Đội tuyển Việt Nam đáng xem thời HLV Troussier

22/06/2023 05:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chỉ 5 ngày sau chiến thắng may mắn trước Hong Kong (Trung Quốc), thầy trò HLV Philippe Troussier đã trình diễn bộ mặt thuyết phục hơn hẳn khi đả bại Syria với tỷ số tương tự. Có thể từ lúc này, đoàn quân của ông thầy người Pháp mới thực sự đáng xem.

So với trận thắng Hong Kong, đội tuyển Việt Nam đã thay đổi ở vị trí của Thái Sơn. Sự thay đổi bất đắc dĩ do Hoàng Đức chấn thương đã tạo điều kiện cho Thái Sơn có màn ra mắt tuyệt vời. Đó có thể là mốc son trong sự nghiệp của tiền vệ gốc Thanh Hóa. Và nó cũng sẽ mở ra chương mới cho cầu thủ mà vào tháng 7 tới mới tròn 20 tuổi.

Thái Sơn chơi hay khi đứng cặp với Tuấn Anh ở hàng tiền vệ. Cầu thủ sinh năm 2003 có thể lực dồi dào và có mặt ở nhiều điểm nóng trên sân. CĐV Việt Nam có thể yên tâm tại vị trí này sau sự vắng mặt của Hùng Dũng, cầu thủ đã gặp chấn thương và nghỉ khá lâu thời gian qua.

Điểm trừ của Thái Sơn so với Hùng Dũng là những đường chuyền dài và kinh nghiệm trận mạc. Tuy nhiên, HLV Troussier có thể bù đắp cho cậu học trò mà ông rất ưa thích bằng cách tạo điều kiện cho Thái Sơn ra sân nhiều hơn ở thời gian tới.

Khi mà Thái Sơn thể hiện được hơn cả kỳ vọng, không có lý do gì để ông Troussier không tin dùng cầu thủ còn thừa khát khao và nhiệt huyết cống hiến này. Ở tuổi 20, Thái Sơn nằm trong kế hoạch dài hơi của ông thầy 68 tuổi. Đó là lợi thế cho tiền vệ Thanh Hóa và cũng là lời nhắn gửi cho dàn cựu binh. Ông Troussier sẵn sàng thay đổi, làm mới và trẻ hóa quyết liệt mọi vị trí. Chỉ cần đáp ứng được đòi hỏi của chiến lược gia người Pháp, ông sẽ cung cấp cơ hội cho tất cả.

Điểm khác biệt nữa của HLV Troussier mà nhiều người chờ đợi ngoài sự đổi mới về con người là lối chơi đủ sức áp đặt đối thủ. Sau trận thắng Hong Kong khá chật vật, đội tuyển Việt Nam ép sân toàn diện Syria và từ phút thứ 9, chúng ta đã có cơ hội rõ rệt.

Pha bật nhả mà Văn Tùng từ vị trí cao nhất thoát xuống, nhận bóng và triển khai ra biên, sau đó chạy vào dứt điểm đã được tập rất kỹ. Ở trận đấu với Hong Kong, pha dàn xếp đầy khoa học đó cũng suýt thành bàn thắng. Nếu các chân sút như Văn Tùng hay Thanh Bình chuẩn xác hơn, đội tuyển Việt Nam đã có quả ngọt.

HLV Troussier không hề trông chờ vào may mắn. Ông muốn các học trò triển khai bóng mạch lạc và chọn thời điểm để làm đối thủ bất ngờ. Thời gian đầu các hiệp của 2 trận gần nhất. đội bóng của ông thầy người Pháp đều có cơ hội ghi bàn. Và ở trận đấu với Syria, Tuấn Hải đã tranh thủ được thời cơ bằng cú ra chân quyết đoán.

Đội tuyển Việt Nam đáng xem thời HLV Troussier - Ảnh 1.

Thái Sơn (14) có thể được coi là một phát hiện của HLV Troussier ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Đội tuyển Việt Nam từng không mạnh về kiểm soát bóng, nhưng họ phải khác dưới thời HLV Troussier. Khi gặp Syria, các đợt lên bóng chia đều sang 2 cánh khá mạch lạc. Cánh trái với kỹ năng leo biên thuần thục của Văn Hậu hiệu quả hơn.

Và những cầu thủ thuận chân trái đặc biệt quan trọng, đang là linh hồn của lối chơi đội tuyển hiện tại. Trong đó, Văn Hậu ngoài lên xuống bên cánh trái còn tham gia không chiến rất hiệu quả. Nếu Duy Mạnh chọn vị trí tốt hơn trước Syria, cầu thủ này thậm chí đã có bàn thắng. Còn với Quang Hải, những đường chuyền biến hóa bằng chân trái của tiền vệ 26 tuổi vẫn rất sắc sảo.

Đội tuyển Việt Nam mạnh cánh trái, nhưng lại bất ngờ có bàn thắng từ cánh phải. Đó là pha dàn xếp của Quang Hải và Tuấn Anh. Tiền vệ HAGL tranh chấp khiến cầu thủ Syria đưa bóng vào giữa sân hơi mạnh cho đồng đội. Tiền vệ trung tâm còn lại của đội tuyển Việt Nam là Thái Sơn áp sát tốt, tạo cơ hội cho tiền đạo Tuấn Hải có cú sút hoàn hảo.

Đây cũng là điển hình trong sự tươi mới của cách đá pressing toàn sân của đội tuyển Việt Nam. HLV Troussier phân công nhiệm vụ cho các học trò một cách khoa học và họ cần đảm bảo vị trí, cự ly đội hình tốt nhất để đoạt lại bóng nhanh nhất.

Văn Tùng trong trận đấu thứ 2 liên tục được HLV Troussier sử dụng vẫn còn lúng túng trong chọn vị trí và dứt điểm. Ít nhất 3 lần khi gặp Syria, Văn Tùng được trống chân để dứt điểm nhưng đều vô duyên. Điều này cho thấy chân sút 22 tuổi của Hà Nội FC vẫn cần mài giũa thêm.

Syria của HLV Hector Cuper nhìn chung không quá coi trọng kết quả khi gặp đội tuyển Việt Nam. Ở màn so tài hôm 20/6, ông thầy người Argentina thừa nhận đã thử tới 12-15 người mới. Cựu HLV trưởng Valencia cũng không có được đội hình tốt nhất vì muốn tranh thủ những trận giao hữu như thế này để kiểm tra nhiều gương mặt trẻ.

Bóng đá Syria trong quá khứ cũng không phải là đối trọng lớn với các đội tuyển Việt Nam, dù đại diện Tây Á không hề yếu. Kết quả các trận đấu với đối thủ này không có sự chênh lệch lớn và đội tuyển Việt Nam hiện tại cũng chỉ xếp dưới Syria 5 bậc FIFA.   


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm