Nếu Quang Thanh…

30/11/2010 11:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong một pha bóng rất đỗi bình thường, Thanh đổ vật xuống và phải được các bác sỹ dìu ra ngoài. Cái cổ chân trái bắt đầu dấu hiệu sưng lên, đỏ tấy và đổi màu thành tím. Thanh bị lật cổ chân vào thời điểm chỉ 48h đồng hồ nữa, ĐTVN sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Suzuki Cup.

HLV Calisto đã rất tức giận, khi cho dừng trận đấu (chia đôi đá tập) trong khoảng vài phút, để kéo bằng được TTK VFF Trần Quốc Tuấn và người của sân Mỹ Đình đến nhằm chỉ tận nơi những vết lồi lõm khắp mặt sân. Họ nói với nhau điều gì đó một lúc lâu (trong khoảng thời gian các cầu thủ được cho nghỉ để tiếp nước), và sau đó buổi tập mới được nối lại. Chỉ một mình Quang Thanh ngồi lặng lẽ ngoài đường piste, với bọc đá to bằng cả bắp đùi, bó vào chỗ cổ chân. Tai nạn không đáng có và tất cả đều lo lắng, chứ chẳng riêng gì HLV Calisto.

Không cần phải bàn nhiều, ai cũng thấy vai trò của Quang Thanh quan trọng thế nào trong vận hành chiến thuật của đội bóng. Bằng chứng là HLV Calisto từng thử Văn Phong, rồi Đình Luật ở vị trí hậu vệ phải của Thanh, nhưng bất thành. Chiều qua, hậu vệ trẻ đa năng Trần Đình Đồng trám chỗ, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tình thế. Nếu Thanh không kịp bị phục, để ra sân ngay từ đầu, lỗ hổng sẽ xuất hiện bên hành cánh phải. Đó là chưa kể, chúng ta sẽ tự triệt tiêu khả năng tấn công biên của một cầu thủ có khả năng tạt bóng cực tốt, thậm chí tốt nhất ĐT lúc này, như Quang Thanh.


Khả năng Quang Thanh không thể góp mặt trong trận đấu với Myanmar là rất dễ xảy ra

“Hy vọng sẽ không có gì nghiêm trọng, anh ạ. Các tai nạn như thế này vẫn thi thoảng xuất hiện trong các buổi tập tại Mỹ Đình, không chỉ với riêng em”, Thanh mếu máo. Thông thường, với dạng chấn thương lật cổ chân mà không phải do tái phát, phải cần ít nhất 3 – 4 ngày, để cầu thủ có thể trở lại tập luyện với bóng. Quang Thanh dù có là cầu thủ với nền tảng thể lực cực tốt, cùng cái chân phải rất ngoan và chưa từng có tiền lệ lật cổ chân, thì cũng cần phải nghỉ ngơi. Khả năng Thanh không thể góp mặt trong trận đấu với Myanmar là rất dễ xảy ra.

Trong một buổi chiều, HLV Calisto một tin rất buồn với chấn thương của Quang Thanh, nhưng ông Calisto vẫn được an ủi ít nhiều. Đó là việc Việt Thắng đã trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng xung trận bất cứ lúc nào. Một vài tình huống, Thắng thậm chí đã phi người “tắc” bóng, để chống lại cảm giác sợ sệt cứ đeo đẳng, kể từ sau ngày anh dính chấn thương đứt dây chằng chéo sau. Sự thật là không ít các cầu thủ chuyên nghiệp đã và đang chơi bóng đỉnh cao, mà không cần dây chằng chéo sau đầu gối, bộ phận gần như không phải chịu áp lực cơ thể.

Theo tính toán, có thể HLV Calisto sẽ không dùng Thắng ngay từ đầu ở trận đấu với Myanmar. Tùy theo diễn biến và kết quả của trận ra quân, Việt Thắng sẽ được cất nhắc. Tình huống khả thi nhất là ông Calisto tung Thắng vào thử sức, lấy cảm giác ở lượt trận thứ 2 gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng, ĐT Philippines, trước khi ĐTVN phân cao thấp với người Sing. Trận đấu lớn luôn cần những ngôi sao có đẳng cấp thực sự.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm