Đội tuyển Việt Nam đã chính thức kích hoạt chiến dịch bảo vệ ngôi vương khu vực bằng việc chốt lịch sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến ngày 14/7. Đây là giai đoạn chuẩn bị then chốt cho chiến dịch ASEAN Cup 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu giữ vững vị thế số một Đông Nam Á.
Việc lựa chọn Hàn Quốc làm nơi đóng quân không chỉ dựa trên yếu tố chuyên môn mà còn mang ý nghĩa tâm lý. HLV Kim Sang Sik kỳ vọng môi trường quen thuộc tại quê nhà của mình sẽ giúp các tuyển thủ có được trạng thái tinh thần thoải mái và tập trung cao độ nhất.
Trong thời gian đóng quân tại Incheon, đội tuyển Việt Nam dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với các đội bóng địa phương. Đây là cơ hội vàng để ban huấn luyện kiểm tra phong độ, thực hiện các thử nghiệm chiến thuật và rà soát nhân sự trước khi chốt danh sách chính thức.
Với HLV Kim Sang Sik, chuyến tập huấn này không chỉ đơn thuần là cải thiện thể lực hay kỹ-chiến thuật. Đây còn là sợi dây gắn kết toàn đội trong giai đoạn chuyển giao, cài cắm, pha trộn nhân sự quan trọng. Mục tiêu tái hiện con đường chiến thắng với một phiên bản đội tuyển Việt Nam giàu sức chiến đấu, kỷ luật và hiện đại hơn đang được nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên hàng đầu.
Với mục tiêu rất cao là bảo vệ ngôi vô địch của giải đấu, ngoài những tuyển thủ trụ cột, HLV Kim Sang Sik vẫn mạnh dạn trao cơ hội cho Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Đình Bắc hay Ngô Đăng Khoa. Với những gì đã thể hiện ở V-League, rõ ràng đây không phải là danh sách "tập sự", mà phục vụ cho những tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc, không chỉ riêng cho tương lai.
Nhìn vào danh sách tập trung cho ASEAN Cup, có thể thấy bộ khung đội tuyển Việt Nam không có thay đổi lớn, và nhân sự đan xen những nhân tố trẻ tiềm năng. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn phát đi thông điệp rất rõ ràng, chỉ gọi người theo phong độ. Sự vắng mặt của Nguyễn Tiến Linh và Tuấn Hải củng cố cho quan điểm ấy, khi Tiến Linh bỗng nhiên vô duyên đến mức khó tin với những cơ hội còn Tuấn Hải hầu như vắng bóng trên bảng tỷ số ở V-League mùa giải vừa qua.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có nửa cuối năm 2026 cực kỳ bận rộn với 2 giải đấu liên tiếp. Ảnh: Hoàng Linh
Không chỉ lựa chọn theo phong độ, HLV Kim Sang Sik còn chú trọng đến sự ăn ý của các cầu thủ ở cấp CLB, khi chọn 5 cầu thủ của Hà Nội FC, 6 cái tên ở CAHN và 7 nhân tố của Ninh Bình FC. Những bộ đôi Thành Chung-Duy Mạnh, Quang Hải-Đình Bắc, Xuân Son-Hoàng Hên tiếp tục được gọi và có thể sát cánh bên nhau ở những trận đấu quan trọng, mang tính quyết định.
Tất nhiên, vẫn còn nhiều cầu thủ khác được triệu tập không chỉ để "đi du lịch", nhưng vẫn như những lần tập trung trước, cơ bản HLV Kim Sang Sik vẫn ưu tiên sự ăn ý giữa các cầu thủ ở những vị trí yêu cầu sự kết nối cao và các cá nhân đa năng.
Nửa còn lại của năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo sẽ là một cuộc chạy đua marathon thực sự với đội tuyển Việt Nam khi các giải đấu lớn dồn dập xuất hiện. Bắt đầu từ hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, và FIFA ASEAN Cup, một sân chơi hoàn toàn mới, sẽ khởi tranh ngay sau đó, kéo dài từ ngày 21/9 đến 6/10. Chuỗi ngày thi đấu đặc quánh này tạo ra sức ép khủng khiếp lên đôi chân của các tuyển thủ. Bài toán phân phối sức lực trở nên nan giải hơn bao giờ hết khi đội tuyển Việt Nam vừa phải đảm bảo thành tích khu vực, vừa phải hướng tới mục tiêu lớn hơn tại đấu trường châu lục.
Cho dù lứa U23 Việt Nam vừa giành HCĐ châu Á, nhưng khoảng cách về kinh nghiệm và trình độ với đội hình một vẫn là rào cản đáng kể. Để tối ưu hóa lực lượng, ban huấn luyện cần rạch ròi mục tiêu cho từng giải đấu. Thành bại của bóng đá Việt Nam trong năm 2026 không chỉ nằm ở chiến thuật trên sân cỏ, mà còn ở năng lực thích ứng với guồng quay khắc nghiệt của bóng đá hiện đại.
Đây là lúc HLV Kim Sang Sik cần chứng minh bản lĩnh cầm quân để lèo lái đội tuyển Việt Nam vượt qua giông bão, hướng tới đích đến quan trọng nhất là Asian Cup 2027.