đấu chính thức tại vòng loại Asian Cup 2027.
Lý Công Hoàng Anh của Nam Định lên tuyển là điều được CĐV Nam Định chờ đợi từ lâu. Ảnh: NĐFC
Điểm đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới. Thủ môn Quan Văn Chuẩn (Hà Nội FC), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Công an TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Thép Xanh Nam Định) và tiền đạo trẻ Phạm Gia Hưng (Ninh Bình FC) đều được trao cơ hội.
Tân binh tuyển Việt Nam Gia Hưng góp mặt cùng Hoàng Đức đợt này. Ảnh: VPF
Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy HLV Kim Sang Sik muốn đội tuyển có sự mới mẻ. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam cần tính kế thừa, việc thử nghiệm các nhân tố trẻ là bước đi cần thiết, dù những cầu thủ mới chưa chắc có vai trò lớn ngay ở các trận chính thức.
Ngoài ra, sự trở lại của hai cái tên đáng chú ý như Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel) và Doãn Ngọc Tân (Thanh Hóa) cũng mang đến thêm lựa chọn cho hàng thủ và tuyến giữa. Tuấn Tài từng là nhân tố quan trọng của U23 và đội tuyển quốc gia, trong khi Ngọc Tân được kỳ vọng sẽ bổ sung sức sáng tạo ở khu trung tuyến sau quãng thời gian dài chấn thương.
Việc lựa chọn đối thủ giao hữu là hai CLB trong nước có thể gây thất vọng với một bộ phận người hâm mộ vốn chờ đợi các trận cọ xát quốc tế. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn, đây lại là lựa chọn hợp lý.
Khi HLV Kim Sang Sik bận cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2026, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia không muốn dàn trải lực lượng hay mạo hiểm với những chuyến du đấu xa. Gặp hai đội bóng có cầu thủ chất lượng như Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định sẽ giúp đội tuyển thử nghiệm nhân sự trong môi trường áp lực vừa đủ, tránh rủi ro chấn thương.
Quan trọng hơn, các lượt trận vòng loại Asian Cup gặp Nepal trong tháng 10 mới là "bài kiểm tra" thật sự. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, Việt Nam cần bảo toàn lực lượng và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng. Do đó, tập trung vào thử nghiệm, đánh giá phong độ và xây dựng sự gắn kết lúc này là hợp lý.
Có thể thấy, đợt hội quân tháng 8/2025 không mang màu sắc hào nhoáng của những trận giao hữu quốc tế, nhưng lại phản ánh một chiến lược lâu dài. Việc kết hợp trụ cột với các nhân tố mới, tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ và cầu thủ vừa hồi phục chấn thương, chính là nền tảng để HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều phương án khi bước vào các trận đấu quyết định.
Trong bối cảnh đội tuyển đang trong quá trình tái thiết dưới thời HLV Kim Sang Sik, cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên nhân sự hơn thành tích trước mắt được người làm bóng đá Việt Nam ủng hộ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất