Đội tuyển Pháp: Kante và Benzema sẽ khiến Deschamps đau đầu

08/06/2021 14:57 GMT+7 | F

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp là đội tuyển được đánh giá cao nhất cho chức vô địch EURO 2020, nhưng dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và đang đạt phong độ cao, “Gà trống Gô-loa” cũng không thể khinh thường đối thủ nào.

Lịch thi đấu EURO 2020 - Lịch trực tiếp bóng đá EURO năm 2021 trên VTV6, VTV3

Lịch thi đấu EURO 2020 - Lịch trực tiếp bóng đá EURO năm 2021 trên VTV6, VTV3

Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2021 trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu vòng chung kết EURO 2020. Lịch thi đấu bóng đá giải vô địch châu Âu 2020.

Ở giải đấu cấp đội tuyển, một sai lầm sẽ khiến mọi đội bóng phải chờ 4 năm nữa mới có thể phục hận.

Câu chuyện hàng công

Pháp đã ở rất gần danh hiệu vô địch EURO lần thứ 3 trong lịch sử hồi 2016. Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước Bồ Đào Nha ở hiệp phụ trận chung kết đã khiến họ phải nối dài thời gian chờ đợi. Khát vọng đăng quang châu lục luôn tồn tại ở bất kỳ đội tuyển nào. Điều này đối với tuyển Pháp càng mạnh mẽ hơn bởi họ là đương kim vô địch thế giới. Với đội hình nhiều ngôi sao và đạt độ chín trong sự nghiệp, Pháp thời điểm này hội tụ mọi yếu tố cần thiết để vô địch EURO.

Để thêm phần chắc chắn, HLV Didier Deschamps thậm chí còn triệu tập Karim Benzema trở lại đội tuyển sau 6 năm kể từ vụ bê bối tống tiền đồng đội. Pháp đã vô địch World Cup 2018 mà không cần tới Benzema. Vậy triệu tập một cầu thủ 33 tuổi trở lại đội tuyển ở giải đấu EURO để làm gì? Câu trả lời là sự cẩn thận.

HLV Deschamps muốn có thêm sự linh hoạt và kinh nghiệm trên hàng công của đội tuyển Pháp. Karim Benzema dĩ nhiên là lựa chọn tốt hơn Olivier Giroud. Không thể phủ nhận cầu thủ của Chelsea có dấu ấn riêng và thi đấu ăn ý với Antoine Griezmann và Kylian Mbappe những năm qua, khi không có Benzema, nhưng cũng cần phải nhớ rằng, Giroud ở World Cup 2018, tuy đá cao nhất hàng công, nhưng lại không ghi được bàn thắng nào. Nếu một hàng công với 3 mũi nhọn mà chỉ có 2 mũi gây sát thương thì không HLV nào có thể yên tâm.

Tuy nhiên, triệu tập Benzema vẫn khiến HLV Deschamps có vấn đề phải suy nghĩ. Đó là mối quan hệ giữa Benzema và Giroud. Tiền đạo của Real Madrid từng mỉa mai hồi tháng 3/2020 rằng Giroud chỉ là một xe đua mini (Go-Kart) còn bản thân là xe đua F1. Cách đây ít ngày, Giroud vừa trả lời phỏng vấn báo chí hơi chút “cà khịa” ngược Benzema rằng đội tuyển Pháp sẽ đi đua xe mini nếu giành chức vô địch EURO 2020.

Benzema và Giroud tuy chưa có biểu hiện xung đột cụ thể, nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai cũng chẳng mấy êm đềm. Sử dụng và kết hợp Benzema cùng Giroud sẽ là vấn đề thực sự khiến HLV Deschamps phải đau đầu, có khi còn vất vả hơn cả việc đưa ra quyết định triệu tập Benzema trở lại.

EURO 2020, Lịch thi đấu EURO 2020, Lịch thi đấu EURO 2021, Lịch thi đấu EURO, Lịch thi đấu bóng đá, EURO 2020, EURO 2021, Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2020, trực tiếp EURO
Karim Benzema có lẽ vẫn sẽ khiến HLV Deschamps phải đau đầu

Kante sẽ đá thế nào?

Sử dụng N’Golo Kante như thế nào cũng sẽ là thử thách khác của HLV Deschamps tại EURO 2020. Tầm ảnh hưởng của Kante đối với lối chơi của Pháp hay của riêng HLV Deschamps rất lớn. Thế nhưng, sử dụng Kante với đội hình nào thì hợp lý?

Ở World Cup 2018 hay EURO 2016, HLV Deschamps sử dụng Kante thi đấu song song cùng với Pogba. Tiền vệ của MU được phép thi đấu dâng cao, còn Kante sẽ đảm nhiệm vai trò đánh chặn, thu hồi bóng cho các đồng đội.

Trong giai đoạn cuối mùa giải qua tại Chelsea, Kante cũng thi đấu với vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Jorginho. Tiền vệ 30 tuổi thi đấu hiệu quả với vai trò cắt bóng và chuyển đổi trạng thái phòng ngự sang tấn công. Tuy nhiên, HLV Deschamps thời điểm này liên tục sử dụng đội hình kim cương. Trong đó, Kante đóng vai trò tiền vệ phòng ngự.

Việc lựa chọn đội hình kim cương của HLV Deschamps là điều dễ hiểu khi có thể sử dụng 2 tiền đạo thi đấu gần vòng cấm, đồng thời vẫn giữ được cân bằng giữa công và thủ. Tuy nhiên, Kante tại Chelsea luôn tỏ ra mất phương hướng khi đá ở vị trí này.

Giai đoạn đầu dưới thời HLV Antonio Conte, Kante đá vị trí tiền vệ trụ một mình. Anh chạy khắp sân nhưng đồng thời cũng để lộ nhiều khoảng trống. Điều này khiến hệ thống phòng ngự của Chelsea khi đó rất dễ bẻ gãy. Chỉ khi HLV Conte để Kante đá bên cạnh Matic/Fabregas thì Kante mới phát huy hết được sức mạnh. Dưới thời HLV Frank Lampard, có thời điểm Kante cũng đá vị trí thấp nhất hàng tiền vệ thay cho Jorginho. Dĩ nhiên, Kante thi đấu không hiệu quả.

N’Golo Kante phát sáng nhất khi có người đá bên cạnh ở hàng tiền vệ. Danny Drinkwater tại Leicester hay Jorginho giai đoạn cuối mùa vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất. Vì thế, sơ đồ kim cương nhìn sẽ hợp lý với đội hình tuyển Pháp, nhưng với Kante thì không. Do vậy, lựa chọn đội hình và cầu thủ hợp lý không phải nhiệm vụ dễ dàng khi trong tay HLV Deschamps có quá nhiều lựa chọn chất lượng.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm