Đội tuyển Nga đá sân nhà lần đầu kể từ sau xung đột với Ukraine

27/03/2023 07:40 GMT+7 | Bóng đá 24h

Sau hơn một năm kể từ khi xảy ra xung đột với Ukraine, đội tuyển Nga mới có thể thi đấu trên sân nhà, với chiến thắng 2-0 trước Iraq.

Đội tuyển Nga đá sân nhà sau hơn một năm

Sân Gazprom Arena tại St Petersburg vừa chứng kiến một thời khắc đặc biệt khi lần đầu tiên kể từ tháng 11/2021, đội tuyển Nga được thi đấu ở sân nhà. Thầy trò Valery Karpin đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Iraq nhờ những pha lập công của Anton Miranchuk (50') và Sergey Pinyaev (58'). Trong những phút bù giờ, Daler Kuzyaev nhận thẻ đỏ rời sân, song đội chủ nhà vẫn giữ nguyên được tỷ số.

Sau "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga với Ukraine, các đội tuyển quốc gia và CLB của Nga đã bị UEFA và FIFA thống nhất cấm tham dự những giải đấu của hai tổ chức này, Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) từng úp mở chuyện gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), nhưng đề xuất chính thức thì chưa được đưa ra.  

đội tuyển Nga

Trong khi Ukraine đá vòng loại EURO 2024 ở Wembley thì Nga đá giao hữu với Iraq trên sân nhà

Theo tin từ TASS, đã có khoảng 20 nghìn khán giả có mặt ở Gazprom Arena, sân đấu từng được chọn đăng cai chung kết UEFA Champions League 2021-22 trước khi bị tước vì lý do như trên. 

Đội tuyển Nga sắp dự giải vô địch Trung Á

Trong khoảng hơn một năm qua, tuyển Nga đã chơi 4 trận giao hữu và đều ở trên sân khách. Họ thắng Kyrgyzstan 2-1, trước khi hòa Tajikistan (0-0), Uzbekistan (0-0) và Iran (1-1). Hè này, Nga và Thái Lan là hai đội khách mời của giải vô địch Trung Á.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Nga vẫn chưa đá một trận sân nhà nào kể từ tháng Hai năm ngoái. Do lệnh cấm của UEFA, tuyển nữ Nga đã lỡ hẹn với VCK EURO nữ 2022, trong khi đội tuyển nam thì không thể tham dự vòng play-off World Cup 2022. RFU và 4 CLB của Nga đã gửi đơn khiếu nại lên tòa án thể thao quốc tế (CAS) nhưng đều đã không được chấp thuận.

Trong khoảng thời gian qua, hầu hết các liên đoàn thể thao quốc tế đều cấm các VĐV Nga và Belarus -đồng minh của họ - tham dự những giải đấu của mình, hoặc nếu có thì phải mang cờ trung lập. Song theo thời gian, những lệnh cấm này cũng đang dần được nới lỏng. 


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm