Đội tuyển Việt Nam đi tìm giới hạn

06/08/2021 13:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hóa ra, suất chơi bán kết ASIAD 18 và tứ kết Asian Cup 2019, vẫn chưa phải giới hạn của bóng đá Việt Nam, với đầu ra là các cấp độ ĐTQG. Trước đó, chúng ta từng vào chơi trận cuối cùng VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu.

Đội tuyển Việt Nam đợi thầy và chờ thay đổi

Đội tuyển Việt Nam đợi thầy và chờ thay đổi

HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ bắt đầu hành trình chinh phục vòng loại cuối cùng World Cup 2022 từ ngày 5/8 ở Hà Nội. Hành trình không chỉ gặp khó khăn bởi dịch bệnh mà cả những thách thức lớn về chuyên môn.

Dưới triều đại HLV Park Hang Seo, vẻ như đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tìm thấy giới hạn hay kịch trần về năng lực chinh phục. Bằng chứng là, ngay trên đất UAE, thầy trò ông Park đã giành giật ngôi đầu bảng H một cách sòng phẳng với đội chủ nhà, tại chiến dịch vòng loại thứ 2, FIFA World Cup 2022. Và ngay lúc này, Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á, đi đến vòng đấu loại cuối cùng của khu vực châu Á.

Tất nhiên, Thái Lan đã từng hơn một lần đạt được các nấc thang này, nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Trước mặt HLV Park Hang Seo và các học trò, là thử thách cực đại. Tại sao không thể biến thách thức thành cơ hội?

Nói về sân chơi World Cup. Năm 2017, đội tuyển U20 Việt Nam đã từng có suất đi VCK U20 thế giới, giải đấu đã sản sinh những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử thế giới túc cầu, trong đó có Messi. Và theo tả lại của HLV Hoàng Anh Tuấn, đó là cơ hội đời người, trăm năm có một, là trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ và cả sự nghiệp huấn luyện của cá nhân ông. Nhiều học trò ông Tuấn năm ấy, hiện đang khoác áo ĐTQG chơi vòng loại FIFA World Cup 2022.

Đội tuyển U20 Việt Nam đã đi tiên phong, và ở cấp độ cao hơn, HLV Park Hang Seo cũng đặt quyết tâm rất lớn cho chiến dịch lớn nhất lịch sử nền bóng đá này. Tức là một cách gián tiếp, chúng ta đã không còn tính tới giải đấu cấp khu vực.

Trong một talk show truyền hình khi quay lại Việt Nam, cựu HLV Henrique Calisto từng chia sẻ với người viết rằng, nếu bóng đá Việt Nam muốn tấn công vào Top 8 châu lục, thì phải duy trì được các suất chơi chung kết AFF Cup và SEA Games một cách đều đặn, như Thái Lan đã từng. Điều này là rất hợp logic. Tuy nhiên, xét chất lượng các giải đấu khu vực trong những năm gần đây, nó không còn là mục tiêu hay thậm chí điều kiện cần nữa.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, dtvn, Park Hang Seo, vòng loại thứ ba World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022, V-League, U23 Việt Nam
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thực sự là thước đo cho năng lực của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Park Hang Seo chỉ 2 lần "vung gươm" đã thâu tóm mọi danh hiệu Đông Nam Á, trong 2 năm 2018-2019. Tất nhiên, để có được điều này, ông Park đã "mài gươm" rất bén, tại các sân chơi tầm cao hơn.

Mục tiêu của bóng đá Việt Nam lúc này đã cao hơn, khi chúng ta đã có lần thứ 2 lọt vào tứ kết Asian Cup và cố gắng duy trì trong Top 8 đội tuyển mạnh nhất châu lục. Việc duy trì sự ổn định trong nhóm này có ý nghĩa quan trọng, để làm bàn đạp hướng tới cột mốc cao hơn nữa. Đội bóng sẽ bước vào các trận đấu cuối cùng vòng loại FIFA World Cup 2022, nói một cách hình ảnh, thì chúng ta đã tiệm cận được VCK World Cup rồi, điều xưa nay hiếm. Hiếm, thậm chí là chưa từng có, bởi lịch sử nền bóng đá vốn chỉ quen với các trận play-off đầu tiên vòng loại FIFA World Cup và hết.

Phát biểu sau lễ bốc thăm Vòng đấu loại thứ 3, Phó chủ tịch thường trực VFF, ông Trần Quốc Tuấn, hy vọng đến VCK FIFA World Cup 2026, khi số lượng đội có thể được nới lên con số 48, cơ hội của bóng đá Việt Nam sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Điều đó có nghĩa rằng, chúng ta sẽ gần như không thể đến với Qatar 2022 ngay được, mà cần thêm chu kỳ 4 năm nữa để gối đầu. Và chiến lược ấy bắt đầu từ ngay các trận đấu loại cuối cùng này, khi thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có cơ hội đối đầu với những đội tuyển mạnh nhất châu Á và thường xuyên dự World Cup như Nhật Bản, Australia hay Saudi Arabia. Những dịp may như thế này không xuất hiện nhiều, bởi chỉ khi đụng đối thủ mạnh hơn, chúng ta mới biết năng lực thực sự của mình đang ở đâu, mới biết cần phải làm gì để tiến bộ.

Đó là lý do, HLV Park Hang Seo đặt rất nhiều kỳ vọng vào học trò, trong giai đoạn sắp tới. Kỳ vọng đội bóng dám chơi và chơi được. Chiến thuật chuẩn bị rất quan trọng và ông Park muốn, tất cả đều phải tập trung cao độ, ngay từ các buổi tập phải chất lượng. Nếu như tập luyện với 200%, khi ra thực chiến, đội bóng có hy vọng đá với khả năng tốt nhất và ngược lại. Bóng đá là thế, là thao trường đổ mồ hôi...

Có thể chúng ta sẽ không đi đến đâu, song cũng có thể may mắn thành công ở mức độ nào đó, nhưng sẽ không một ai phải cúi đầu nếu đã nỗ lực. Tiến lên nào các chàng trai của ông Park!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm