Đội tuyển Nhật Bản tìm lại niềm vui chiến thắng

13/10/2021 07:05 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Nhật Bản đã tìm lại được niềm vui chiến thắng khi đánh bại đối thủ Úc với tỷ số 2-1.

KẾT QUẢ bóng đá Nhật Bản 2-1 Úc, vòng loại World Cup 2022

KẾT QUẢ bóng đá Nhật Bản 2-1 Úc, vòng loại World Cup 2022

KẾT QUẢ bóng đá Nhật Bản 2-1 Úc, vòng loại World Cup 2022. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022.

Trước trận đấu với đội tuyển Úc, Nhật Bản chịu áp lực lớn khi họ đã để thua tới 2 trận sau 3 lượt đấu vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Nếu không thể đánh bại được đội tuyển Úc trên sân nhà, HLV trưởng Hajime Moriyasu sẽ phải từ chức.

Trước tình thế buộc phải thắng, đội tuyển Nhật Bản nhanh chóng dồn lên gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và họ sớm đạt được mục đích khi có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 8 của trận đấu.

Hàng thủ đội tuyển Úc mắc sai lầm và Tanaka đã trừng phạt đội khách bằng pha dứt điểm chéo góc mở tỷ số cho Nhật Bản. Những phút sau đó, Nhật Bản có thế trận nhỉnh hơn nhưng cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về đội khách. Taggart dứt điểm rất nhanh nhưng may mắn lại đứng về phía Nhật Bản khi bóng dội cột dọc bay ra ngoài ở phút thứ 41.

Những phút đầu hiệp 2, đội tuyển Úc chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút thứ 64, Morita phạm lỗi với cầu thủ Úc ở khu vực sát vòng cấm địa và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Dẫu vậy, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã rút lại quyết định thổi phạt đền và cho đội tuyển Úc hưởng pha đá phạt trực tiếp ở sát vạch 16m50. Sau đó, Hrustic có cú sút phạt hàng rào rất hiểm hóc để mang về bàn gỡ hòa cho đội tuyển Úc.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022, Nhật Bản vs Úc, KQBD
Nhật Bản đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Ảnh: AFC

Không còn gì để mất, đội tuyển Nhật Bản dồn lên tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng. Thế nhưng, sự nôn nóng trong khâu dứt điểm cuối cùng khiến các cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với một kết quả hòa thì ở phút 86, mảnh lưới của Úc đã phải rung lên.

Cầu thủ vào sân thay người Asano có pha lốp bóng kỹ thuật đưa bóng dội cột dọc bật ra và trong một ngày đen đủi, hậu vệ Behich lại lóng ngóng để phản lưới nhà. Chung cuộc đội tuyển Úc phải nhận thất bại cay đắng 1-2 trước đội chủ nhà Nhật Bản.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm