Đội tuyển Pháp: Nhà vô địch của hư ảo

27/09/2022 14:52 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà vô địch thế giới Pháp đã gục ngã trước Đan Mạch với tỉ số 0-2 một cách đau đớn và điều may mắn duy nhất sau trận thua này là họ không phải xuống hạng League B giống như Anh nhờ thất bại của Áo trước Croatia.

Nhưng cảm giác (về việc họ rớt hạng) thì vẫn vậy. Chỉ trong vòng 4 năm, đội bóng của Didier Deschamps đã cạn kiệt về sức lực, đã suy kiệt về mặt tinh thần và không còn được các đối thủ tôn trọng như đã từng có.

Người Pháp bốc hơi

Chức vô địch UEFA Nations League 2021 giống như sự gián đoạn tạm thời của một cuộc khủng hoảng thời hậu World Cup 2018 đối với Pháp. Danh hiệu đó không phải là biểu hiện của một cuộc cách mạng mà chỉ là một ảo giác của sự tiến bộ và sau đó không còn gì diễn ra nữa.

Thất bại trước Đan Mạch không phải là sự mở đầu, mà là sự tiếp diễn của một cuộc khủng hoảng với đầy đủ những triệu chứng của một tập thể đang bị tan rã bởi những cá tính có tính chất độc hại như Mbappe hay Paul Pogba, bởi những cầu thủ đã đi qua thời kì đỉnh cao của họ như Giroud hay Griezmann, bởi những cầu thủ trẻ và những cựu binh không có đủ thời gian làm việc với nhau, thời gian đấy được tính bằng những giải đấu lớn như họ đã từng chuẩn bị từ EURO 2016 tới World Cup 2018.

"Tôi không nghĩ đó là một vụ đắm tàu. Chúng tôi cũng có rất nhiều cơ hội ghi bàn trước Đan Mạch, nhưng thiếu sự quyết đoán và đã mắc sai lầm ở phía sau. Đó là một đội tuyển Pháp còn non trẻ, nơi phần lớn các cầu thủ chưa có kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất. Đó không phải là vấn đề về hệ thống", Didier Deschamps nói. Nhưng bất chấp những chấn thương, Pháp vẫn là một đội bóng tuyệt vời và việc bào chữa chỉ càng khiến đội bóng áo Lam trở nên yếu đuối. Khi bạn chơi với 7 cầu thủ phòng ngự trên sân, và hai trong số đó đang khoác áo Real Madrid là Tchouameni-Camavinga, cộng với 5 hậu vệ khác trong hệ thống 3 trung vệ và để thua hai bàn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, điều đó có nghĩa là tập thể này đang chết chìm.

Ngay cả những người bi quan nhất cũng không thể tưởng tượng được Pháp lại lạc lõng đến như vậy, và không thể phát triển bóng kể từ phút thứ 15 trở đi, dù đã ra sân với sự quyết tâm, đã chiếm ưu thế ở hàng tiền vệ nhờ hai hậu vệ cánh Mendy và Pavard dâng cao để hỗ trợ các tiền vệ trung tâm. Đan Mạch đã chịu dồn ép trong những phút đầu cho đến khi Eriksen kiểm soát trận đấu và bắt đầu tạo ra nhịp điệu bóng đá cho đội chủ nhà. Tiền vệ của MU là cơn ác mộng với đội bóng áo Lam khi bộ đôi Tchouameni và Camavinga không thể chặn đứng được anh ở khu vực giữa sân, và cái chết bắt đầu len lỏi vào hệ thống bóng đá của Deschamps.

Chú thích ảnh
Pháp đã chơi một trận tồi tệ và thua Đan Mạch 0-2 ở Nations League

Sự tái sinh của Eriksen, một cầu thủ có cuộc đời thay đổi hoàn toàn chỉ trong một năm, nhưng hiện đang ở đẳng cấp xuất sắc nhất thế giới, đã giúp Đan Mạch trở thành một câu chuyện đời thực hơn, sống động hơn, còn Pháp trở nên hư ảo hơn với danh nghĩa của những nhà vô địch World Cup.

Và việc Kylian Mbappe đã bỏ lỡ 3 cơ hội trước Schmeichel càng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn với Deschamps. Một thất bại đau đớn cho một đội Pháp với nhiều nghi ngờ hơn là chắc chắn. Họ đã bốc hơi hoàn toàn ở trận đấu này!

Kết thúc ở World Cup

"Ngày hôm nhắc nhở chúng tôi về những gì đang chờ đợi ở Qatar. Tôi sẽ không làm tình hình đen tối thêm nữa. Khi chơi bóng ở đẳng cấp này, bạn sẽ phải đòi hỏi đẳng cấp ở mức cao nhất. Tôi sẽ không kiếm cớ cho thất bại, nhưng hôm nay chỉ là những cầu thủ trẻ ra sân. Đừng quá lo lắng, nếu những cầu thủ tốt nhất trở lại, Pháp sẽ lại chiến thắng", Didier Deschamps, rốt cuộc, đã phải trấn an tất cả bằng sự trở lại của những ngôi sao sau hai tháng nữa.

Khả năng chiến thắng của một đội bóng không phụ thuộc vào việc bao nhiêu ngôi sao sẽ trở lại, vì thất bại trước Thụy Sĩ ở EURO 2020 và sự phụ thuộc quá mức vào bộ đôi Benzema-Mbappe đã khiến cho Pháp trở nên dễ bị bẻ gãy hơn bao giờ hết.

Đan Mạch đã mạnh mẽ hơn trong mọi cuộc đấu tay đôi ở sân Parken, đã phá vỡ sự chắc chắn trong hệ thống 3 trung vệ mà Deschamps gây dựng một cách dễ dàng. Và việc HLV 54 tuổi này cố gắng thuyết phục tất cả tin vào sự trở lại của một đội bóng đã bị phân rã thành những cái tôi khác nhau càng khiến cho đội bóng áo Lam trở nên bị nghi ngờ hơn.

Hai tháng nữa, họ gặp lại đối thủ ở trận thứ 2 của bảng D World Cup 2022. Đó có thể sẽ là trở thành một vòng quay khép kín. Có thể, chu kì của Deschamps sẽ kết thúc khi mọi thứ dường như chỉ ra rằng Qatar sẽ là giải đấu cuối cùng dành cho ông.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm