Đội tuyển Việt Nam: Một trận hòa là không đủ

03/01/2023 05:18 GMT+7 | AFF Cup 2022

Cách đây hơn 3 tháng, Singapore đã từng để thua tan tác 0-4 trước Việt Nam ở giải đấu giao hữu trên sân Thống Nhất. Nhưng tại AFF Cup 2022, chỉ cần chủ động chơi "dựng xe buýt", họ đã khiến cho thầy trò HLV Park Hang Seo rơi vào bế tắc.

Trong lịch sử các lần đối đầu với nhau  từ năm 1993 đến nay, chưa bao giờ Việt Nam lại có tỷ lệ kiểm soát bóng hoàn toàn vượt trội lên đến gần 80% so với Singapore. Ở cấp độ các giải U thì không nói, nhưng tại cấp độ đội tuyển, Singapore vẫn là một thế lực ở Đông Nam Á.

Họ hiện chỉ xếp sau Thái Lan về số lần vô địch AFF Cup (4 lần), tức là gấp đôi so với Việt Nam. Nhưng ở trận gần nhất dù được chơi trên sân nhà, với lợi thế là mặt sân cỏ nhân tạo, Singapore chỉ cầm bóng 21% và chỉ tung được 4 cú sút toàn trận. So với Lào trong trận thua 0-6 trước Việt Nam, thì các thống kê của Singapore còn kém hơn. Vấn đề là họ đạt được mục đích của mình còn Việt Nam thì không.

Có thể HLV Park Hang Seo sử dụng đội hình B nên dù ép sân toàn diện, tung đến 19 cú sút thì vẫn không thể ghi bàn. Nhưng cũng có thể, chúng ta vẫn chưa vượt qua được những giới hạn bản thân nên chỉ cần một đối thủ tương xứng chấp nhận chơi phòng thủ là lại rơi vào bế tắc trong khâu ghi bàn.

Đừng để trận thắng đậm 6-0 trước Lào đánh lừa, vì chính những trận cầu với Malaysia và Singapore đã cho thấy cho dù vẫn là đội bóng đứng đầu Đông Nam Á nhưng Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước các đội biết cách chơi bóng.

HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi thay đổi hầu hết đội hình chính trong trận đá với Malaysia. Theo lẽ thường, đội hình này nên đá ở trận khai mạc sẽ hợp lý hơn. Không biết nhà cầm quân người Hàn Quốc tính toán gì. Có thể là ông muốn kiểm tra năng lực của các cầu thủ dự bị thông qua một trận đấu khó khăn?

Hoặc cũng có thể ông tránh việc Singapore sẽ bắt bài nên mới đổi nhiều vị trí như vậy. Tính toán gì đi nữa thì kết quả đã không được như ý. Kể cả khi đưa các trụ cột vào sân trong hiệp 2 thì cơ hội nguy hiểm nhất là cú sút xa của Hoàng Đức đưa bóng bật cột dọc. Nói cho cùng, đó vẫn là một pha bóng mang tính cá nhân.

Thẳng thắn mà nói, vấn đề của Việt Nam không phải là con người mà thuần túy về chiến thuật, đấu pháp không có gì mới, dễ bị bắt bài. Khó mà trách cầu thủ, bởi họ quen chơi như vậy rồi thành lối mòn tư duy. Ngay vị trí được kỳ vọng sáng tạo nhất là Quang Hải cũng không còn thực hiện các đường chuyền theo cách tinh tế nhất khi mà anh chưa tìm lại cảm giác bóng.

Đội tuyển Việt Nam: Một trận hòa là không đủ - Ảnh 1.

Quang Hải có vai trò quá quan trọng với HLV Park Hang Seo nên dù anh chưa hoàn toàn bình phục thì ông cũng vẫn đưa anh vào sân. Ảnh: Tuấn Phạm

Thế nên một trận hòa trên đất Singapore là không đủ. Điều đó dẫn đến việc nếu có thêm trận hòa trước Myanmar ở Mỹ Đình ngày hôm nay, càng không thể đủ. Không phải là nguy cơ gặp Thái Lan sớm tại bán kết, mà là những tổn thất nghiêm trọng về niềm tin nếu không thắng thuyết phục và dễ dàng trước Myanmar.

Nếu thắng Singapore thì giờ đây mọi thứ quá đơn giản để HLV Park Hang Seo chuẩn bị phương án cho bán kết, nhưng trận hòa đó buộc ông phải giải một bài toán khác tại Mỹ Đình ngày hôm nay.

Myanmar đương nhiên không phải là đối thủ của Việt Nam ở thời điểm này. Nhưng nếu họ "học" Singapore, chơi một trận tử thủ kiểu xe buýt 2 tầng thì sao? Trong trận đá với Singapore, các tình huống thay người của HLV Park Hang Seo mang yếu tố thay thế vị trí hơn là tạo ra sự khác biệt về chiến thuật.

Như vậy, dù chỉ cần 1 điểm là vào bán kết nhưng đội tuyển Việt Nam có thể phải tiếp tục thực hiện các thử nghiệm về tấn công trước Myanmar, đặc biệt là vị trí của Quang Hải. Không phải tự nhiên mà HLV Park Hang Seo cần có Quang Hải ở AFF Cup 2022, đơn giản vì ông không có giải pháp thay thế nào cả. 

Nên ông sẵn sàng đưa Quang Hải đá ở trận gặp Lào, tiếp tục đưa anh vào sân ở trận Malaysia dù đang trong tình trạng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Rồi đến lúc bế tắc trên đất Singapore, ông vẫn phải cậy nhờ ngôi sao này. Sự phụ thuộc là quá rõ ràng. Nếu Quang Hải kịp lấy lại toàn bộ phong độ thì chẳng nói làm gì, nhưng tiến trình này chậm hơn dự kiến thì chắc chắn là sẽ rắc rối.

Dù sao, cái đích của Việt Nam vẫn là trận chung kết. Một vòng đấu bảng chưa ưng ý cũng không phải là tai họa. Chỉ có điều, tự chúng ta đang đẩy mình vào hoàn cảnh chịu nhiều áp lực dù là trước đối thủ yếu hay mạnh. Cần nhớ rằng, các đối thủ sắp tới của Việt Nam đều ở trạng thái ngược lại, kiểu như Singapore, rất thoải mái dù cả trận chỉ tìm cách phá bóng ra xa khỏi vùng cấm địa. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm