Đội tuyển Pháp may mắn vì có Deschamps

16/12/2022 09:40 GMT+7 | World Cup 2022

Trả lời phỏng vấn sau khi Pháp giành chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Anh với tỷ số 1-0 ở Tứ kết World Cup 2022, huấn luyện viên Didier Deschamps nói rằng đôi khi người ta cần có may mắn để giành chiến thắng.


Đúng ra, đội tuyển Pháp phải cảm thấy may mắn khi có một huấn luyện viên trưởng như Didier Deschamps! Cựu đội trưởng đội tuyển Pháp đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Tướng quân nhỏ (Little General - biệt danh của Didier Deschamps) chỉ cần thêm một trận thắng nữa ở Chung kết World Cup 2022 để đi vào ngôi đền của những huyền thoại.

Deschamps sẽ sánh ngang… Pele?

Người đàn ông 54 tuổi này (Didier Deschamps sinh ngày 15/10/1968), cùng với Franz Beckenbauer (với đội tuyển Đức) và Mario Zagallo (với đội tuyển Brazil) là ba người từng 2 lần lên ngôi vô địch thế giới trên cương vị cầu thủ và huấn luyện viên. Nếu chủ nhật này, Pháp thắng Argentina, Deschamps sẽ có 3 lần lên ngôi vô địch thế giới, ngang với Vua bóng đá Pelé.

Cho đến thời điểm này, chỉ có Vittorio Pozzo là huấn luyện viên duy nhất bảo vệ được chức vô địch thế giới, với đội tuyển Ý vào năm 1934 và 1938. Nếu thắng trận Chung kết thứ hai sau 4 năm, Didier Deschamps sẽ là người thứ hai. Lịch sử sẽ ghi tên ông!

Hợp đồng của Deschamps với Liên đoàn Bóng đá Pháp chỉ còn 15 ngày nữa là hết hạn. Với thành công của Les Bleus tại World Cup 2022, nhiều khả năng ông sẽ được gia hạn thêm 2 năm và Zinedine Zidane sẽ phải chờ thêm để làm HLV trưởng đội bóng áo lam.

Sau trận Bán kết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người cũng có mặt trên khán đài sân Al Bayt để cổ vũ đội tuyển nước nhà, đã nói lời cảm ơn đến Didier Deschamps. Ông rất tự hào về đội tuyển Pháp. Tổng thống Pháp tin Les Bleus sẽ lại đem Cúp trở về và Deschamps phải được tại vị.

Lẽ ra, thời gian 10 năm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp đã đủ lâu và Didier Deschamps nên tìm kiếm một thách thức mới. Trong mười năm đó, ông đã đưa Gà trống Gaulois vào chung kết EURO 2016, Vô địch World Cup 2018, UEFA Nations League 2021 và đang có cơ hội lớn để Vô địch thế giới lần thứ hai.

Giỏi liệu cơm, gắp mắm

Từng bị Eric Cantona gọi với biệt danh là "gã xách nước", một cách gọi có phần miệt thị vì kỹ năng khiêm tốn trên sân cỏ, Didier Deschamps vẫn luôn là một con người chỉn chu, mực thước, rất ít biểu lộ cảm xúc quá đà. Luôn luôn khiêm tốn, hợp lý. Mọi thứ đều vừa vặn, đều hợp lý đến lạ thường!

Huấn luyện đội tuyển Pháp đủ lâu nên Didier Deschamps rất giỏi liệu cơm gắp mắm. Bước vào World Cup 2022 với muôn vàn khó khăn khi thiếu những 6 trụ cột nhưng Deschamps vẫn rất giỏi phát huy tốt nhất những phẩm chất của 25 cầu thủ mà ông mang đến Qatar. Ông luôn tìm ra cách sử dụng cầu thủ một cách đúng đắn, hợp lý nhất. Bản nhạc của các nhạc công áo lam luôn đánh đúng nhịp, đúng giai điệu.

Người Pháp may mắn vì có Deschamps - Ảnh 1.

Deschamps là kiến trúc sư thành công của Les Bleus

Từ việc khai thác hết tài năng của một Olivier Giroud luôn được đánh giá là chân gỗ cho đến việc làm tái sinh Antoine Griezmann tưởng như đã hết thời ở một vị trí hoàn toàn mới là vị trí tiền vệ kiến thiết nông (Swallow-lying Midfielder) phía sau ba cầu thủ tấn công. Tất cả đều do một tay Deschamps sắp đặt.

Khác với khi chơi ở Paris Saint-Germain, Mbappé khi chơi cho đội tuyển Pháp đã phát huy được những phẩm chất tốt nhất của mình và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup với 5 bàn thắng. Đó là vì Deschamps bố trí ngôi sao này chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái sở trường thay vì chơi như một trung phong.

Những vị trí đóng thế cũng chơi rất thành công. Theo Hernandez, chơi thay người anh trai Lucas Hernandez, chơi còn hay hơn. Thủ hay, công càng hay, Theo là người ghi bàn mở tỷ số trong trận Bán kết với đội tuyển Maroc.

Dịch cúm quét qua nơi đóng quân của đội tuyển Pháp, Fofana chơi tròn vai khi thay Rabiot bị cúm. Trung vệ Konaté chơi thay Upamecano cũng chơi hay hơn. Thậm chí, Deschamps vừa thay Dembélé chơi không hiệu quả trong trận Bán kết bằng Muani, chỉ 44 giây sau, Muani lập tức ghi bàn! Duyên đến thế là cùng!

Thực dụng đến tàn nhẫn

Là một người Pháp nhưng có lẽ những năm tháng chơi cho Juventus ở Serie A đã làm cho Didier Deschamps trở thành một huấn luyện viên hết sức thực dụng. Thực dụng đến tàn nhẫn!

Les Bleus luôn cầm bóng ít hơn đối phương, luôn chơi chậm rãi, chắc chắn, toan tính, co mình chờ thời để tung ra nhát kiếm quyết định hạ gục đối thủ. Những pha phản công chớp nhoáng tận dụng tốc độ của Kylian Mbappé bên cánh trái và Ousmane Dembélé bên cánh phải luôn mang đến hiểm nguy cho hàng phòng ngự đối phương.

Với cách chơi thực dụng và hiệu quả như vậy, kể từ World Cup 2018 đội tuyển Pháp đã thắng một mạch 8 trận ở vòng knock-out. Chuỗi trận thắng này chỉ kém kỷ lục thắng 9 trận liền ở vòng knock-out của Brazil từ năm 1858 đến năm 1970. Pháp quả thật là ông Vua của vòng knock-out dưới thời Deschamps. Còn một trận chung kết gặp Argentina nữa thôi. Deschamps sẽ lại phát huy được sự già rơ, kinh nghiệm. Bằng lối chơi thực dụng, đầy tính toán, Les Bleus sẽ lại lên ngôi lần nữa. Và Didier Deschamps sẽ có chức Vô địch thế giới thứ ba.

Nguyễn Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm