Đội tuyển Việt Nam giao hữu với Kyrgyzstan trước ASIAN Cup, Filip Nguyễn sẽ ra mắt

14/12/2023 13:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận giao hữu với Kyrgyzstan, xếp hạng 98 thế giới là trận giao hữu cuối cùng và cũng là duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASIAN Cup 2023. Trận đấu này diễn ra tại Qatar, chỉ 5 ngày trước khi thầy trò HLV Troussier đá trận ra quân gặp Nhật Bản.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), để chuẩn bị cho VCK ASIAN Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 28/12 tới, sau khi kết thúc vòng 8 Giải VĐQG Night Wolf 2023/24.

Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 5/1/2024 và lên đường sang Qatar, quốc gia đăng cai tổ chức VCK ASIAN Cup 2023.

Đội tuyển Việt Nam giao hữu với Kyrgyzstan trước ASIAN Cup, Filip Nguyễn sẽ ra mắt - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu quan trọng gặp Kyrgyzstan trước ASIAN Cup 2023.Ảnh: VFF

Tại Qatar, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm quỹ thời gian 1 tuần để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản. Trong quá trình tập huấn hoàn thiện khâu chuẩn bị tại Qatar, đội tuyển Việt Nam sẽ trận giao hữu mang tính tổng duyệt với Kyrgyzstan, dự kiến vào ngày 9/1/2024.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Kyrgyzstan đứng thứ 98 trong khi đội tuyển Việt Nam đứng thứ 94, cao hơn đối thủ chỉ 4 bậc.

Trong những tháng khởi động trước khi bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Kyrgyzstan đã có 3 trận giao hữu. Tháng 9, đội bóng này thắng Kuwait với tỷ số 3-1 và vào tháng 10, Kyrgyzstan thua Philippines với tỷ số sát nút 0-1, thua Baihrain với tỷ số 0-2.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã hoàn tất việc đăng ký danh sách sơ bộ 50 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu số 1 châu lục, đáng chú ý trong số này có thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn.

Nguyễn Filip cũng đã hoàn tất thủ tục để có quốc tịch Việt Nam và được HLV trưởng Philippe Troussier điền tên vào danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, danh sách bổ sung, thay thế và danh sách chính thức đội tuyển Việt Nam tham dự VCK ASIAN Cup 2023 cũng sẽ xoay quanh 50 cái tên có trong danh sách đăng ký sơ bộ.

Việc Nguyễn Filip phải chờ xác nhận của AFC là do thủ môn này đã từng được triệu tập vào đội tuyển Cộng hòa Séc với tên đăng ký theo quốc tịch Cộng hòa Séc là Filip Nguyễn.

Đội tuyển Việt Nam giao hữu với Kyrgyzstan trước ASIAN Cup, Filip Nguyễn sẽ ra mắt - Ảnh 3.

HLV Troussier cần kiểm tra thực tế khả năng hoà nhập của Filip Nguyễn mới quyết định ai là người bắt chính ở đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, thủ môn này vẫn chưa ra sân thi đấu trận nào trong màu áo đội tuyển Cộng hòa Séc. Đây cũng là cơ sở để AFC xác nhận Nguyễn Filip đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam theo đúng quy định của FIFA.

Do trận đấu giao hữu gặp Kyrgyzstan chính là trận đấu giao hữu quốc tế cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước VCK ASIAN Cup 2023 nên đây gần như chắc chắn sẽ là bài test quyết định đối với thủ môn Việt kiều, tân binh của đội tuyển Việt Nam, cũng như chính HLV Troussier trước khi ra quyết định chọn ai là người bắt chính.

Trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ đăng ký với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), HLV Troussier điền tên 5 thủ môn là Filip Nguyễn, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt cùng Bùi Tấn Trường.

Tuy nhiên, trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ đăng ký tham dự ASIAN Cup sẽ chỉ 3 thủ môn có cơ hội góp mặt.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm